Lâm Đồng: Giải cứu 10 thiếu niên mắc kẹt trong rừng sâu

Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - 10 thiếu niên kẹt trong rừng bị cô lập bởi dòng nước lũ chảy siết, đã được các chiến sĩ cảnh sát PCCC Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp cận giải cứu thành công.

Ngày 31/8, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa giải cứu thành công 10 thiếu niên bị mắc kẹt trong rừng tại xã Lát, huyện Lạc Dương.

Sự việc xảy ra vào sáng 30/8, một nhóm thanh thiếu niên gồm 17 người cùng nhau đi dã ngoại tại khu vực suối nước chảy về thủy điện Ankoret, cách trung tâm xã Lát khoảng 20km.

Lực lượng chức năng đưa các thiếu niên ra khỏi khu vực bị mắc kẹt.
Lực lượng chức năng đưa các thiếu niên ra khỏi khu vực bị mắc kẹt.

Đến 15 giờ chiều cùng ngày, tại huyện Lạc Dương bất ngờ xuất hiện cơn mưa lớn. Nước từ thượng nguồn đổ về nhanh, khiến con suối cạn trước đó dâng cao lên 2 - 3m, chảy xiết.

17 người trên đã bị mắc kẹt không thể qua bờ bên kia. Tuy nhiên, sau đó đã có 7 người mạo hiểm vượt qua dòng nước xiết, và báo cơ quan chức năng địa phương đến hỗ trợ.

Nhận được tin báo, khoảng hơn 17 giờ cùng ngày, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã điều 1 xe chỉ huy, 1 xe chuyên dụng cứu nạn cứu hộ cùng 10 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ người dân.

Lực lượng chức năng đã sử dụng dây chuyên dụng và khóa carabiner tiếp cận từng nạn nhân đưa qua bờ an toàn sau khoảng 1 giờ đồng hồ.

Hiện nay, sức khỏe của các thiếu niên bị mắc kẹt đã ổn định và được về với gia đình.