Làm rõ vụ 2 nhóm đối tượng mang "bom xăng" đi hỗn chiến ở Hà Đông

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Liên quan đến vụ việc 2 nhóm đối tượng dùng hung khí và “bom xăng” để giải quyết mâu thuẫn tại khu vực quán cầm đồ ở địa bàn Vạn Phúc; Công an quận Hà Đông bước đầu xác minh, làm rõ.

Ngày 20/2, thông tin từ Công an quận Hà Đông cho biết, bước đầu đã làm rõ vụ việc 2 nhóm gồm hơn 10 đối tượng có hành vi gây rối trật tự, dùng hung khí và “bom xăng” để giải quyết mâu thuẫn tại khu vực quán cầm đồ ở đại bàn Vạn Phúc.

Hiện trường vụ việc tối 16/2 tại Vạn Phúc.
Hiện trường vụ việc tối 16/2 tại Vạn Phúc.

Theo Công an quận Hà Đông, qua công tác nắm tình hình, vào tối 16/2, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin về việc 2 nhóm thanh niên đánh nhau tại khu vực một hiệu cầm đồ trên phố Vạn Phúc, phường Vạn Phúc, gây hoang mang dư luận. Ngay sau khi xuất hiện các thông tin trên, lực lượng Công an quận Hà Đông đã tiến hành xác minh và làm rõ nội dung sự việc.

Qua xác minh, xuất phát từ mâu thuẫn giữa Phạm Minh Anh (SN 2002; HKTT và chỗ ở tại phường Hà Cầu, Hà Đông; có 1 tiền án về tội Cướp tài sản) với Bùi Tiến Đạt (SN 2005; HKTT tại phường Vạn Phúc, Hà Đông), dẫn đến việc ngày 16/2, Lê Công Thành (SN 2002, trú ở phường Quang Trung, Hà Đông, có 1 tiền sự về hành vi Gây rối trật tự công cộng), là bạn Minh Anh, gọi điện thoại chửi Đạt và thách thức hẹn đánh nhau.

Đối tượng Bùi Tiến Đạt đã thống nhất hai bên gặp nhau tại khu vực cầu Am, Vạn Phúc để giải quyết mâu thuẫn.

Tối cùng ngày, nhóm Thành gồm Phạm Minh Anh; Nguyễn Quốc Việt (SN 2002, trú ở phường Quang Trung, Hà Đông); Nguyễn Hoàng Anh Dũng (SN 2003, trú ở phường Mộ Lao, Hà Đông; có 2 tiền án về các tội Trộm cắp tài sản và Mua bán trái phép chất ma túy); Trần Công Sơn, (SN 2002, trú ở Hoài Đức, Hà Nội), tập trung tại 1 quán bia rồi mang theo 1 thanh sắt hình hộp vuông (do Việt nhặt được trên đường), 1 con dao, 3 chai thủy tinh đựng xăng (do Anh Dũng và Việt mua xăng tự chế) để đi đánh nhau với nhóm Đạt.

Về phía nhóm Bùi Tiến Đạt gồm: Văn Phú Linh (SN 2001; có 1 tiền sự về hành vi Gây rối trật tự công cộng); Nguyễn Gia Bảo (SN 2001); Triệu Việt Hùng (SN 2001); Nguyễn Tuấn Dũng (SN 2002), Đặng Xuân Duy (SN 1999), cùng trú ở Vạn Phúc, quận Hà Đông; và Vũ Duy Anh (SN 2002, tạm trú tại phường Yên Nghĩa, Hà Đông; có 2 tiền án), tập trung tại sân bóng Vạn Phúc, để lên đường “nghênh chiến”.

Khoảng 22 giờ cùng ngày, khi 2 nhóm gặp nhau tại khu vực Cầu Am, Vạn Phúc, Thành và Đạt đứng ở đường nói chuyện rồi chửi nhau. Thành dùng tay đánh Đạt. Thấy vậy, Linh xông đến định đánh Thành thì bị Minh Anh cầm dao chém 2 nhát trúng tay.

Nhóm đối tượng bị tạm giữ.
Nhóm đối tượng bị tạm giữ.

Thấy nhóm Thành có hung khí nên tất cả tản ra xung quanh. Lúc này, đối tượng Dũng châm “bom xăng” ném về phía nhóm Đạt. Ngọn lửa bùng lên, nhóm Đạt ù té chạy vào con ngõ gần đó. Ném chai xăng xong, Dũng định lấy xe đi thì bị một đối tượng giữ lại, lôi vào vỉa hè, sau đó nhóm Đạt có một số người xông vào đánh Dũng. Sự việc chỉ dừng lại khi người dân can ngăn, đặc biệt khi các đối tượng biết tin lực lượng công an đang đến hiện trường.

Ngày 18/2, Bùi Tiến Đạt đến cơ quan công an xin đầu thú và khai nhận sự việc. Căn cứ tài liệu điều tra thu thập được, Cơ quan CSĐT - Công an quận Hà Đông đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Bùi Tiến Đạt, Văn Phú Linh, Lê Công Thành, Nguyễn Hoàng Anh Dũng, Nguyễn Công Việt, Phạm Minh Anh và Trần Công Sơn, để điều tra tội Gây rối trật tự công cộng.

Hiện vụ việc đang được Công an quận Hà Đông tiếp tục xác minh, xử lý các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần