Kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ cao đẩy giá dầu lấy lại đà tăng

Hoàng Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu cao khiến giá dầu hôm nay quay đầu tăng mạnh.

Trên sàn New York Mercantilae Exchanghe, sáng 9/2 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 3/2022 đứng ở mức 89,71 USD/thùng, tăng 0,35 USD/thùng trong phiên. Nếu so với cùng thời điểm ngày 8/2, giá dầu WTI giao tháng 3/2022 đã giảm 1,50 USD/thùng.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Còn giá dầu Brent giao tháng 4/2022 đứng ở mức 91,16 USD/thùng, tăng 0,38 USD/thùng trong phiên nhưng đã giảm tới 1,27 USD so với cùng thời điểm ngày 8/2.

Các chuyên gia cho rằng, kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ dầu toàn cầu tiếp tục phục hồi mạnh khi các chuỗi cung ứng, sản xuất được khôi phục. Các hoạt động kinh tế, đặc biệt lĩnh vực du lịch, hàng không được nối lại là nguyên nhân khiến giá dầu ngày 9/2 lấy lại đà tăng.

Nhu cầu tiêu thụ dầu còn được kỳ vọng phục hồi mạnh khi các gói hỗ trợ kinh tế, chương trình phục hồi kinh tế được chính phủ và ngân hàng trung ương các nước đẩy mạnh.

Tuy nhiên, đà tăng của giá dầu hôm nay là khá hạn chế bởi đồng USD mạnh hơn và kỳ vọng Mỹ sớm gỡ bỏ lệnh trừng phạt đối với hoạt động xuất khẩu dầu của Iran, khi vòng đàm phán hạt nhân có nhiều tín hiệu tích cực. Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 8/2, giá dầu thô đã quay đầu giảm mạnh khi thị trường ghi nhận 2 yếu tố này.