Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sau sự cố đứt đôi đèo Mimosa
Kinhtedothi – Ngày 20/11, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã ký quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với đoạn Km226+600 – Km226+800 (đèo Mimosa) và đoạn Km249+932 – Km249+968 trên Quốc lộ 20.
Theo báo cáo, khoảng 23 giờ ngày 19/11, tại đoạn Km226+600 – Km226+800 (phải tuyến), mái ta-luy âm cùng nền và mặt đường tiếp tục bị sạt lở với chiều dài khoảng 70m, sâu 40m. Sự cố làm đứt toàn bộ nền, mặt đường và ta-luy âm trong phạm vi khu vực đã sạt lở từ ngày 18/11.
Tại đoạn Km249+932 – Km249+968 (bên trái tuyến), ta-luy âm bị sạt lở dài khoảng 36m, sâu 6m; mặt đường sụt lún 30cm và có nguy cơ mở rộng.
Lực lượng cứu hộ tiếp cận điểm sụt lún tại Km 226+500 đèo Mimosa trong đêm 19/11, mặt đường bị tách rời hoàn toàn.
Hiện trường đã được cắm biển cảnh báo nguy hiểm, cấm các tổ chức, cá nhân không phận sự vào khu vực sạt lở và tổ chức di dời các hộ dân xung quanh đến nơi an toàn. Lực lượng chức năng trực ban 24/24, quan trắc và theo dõi diễn biến địa chất, nứt gãy, sạt trượt.
UBND tỉnh yêu cầu Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan duy trì cảnh báo tại hai điểm sạt lở; tổ chức phân luồng giao thông đảm bảo an toàn. Đồng thời phối hợp Ban Quản lý dự án 85 – Bộ Xây dựng khảo sát, đánh giá nguyên nhân và đề xuất phương án xử lý khẩn cấp để tham mưu UBND tỉnh ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp.
UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt được giao phối hợp các cơ quan liên quan tổ chức di dời hoặc cưỡng chế di dời nếu cần thiết đối với các hộ dân nằm ở khu vực chân đồi, khu vực có độ dốc lớn nguy hiểm. Sau khi sơ tán dân, lực lượng chức năng phải chốt trực 24/24, không để người dân quay lại khi chưa đảm bảo an toàn.
Đoạn đèo Mimosa bị đứt đôi.
Như Báo Kinh tế & Đô thị đã đưa tin, đêm 19/11, một đoạn đèo Mimosa bị đứt đôi. Thời điểm xảy ra vụ việc, một xe khách vừa di chuyển đến khu vực sạt lở, phần đầu xe lơ lửng trên miệng hố sâu, rất nguy hiểm. Rất may trên xe chỉ có tài xế. Lực lượng cứu hộ đã điều xe cẩu kéo phương tiện về vị trí an toàn.
Qua rà soát dưới chân điểm sạt lở, lực lượng chức năng phát hiện nhiều nhà dân và chòi canh rẫy nằm trong vùng rủi ro cao. Các cán bộ, chiến sĩ sử dụng dây thừng, đèn pin men theo lối mòn tiếp cận từng hộ dân. Tổng cộng 12 người đã được di dời khỏi khu vực mất an toàn và bố trí đến điểm lưu trú theo phương án ứng phó thiên tai của phường Xuân Hương.
Đến rạng sáng 20/11, khu vực sạt lở được phong tỏa hoàn toàn. Các lực lượng chức năng tiếp tục trực chiến, theo dõi diễn biến địa chất và triển khai phương án khắc phục. Người dân được khuyến cáo không tiếp cận khu vực phong tỏa để đảm bảo an toàn.

Lâm Đồng: cứu hộ xuyên đêm di dời 12 người tại điểm đứt gãy đèo Mimosa
Kinhtedothi – Đêm 19/11, tại Km 226+500 trên đèo Mimosa (hướng Đức Trọng – Đà Lạt), đoạn qua phường Xuân Hương – Đà Lạt đã xảy ra vụ sụt lún nghiêm trọng, khiến toàn bộ mặt đường đứt gãy, tạo thành miệng vực sâu và chia cắt giao thông. Sự cố đồng thời đe dọa trực tiếp nhiều hộ dân sinh sống phía dưới taluy.

Lâm Đồng: phân luồng giao thông đường đèo Mimosa – Quốc lộ 20 từ 17 giờ 30 phút ngày 18/11
Kinhtedothi – Từ 17 giờ 30 phút ngày 18/11, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng tổ chức phân luồng, điều tiết giao thông trên tuyến đèo Mimosa – Quốc lộ 20 (thuộc phường Xuân Hương - Đà Lạt) trong thời gian sửa chữa, khắc phục sự cố sạt lở.

Người dân Lâm Đồng "xa dần" với thắng cảnh hồ Than Thở
Kinhtedothi – Từng là một trong những thắng cảnh nổi tiếng tại Đà Lạt, hồ Than Thở (phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng) nay bị rào chắn và thu vé vào cổng với mức giá cao, khiến nhiều người dân địa phương không còn được tự do ra vào như trước.





