Lâm Đồng đặt mục tiêu bứt phá kinh tế - xã hội sau sáp nhập
Kinhtedothi - Ngày 13/8, Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh nhằm triển khai các nội dung quan trọng theo thẩm quyền với sự tham dự của toàn bộ lãnh đạo chủ chốt tỉnh và các địa phương.
Hội nghị do Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hồng Thái và Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười chủ trì. Tham dự còn có lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn, các xã, phường, đặc khu.
Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm nhấn mạnh đây là hội nghị cán bộ chủ chốt toàn tỉnh đầu tiên sau sáp nhập, đề nghị đại biểu bám sát nội dung thảo luận, phát huy tinh thần tập trung dân chủ trong công tác cán bộ và nắm bắt đầy đủ tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng để triển khai sát thực tiễn.

Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm quán triệt hội nghị. Ảnh: Báo Lâm Đồng
Tại hội nghị, các đại biểu bỏ phiếu giới thiệu nhân sự lần đầu tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2025-2030, đồng thời nghe báo cáo 4 nội dung quan trọng.
Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười cho biết, sau hơn một tháng triển khai chính quyền hai cấp, khối lượng công việc bảo đảm tiến độ, kinh tế - xã hội có bước phát triển, an ninh trật tự ổn định, chỉ số cải cách hành chính thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Tuy nhiên, GDP mới đạt khoảng 6%, giải ngân vốn đầu tư công đạt 23%, một số xã thiếu trụ sở hoặc phân bổ cán bộ chưa hợp lý. Nhiều cán bộ cấp xã xin nghỉ việc theo Nghị định 178, gây khó khăn cho nhân sự.
Trước những khó khăn này, lãnh đạo tỉnh đặt mục tiêu tăng GRDP lên 8,5% trong năm 2025, tạo nền tảng để đạt tăng trưởng hai con số trong những năm tiếp theo. Giải pháp bao gồm: tập trung thu ngân sách, rà soát toàn bộ cơ sở hạ tầng và tài sản công, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng - vốn được xem là “điểm nghẽn của mọi điểm nghẽn” hiện nay.
Ngoài ra, tỉnh yêu cầu các xã, phường chủ động tính toán nguồn thu, chia sẻ kinh nghiệm quản lý, hỗ trợ lẫn nhau; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý các điểm nguy cơ sạt lở trong mùa mưa, bảo đảm an toàn cho người dân.
Ban Tổ chức Tỉnh ủy, UBMTTQ tỉnh và Thường trực Tỉnh ủy cũng lần lượt báo cáo tình hình vận hành bộ máy, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030.
Kết luận, Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm yêu cầu phát huy đoàn kết, đổi mới, kỷ cương; mỗi cán bộ, đảng viên nêu gương về đạo đức, lối sống, tác phong làm việc; chú trọng xây dựng đội ngũ theo 6 tư duy cốt lõi gồm phục vụ nhân dân, cải cách đổi mới, ứng dụng công nghệ số, pháp quyền và kỷ luật, phát triển bền vững, hội nhập và học hỏi. Đây là nền tảng để tạo ra thay đổi tích cực, nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành của hệ thống chính trị.
Bí thư Tỉnh ủy cũng bày tỏ sự chia sẻ với 124 xã, phường, đặc khu trong quá trình vận hành mô hình mới khi vừa phải xử lý khối lượng công việc lớn, vừa thích ứng tổ chức bộ máy. Dù vậy, nhiều địa phương đã biến khó khăn thành động lực, thực hiện tốt các nhiệm vụ mới. "Tinh thần trách nhiệm cao và sự đồng lòng, Lâm Đồng sẽ vượt qua thách thức, đạt mục tiêu phát triển, khẳng định vị thế sau khi hợp nhất bộ máy", Bí thư Tỉnh ủy Y Thanh Hà Niê Kđăm tin tưởng.

Lâm Đồng tìm phương án các tuyến đường trọng điểm
Kinhtedothi - Chiều 11/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Hồng Hải cùng lãnh đạo các sở, ngành và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng số 1 khảo sát nhiều tuyến đường chiến lược nhằm tìm giải pháp tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy phát triển hạ tầng giao thông.

Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng thăm chiến sĩ bị thương khi làm nhiệm vụ
Kinhtedothi - Sáng 12/8, Đại tá Nguyễn Tường Vũ, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp đến Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP Hồ Chí Minh để thăm hỏi, động viên Trung tá Nguyễn Hoàng Trung - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 2, Phòng CSGT Công an tỉnh.

Tháng 7, Lâm Đồng xếp thứ 4 cả nước về giải quyết thủ tục hành chính
Kinhtedothi - Kết quả đánh giá chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng trong tháng 7/2025 đứng vị trí thứ 4/34 tỉnh, TP trực thuộc Trung ương.