Lạm phát Mỹ tăng trở lại, kỳ vọng giảm lãi suất bị lu mờ
Kinhtedothi - Chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) tại Mỹ tăng 0,3% trong tháng 6, đánh dấu mức tăng mạnh nhất kể từ đầu năm nay. Yếu tố chính là do thuế nhập khẩu đẩy giá hàng hóa như nội thất, đồ giải trí và may mặc lên cao.

Người tiêu dùng mua sắm tại quầy tự thanh toán trong một siêu thị bán buôn tại Mỹ, trong bối cảnh giá hàng hóa tăng do ảnh hưởng của thuế nhập khẩu. Ảnh: The U.S. Sun
Lạm phát gia tăng đang khiến kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 9 trở nên mong manh. Theo số liệu mới công bố, giá hàng hóa tiêu dùng tại Mỹ tăng đồng loạt, trong đó nội thất gia đình tăng tới 1,3%, đây là mức tăng cao nhất kể từ tháng 3/2022. Các mặt hàng giải trí, quần áo và xăng dầu cũng tăng trở lại sau nhiều tháng hạ nhiệt.
Ông Olu Sonola, Trưởng bộ phận nghiên cứu kinh tế Mỹ của công ty Fitch Ratings, nhận định: “Lạm phát không những chưa hạ nhiệt mà còn có xu hướng lệch khỏi mục tiêu kiểm soát của Fed, khiến việc hạ lãi suất càng trở nên khó khăn.”
Trong 12 tháng tính đến hết tháng 6, chỉ số PCE tăng 2,6%, cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2% mà Fed đề ra.
Cùng lúc, chi tiêu tiêu dùng, vốn chiếm tới 66% hoạt động kinh tế Mỹ chỉ tăng 0,3% trong tháng 6, chủ yếu nhờ việc giá tăng chứ không phải nhu cầu thực sự mạnh. Tính theo lạm phát, chi tiêu chỉ nhích 0,1%.
Tình hình thị trường lao động vẫn tương đối ổn định, với số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần qua tăng nhẹ lên 218.000 đơn. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp có thể tăng lên 4,2% trong tháng 7, phản ánh sự thận trọng tài chính của doanh nghiệp trong tuyển dụng khi chưa rõ thuế quan sẽ còn thay đổi tới đâu.
Trong khi tầng lớp thu nhập cao bắt đầu thắt chặt chi tiêu, các gia đình có thu nhập trung bình và thấp chịu ảnh hưởng nặng nề hơn từ giá cả tăng và chi phí vay cao. Lãi suất chưa giảm, giá hàng hóa leo thang, tăng trưởng tiền lương chậm lại, tất cả đang tạo thành “bộ ba áp lực” lên sức mua của người dân.

Phố Wall dè chừng trước cuộc họp Fed, chỉ số S&P 500 đi ngang
Kinhtedothi - Các chỉ số chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều phiên đầu tuần khi giới đầu tư không quá phấn khích với thỏa thuận thương mại Mỹ-EU, mà hướng sự chú ý tới cuộc họp chính sách sắp tới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Ông Trump và Chủ tịch Fed tranh cãi "nảy lửa" trong chuyến thăm hiếm có
Kinhtedothi - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đã có màn đối chất căng thẳng về chi phí cải tạo trụ sở Fed cùng những bất đồng về chính sách lãi suất, trong chuyến thăm hiếm hoi của một tổng thống đương nhiệm đến cơ quan này sau gần 2 thập kỷ.

Giá đắt ông Trump phải trả nếu sa thải Chủ tịch Fed
Kinhtedothi - Các chuyên gia cảnh báo việc Tổng thống Donald Trump loại bỏ ông Jerome Powell khỏi vị trí Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể khiến chi phí vay nợ của chính phủ Mỹ tăng gần 60 tỷ USD mỗi năm.