Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Lâm Đồng siết chặt kiểm soát bếp ăn trường học 

Kinhtedothi - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Văn bản số 3816/UBND-KGVX yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục có tổ chức bữa ăn bán trú.

Động thái này diễn ra sau khi phụ huynh bày tỏ lo ngại về chất lượng bữa ăn của học sinh, đặc biệt liên quan đến phản ánh Trường Tiểu học T.V (phường Xuân Hương) hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm không đảm bảo vệ sinh. Một số hình ảnh, thông tin trên mạng xã hội cho thấy thịt luộc có màu xanh, tôm bị đen đầu, bò viên đông lạnh, xương có mùi bất thường, khiến dư luận hoang mang.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng chính quyền địa phương nhanh chóng xác minh, làm rõ nội dung phản ánh, báo cáo kết quả trước ngày 23/9.

Ngành Y tế phải tổ chức kiểm tra đột xuất các bếp ăn tập thể, nhất là trường có quy mô lớn; đồng thời tập huấn, hướng dẫn quy trình kiểm soát bữa ăn an toàn. Công an tỉnh có trách nhiệm đấu tranh, xử lý nghiêm hành vi sản xuất, kinh doanh thực phẩm bẩn, nhập lậu, giả hoặc kém chất lượng.

Lâm Đồng tăng cường kiểm tra bếp ăn trường học. Ảnh minh họa: Báo Lâm Đồng

Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Công Thương chịu trách nhiệm giám sát nguồn gốc thịt, thủy sản và các mặt hàng thực phẩm cung cấp cho trường học, xử lý nghiêm cơ sở vi phạm.

Riêng Sở Giáo dục và Đào tạo phải chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm quy định về an toàn thực phẩm, phối hợp với phụ huynh trong giám sát bữa ăn, tuyên truyền kiến thức phòng ngừa ngộ độc cho giáo viên và học sinh.

Chính quyền cấp xã, phường, thị trấn được yêu cầu rà soát và chấn chỉnh ngay công tác bảo đảm vệ sinh tại bếp ăn trường học; chỉ ký hợp đồng với đơn vị cung ứng thực phẩm uy tín, có đầy đủ giấy tờ pháp lý. Đồng thời, tổ chức kiểm tra đột xuất, xử lý kịp thời sai phạm và tăng cường truyền thông để nâng cao nhận thức của phụ huynh, học sinh.

UBND tỉnh Lâm Đồng nhấn mạnh mục tiêu không để xảy ra sự cố mất an toàn thực phẩm trong trường học, bảo đảm học sinh được ăn bán trú an toàn, phụ huynh yên tâm gửi gắm con em.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Dấu hiệu nhận biết nước mắm hết hạn

Dấu hiệu nhận biết nước mắm hết hạn

01 Oct, 11:17 AM

Kinhtedothi - Nước mắm ngon có màu vàng cánh gián đặc trưng, trong và sánh. Nếu nước mắm có màu sẫm hơn bình thường, chuyển sang màu nâu đục hoặc xanh xám, thì đây là dấu hiệu cho thấy nước mắm đã bị biến chất và không nên sử dụng.

Nhóm người nào cần thận trọng khi ăn cá?

Nhóm người nào cần thận trọng khi ăn cá?

29 Sep, 05:57 PM

Kinhtedothi - Phụ nữ mang thai đặc biệt nhạy cảm, do thủy ngân có thể đi qua nhau thai, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển não bộ của thai nhi. Việc tiêu thụ các loại cá chứa nhiều thủy ngân như cá kiếm, cá thu vua và cá ngói... có thể gây ra những vấn đề phát triển lâu dài ở trẻ.

Người tiêu dùng cần cảnh giác với bánh Trung thu giá rẻ bất thường

Người tiêu dùng cần cảnh giác với bánh Trung thu giá rẻ bất thường

05 Sep, 04:28 PM

Kinhtedothi- Còn một tháng nữa là đến Tết Trung thu, thị trường bánh Trung thu tại TP Huế đang bước vào giai đoạn cao điểm. Trên nhiều tuyến đường trung tâm như Hùng Vương, Lê Quý Đôn, Bà Triệu, Nguyễn Huệ…, hàng loạt quầy hàng, ki-ốt bán bánh Trung thu được dựng lên với đủ mẫu mã, thương hiệu từ bình dân đến cao cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ