Làm rõ nghi vấn Luyện có đồng phạm tại phiên phúc thẩm
KTĐT Sáng nay 30.3, tại Bắc Giang, TAND Tối cao mở phiên xét xử phúc thẩm bị cáo Lê Văn Luyện và đồng phạm trong vụ án giết người, cướp tiệm vàng Ngọc Bích (tại phố Sàn, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang).
Trước đó, tại phiên xử sơ thẩm (diễn ra từ ngày 10 – 11.1), bị cáo Lê Văn Luyện (thủ phạm gây ra vụ giết người, cướp tiệm vàng Ngọc Bích) bị tuyên phạt mức án 18 năm tù về tội giết người, 18 năm tù tội cướp tài sản, 9 tháng tù do lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Tổng hình phạt Lê Văn Luyện phải nhận là 18 năm tù, do thời điểm gây án, Luyện chưa đủ 18 tuổi. Các bị cáo liên quan gồm: Lê Văn Miên (bố đẻ Luyện) bị tuyên phạt 48 tháng tù, Trương Thanh Hồng 30 tháng tù, Lê Thị Định 15 tháng tù, Lê Thành Nghi 15 tháng tù, Trương Văn Hợp 12 tháng tù và Dương Thị Lược 9 tháng tù về các tội không tố giác tội phạm và che giấu tội phạm. Tuy nhiên, sau phiên xử sơ thẩm, gia đình nạn nhân đã làm đơn kháng cáo, vì cho rằng hồ sơ vụ án và trước tòa, các bị cáo khai không thành khẩn, nhiều nội dung, lời khai mâu thuẫn nhằm che giấu hành vi đồng phạm giúp sức Luyện thực hiện phạm tội. Vì vậy, tại phiên xử phúc thẩm, các luật sư bảo vệ quyền, lợi ích cho gian đình nạn nhân sẽ làm rõ một số nghi vấn như: lời khai của cháu Bích nhìn thấy hai hung thủ gây án, vết thương hình móng ngựa, vết thương bằng dao nhọn trên thi thể nạn nhân Đinh Thị Chín, việc Luyện ngắt cầu dao nhưng sau đó lại kéo attomat và đặc biệt là nghi vấn Luyện có đồng phạm không.