Lần đầu tiên tổ chức hành trình hiến máu xuyên Việt

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Với thông điệp Kết nối yêu thương, Hành trình đỏ sẽ kéo dài từ ngày 7- 28/7/2013 đi qua 35 tỉnh/thành phố nhằm tuyên truyền, vận dộng và tổ chức các ngày hội hiến máu tại 15 tỉnh/thành phố trên cả nước.

Sáng 3/7, Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương đã tổ chức họp báo về chương trình Hành trình đỏ xuyên Việt vận động hiến máu nhân đạo lần thứ nhất. Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng Chiến dịch “Những giọt máu hồng hè” do Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện phát động, nhằm khắc phục tình trạng khan hiếm máu có thể xảy ra trên cả nước vào dịp hè.

Hành trình được chia làm hai chặng: Chặng thứ nhất xuất phát từ Cà Mau đến 11 tỉnh/thành phố (Cần Thơ, TPHCM, Lâm Đồng, Đăk Lăk, Nghệ An…) ra Hà Nội; chặng thứ hai từ Điện Biên, Sơn La về Hà Nội.
 
 
 
Lần đầu tiên tổ chức hành trình hiến máu xuyên Việt - Ảnh 1

Lễ xuất quân và khởi động hành trình sẽ  được tổ chức tại Cà Mau với ngày hội “Giọt máu hồng Đất Mũi” vào ngày 7/7 và 100 tình nguyện viên của đoàn hành trình được tuyển chọn trên cả nước sẽ hội ngộ tại thủ đô Hà Nội trong ngày hội hiến máu “Giọt hồng tri ân” (27/7).
 
Mục tiêu của chương trình là tuyên truyền và tư vấn cho ít nhất 100.000 lượt người về hiến máu tình nguyện, 40.000 người đăng ký hiến máu, dự kiến thu về 5.000 đơn vị máu. Bên cạnh đó, chương trình cũng tổ chức nhiều hoạt động nhân đạo khác như khám bệnh từ thiện cho người nghèo, tặng quà gia đình chính sách tại các địa phương mà hành trình đi qua.

 
Hành trình hiến máu xuyên Việt 2013 thu hút sự tham gia hưởng ứng và hiến máu của 5.000 tình nguyện viên, 150 ca sỹ, nghệ sỹ, hơn 200 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.