Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Lâm Đồng: phát hiện thêm nhiều điểm khai thác khoáng sản trái phép tại xã Tân Hà Lâm Hà

Kinhtedothi - Tiếp nối loạt bài điều tra về tình trạng khai thác khoáng sản trái phép tại tỉnh Lâm Đồng, phóng viên Báo Kinh tế & Đô thị đã phát hiện thêm nhiều điểm khai thác đá chẻ quy mô lớn, hoạt động rầm rộ tại thôn Đan Hà (xã Tân Hà Lâm Hà).

Những thông tin chúng tôi ghi nhận cho thấy, tình trạng vi phạm này không chỉ tái diễn mà còn diễn ra một cách công khai, bất chấp các quy định và nỗ lực xử lý của chính quyền địa phương.

Tình trạng khai thác khoáng sản vẫn tiếp diễn, bất chấp lệnh cấm

Ngày 10/8, khi có mặt tại thôn Đan Hà, một bức tranh đáng báo động về tình trạng khai thác khoáng sản trái phép đã hiện ra trước mắt chúng tôi. Có đến 4 điểm khai thác đá chẻ tại đây. Tại 2 điểm, dù đã ngưng hoạt động nhưng hàng trăm viên đá chẻ vẫn nằm ngổn ngang, chờ được vận chuyển đi tiêu thụ.

Ở 2 điểm còn lại, máy khoan, máy múc vẫn rền vang hoạt động. Công nhân hối hả bốc những khối đá lớn lên xe tải. Điều đáng nói là ngay trên con đường bê tông dẫn vào các điểm khai thác này, một tấm biển cấm xe chở đá, cát đã được dựng lên. Nhưng tấm biển này dường như chỉ là một hình thức, bởi theo người dân, hoạt động vận chuyển này đã diễn ra trong một thời gian dài, gây hư hại đến hạ tầng giao thông.

Một trong những điểm khai thác này thậm chí đã bị UBND xã Tân Hà Lâm Hà kiểm tra và xử lý cách đó ít ngày sau khi Báo Kinh tế & Đô thị phản ánh. Tuy nhiên, hoạt động khai thác và vận chuyển vẫn tiếp diễn một cách công khai, giữa ban ngày. Điều này khiến dư luận không khỏi đặt câu hỏi về tính hiệu quả của công tác quản lý và xử lý vi phạm?

 

Tình trạng khai thác đá trái phép vẫn diễn ra.

Trong lúc phóng viên đang ghi hình, một người đàn ông tên V, xưng là chủ một điểm khai thác, đã trao đổi với phóng viên. Ông V cho biết, tại khu vực này có khoảng 4 chủ khai thác, trong đó có ông. Điểm khai thác của ông vừa bị UBND xã kiểm tra, lập biên bản vào ngày 8/8. Theo biên bản, số lượng tang vật bị lập biên bản chỉ khoảng 500 viên đá trên xe và 400 viên tại bãi. Tuy nhiên, ông V tiết lộ con số thực tế lớn hơn nhiều, ước tính có từ 2.000 đến 3.000 viên.

Ảnh chụp tại bãi đá được cho là của ông V vào chiều 10/8.

Sáng 11/8, khi quay trở lại, chúng tôi thực sự bất ngờ khi số lượng đá tại bãi của ông V đã giảm đi đáng kể. Điều này chứng tỏ, hoạt động vận chuyển vẫn tiếp tục diễn ra sau khi có sự kiểm tra. Ngay tại thời điểm đó, chúng tôi vẫn ghi nhận một chiếc xe tải cùng các công nhân đang tiếp tục bốc đá lên xe.

Sáng 11/8 khi phóng viên quay lại, số đá đã được vận chuyển đáng kể.

Những thông tin và hình ảnh phóng viên ghi nhận cho thấy, hoạt động khai thác và vận chuyển đá trái phép vẫn diễn ra công khai, bất chấp sự kiểm tra của chính quyền. Điều này dấy lên nghi vấn về việc có hay không sự “thông cảm” hoặc buông lỏng quản lý từ phía chính quyền địa phương, khiến các đối tượng vi phạm vẫn có thể ngang nhiên hoạt động?

Biển cấm xe chở đất, đá được cắm tại con đường bê tông dẫn vào khu khai thác đá trái phép.

Cam kết mạnh mẽ từ chính quyền và kỳ vọng về những hành động cụ thể

Trước thực trạng này, phóng viên đã có buổi làm việc với chính quyền xã Tân Hà Lâm Hà. Sáng 11/8, một lãnh đạo Phòng Kinh tế UBND xã xác nhận đã kiểm tra và lập biên bản xử lý hai điểm khai thác, tịch thu tổng cộng 600 viên đá. Cụ thể, một điểm của bà M tại thôn Tân Lập với 100 viên và điểm của ông V tại thôn Đan Hà với 500 viên. Vị lãnh đạo này cho biết, đoàn kiểm tra chưa đi hết các điểm và sẽ tiếp tục thực hiện trong tuần này. Tuy nhiên, khi được hỏi về cách kiểm đếm số lượng đá, vị này lại thừa nhận chỉ “ước chừng” chứ không có số liệu chính xác.

Theo lãnh đạo phòng kinh tế, đây là tang vật mà UBND xã tịch thu từ bãi đá của bà M thôn Tân Lập và ông V thôn Đan Hà.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND xã Tân Hà Lâm Hà Nguyễn Tài Phương cũng đã có buổi làm việc với phóng viên. Ông cho biết, xã đã thành lập hai tổ kiểm tra về khoáng sản, lập biên bản ba trường hợp vi phạm. Ông Phương khẳng định, xã sẽ cương quyết xử lý đối với các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, đồng thời sẽ xử lý cả chủ sử dụng đất đã cho phép vi phạm, kiểm tra các phương tiện vận chuyển và các cơ sở mua bán vật liệu xây dựng để ngăn chặn nguồn tiêu thụ.

 
Chủ tịch UBND xã Tân Hà Lâm Hà Nguyễn Tài Phương chia sẻ với phóng viên.

Lời khẳng định của Chủ tịch UBND xã là một tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, trước tình trạng vi phạm vẫn tái diễn một cách công khai, người dân và dư luận mong muốn chính quyền hành động quyết liệt hơn. Rõ ràng, việc kiểm tra, xử phạt “ước chừng” và để cho các đối tượng vi phạm tiếp tục hoạt động thì khó có thể chấm dứt được tình trạng này.

Báo Kinh tế & Đô thị sẽ tiếp tục phản ánh về vụ việc này.

Một điểm khai thác đá quy mô tại thôn Đan Hà.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Huế: khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ phường 

Huế: khởi tố, bắt tạm giam hai cán bộ phường 

08 Oct, 07:33 PM

Kinhtedothi- Hai cán bộ phường Phú Hội (cũ) là Dương Đăng Khoa và Hoàng Văn Thắng bị cáo buộc nhận tiền của người dân và doanh nghiệp để giải quyết các thủ tục hành chính về đất đai, xây dựng, cấp phép kinh doanh. 

Đồng Nai: Xử lý đối tượng xuyên tạc vụ án mạng ở xã Đắk Nhau

Đồng Nai: Xử lý đối tượng xuyên tạc vụ án mạng ở xã Đắk Nhau

08 Oct, 07:18 PM

Kinhtedothi - Chiều 8/10, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) - Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đã lập biên bản xử lý hành chính đối với ông N.Đ.H.V (SN 1994, trú phường Đông Hòa, TP Hồ Chí Minh) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật liên quan vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại xã Đắk Nhau vừa qua.

Gia Lai: tài xế dùng ô tô lao vào quán nhậu đã ra đầu thú

Gia Lai: tài xế dùng ô tô lao vào quán nhậu đã ra đầu thú

08 Oct, 01:20 PM

Kinhtedothi- Một vụ tai nạn thương tâm nhưng mang tính chất nghiêm trọng vừa xảy ra tại xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai), khiến một phụ nữ tử vong và một người khác bị thương nặng. Điều đáng nói, người điều khiển ô tô được xác định là cố ý dùng xe để truy đuổi và tông vào người bạn nhậu sau một mâu thuẫn.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ