Ông Trump và Chủ tịch Fed tranh cãi "nảy lửa" trong chuyến thăm hiếm có
Kinhtedothi - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đã có màn đối chất căng thẳng về chi phí cải tạo trụ sở Fed cùng những bất đồng về chính sách lãi suất, trong chuyến thăm hiếm hoi của một tổng thống đương nhiệm đến cơ quan này sau gần 2 thập kỷ.
Trong suốt chuyến thăm hôm 24/7, hai ông Trump và Powell đã có những tranh cãi căng thẳng ngay trước ống kính báo chí, đặc biệt liên quan đến dự án cải tạo trị giá 2,5 tỷ USD của 2 tòa nhà lịch sử tại trụ sở Fed, gồm Tòa Marriner Eccles và Tòa nhà phía Đông.
Dự án cải tạo, được khởi công từ giữa năm 2022 và dự kiến hoàn thành vào năm 2027, nhắm đến việc hiện đại hóa 2 tòa nhà trên, vốn được xây dựng từ những năm 1930. Fed giải thích chi phí tăng từ mức dự kiến ban đầu 1,9 tỷ USD là do những vấn đề không lường trước, như phát hiện amiăng, ô nhiễm đất, mực nước ngầm cao hơn dự đoán, cùng với chi phí vật liệu và lao động tăng. Cơ quan này cũng bác bỏ những cáo buộc từ phía Nhà Trắng về việc chi tiêu xa xỉ, như xây dựng "thang máy VIP" hay "sân thượng sang trọng".

Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Fed Jerome Powell tại công trường cải tạo trụ sở Fed ngày 24/7. Ảnh: Politico
Tuy nhiên, Tổng thống Trump vẫn chỉ trích dự án, khi cho rằng chi phí cải tạo đã đội lên 3,1 tỷ USD. Chủ tịch Powell nhanh chóng phản bác, khi giải thích con số này bao gồm chi phí cải tạo tòa nhà William McChesney Martin, một dự án đã hoàn thành từ năm 2020.
Bên cạnh tranh cãi về việc cải tạo, trọng tâm của chuyến thăm vẫn là áp lực từ Tổng thống Trump yêu cầu Chủ tịch Powell phải cắt giảm lãi suất. Trong buổi họp báo tại Fed, ông Trump một lần nữa nhấn mạnh mong muốn trên, khi tuyên bố ông "rất muốn ông Powell giảm lãi suất" và tin rằng nền kinh tế Mỹ đang "bùng nổ" sẽ được hưởng lợi từ động thái này. Nhà lãnh đạo 79 tuổi thậm chí còn khẳng định lạm phát, vốn tăng lên 2,7% trong tháng 6, không còn là vấn đề đáng lo ngại.
Ngược lại, người đứng đầu Fed vẫn giữ vững lập trường rằng cần duy trì lãi suất trong khoảng 4,25% - 4,50% để quan sát tác động của các chính sách kinh tế mới của Tổng thống Trump, đặc biệt là các đề xuất tăng thuế quan và cắt giảm chi tiêu chính phủ. Ông Powell cho rằng những thay đổi này có thể làm tăng nguy cơ lạm phát, khiến Fed phải thận trọng. Cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC), dự kiến diễn ra vào các ngày 29 và 30/7, được cho là sẽ giữ nguyên lãi suất, bất chấp áp lực từ Nhà Trắng.
ĐỌC NGAY: Giá đắt ông Trump phải trả nếu sa thải Chủ tịch Fed
Dù vậy, Tổng thống Trump cho rằng việc sa thải Chủ tịch Jerome Powell là "một động thái lớn" và "không cần thiết", bất chấp những tuyên bố trước đó của ông về việc sẽ làm điều này. Khi được hỏi với tư cách là một nhà phát triển bất động sản, ông sẽ làm gì với người quản lý một dự án để chi phí vượt ngân sách, ông Trump dù trả lời thẳng thừng: "Sẽ sa thải người đó", song nhấn mạnh ông không muốn đưa vấn đề cải tạo vào "danh mục sa thải" đối với Chủ tịch Powell.
Đây là lần đầu tiên sau gần 20 năm một tổng thống Mỹ đương nhiệm thăm trụ sở của Fed. Trước ông Trump, chỉ có 3 tổng thống từng làm điều tương tự: Franklin Roosevelt vào năm 1937 để khánh thành trụ sở, Gerald Ford vào năm 1975, và George W. Bush vào năm 2006 để dự lễ nhậm chức của Chủ tịch Fed Ben Bernanke.
Sự kiện này một lần nữa làm nổi bật mối quan hệ phức tạp giữa Nhà Trắng và ngân hàng trung ương Mỹ, đồng thời làm dấy lên lo ngại về tính độc lập của Fed, một nguyên tắc cốt lõi của hệ thống tài chính toàn cầu. Trong bối cảnh đó, Chủ tịch Jerome Powell vẫn tỏ ra bình tĩnh trước những chỉ trích, và khẳng định Fed sẽ tiếp tục đặt lợi ích kinh tế quốc gia lên trên áp lực chính trị.

Chứng khoán Mỹ phá đỉnh khi ông Trump phủ nhận kế hoạch sa thải Chủ tịch Fed
Kinhtedothi - Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ phục hồi mạnh ở cuối phiên thứ Tư, với Dow Jones leo dốc hơn 200 điểm, sau khi Tổng thống Donald Trump bác tin sa thải người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Nội bộ Fed chia rẽ về chính sách lãi suất
Kinhtedothi - Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang bước vào thời điểm then chốt trong việc định hình chính sách tiền tệ, khi các tín hiệu từ nền kinh tế cho thấy nhiều chiều hướng trái ngược. Trong nội bộ Ủy ban Thị trường Mở, các thành viên bắt đầu có những đánh giá khác biệt về thời điểm và mức độ cần thiết của việc điều chỉnh lãi suất cơ bản.

"Bất ngờ" lý do chủ tịch Fed chưa hạ lãi suất
Kinhtedothi - Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell tuyên bố sẽ không vội vàng hạ lãi suất, với lý do thuế quan của Tổng thống Donald Trump đang làm phức tạp dự báo lạm phát trong nước.