Làm rõ vụ nam thanh niên mặc quần áo công an bị dân tát trên phố

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi – Ngày 14/8, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) thông tin bước đầu về vụ việc nam thanh niên mặc quần áo công an bị dân vây đánh trên phố gây xôn xao dư luận…

Liên quan đến vụ việc nam thanh niên mặc quần áo công an bị dân vây đánh trên phố, sáng ngày 14/8, một lãnh đạo Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị đang phối hợp với công an phường Hàng Buồm để làm rõ. Cũng theo vị lãnh đạo thông tin, danh tính nam thanh niên là Phạm Văn T. (SN 1995), là chiến sỹ nghĩa vụ. Thời điểm xảy ra vụ việc chiến sỹ Phạm Văn T. do sử dụng bia rượu, không làm chủ được bản thân, nhận thức của mình.
 Hình ảnh nam thanh niên mặc quần áo công an bị một số người dân vây đánh. (ảnh cắt từ clip).
Trước đó, chiều 13/8 trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh một nam thanh niên mặc quân phục tranh cãi với người dân giữa đường. Vụ việc được xác định xảy ra ở ngã tư Nguyễn Hữu Huân - Lương Ngọc Quyến (phường Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).
Theo hình ảnh trong đoạn clip ghi lại, nam thanh niên mặc quân phục công an có biểu hiện say xỉn, không mang biển tên, không gậy, không giấy tờ chứng minh, đi một mình và có hành vi bắt xe máy sai quy định.
Cùng thời điểm này, nhìn thấy nam thanh niên có nhiều biểu hiện khả nghi, cho rằng người này là công an giả mạo nên một số người dân bức xúc túm cổ áo, tra hỏi. Một số người dân vì quá bức xúc trước thái độ của nam thanh niên này nên đã lao vào bạt tai, vả vào mặt và đầu. Sau đó, người dân báo cho lực lượng chức năng. Nhận được thông báo, lực lượng Công an phường Hàng Buồm đã có mặt đưa nam thanh niên về trụ sở để làm rõ vụ việc.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần