Làn gió mới cho nghệ thuật sân khấu
Liên hoan quy tụ những tác phẩm sân khấu đặc sắc, đa dạng thể loại và giàu giá trị nghệ thuật như: “Khoảng trống” (Nhà hát Kịch Hà Nội); “Cánh cửa khép hờ” (Nhà hát Cải lương Việt Nam); “Hồ Xuân Hương” (Đoàn Chèo Hải Phòng); “Đại tướng Võ Nguyên Giáp” (Nhà hát Chèo quân đội); “Ông không phải là bố tôi” (Nhà hát Tuổi trẻ); “Hoàng đế cờ lau” (Nhà hát Múa rối Thăng Long); “Sóng ven đô” (Nhà hát Chèo Bắc Giang); “Người hát ả đào” (Nhà hát Chèo Hà Nội)…

Theo đánh giá, các đơn vị nghệ thuật đã nỗ lực tìm tòi cách lồng ghép yếu tố đương đại vào tác phẩm kinh điển, khéo léo sử dụng âm thanh, ánh sáng, trang phục, lời thoại... nhằm thổi “làn gió mới” vào những câu chuyện xưa, tạo sức hút cho tác phẩm.
Điển hình như vở “Đại tướng Võ Nguyên Giáp” (Nhà hát Chèo quân đội) được dàn dựng theo phong cách ước lệ của sân khấu truyền thống gắn với sự kiện, nhân vật có thật. Mọi diễn biến, dấu mốc lịch sử đều được tôn trọng, nhằm ca ngợi vị Đại tướng tài ba của dân tộc. Xen vào giữa khung cảnh hoành tráng ở mặt trận là những khoảnh khắc trữ tình. Ở đó, Đại tướng hiện lên với nét bình dị, gần gũi, ấm áp, nhân văn.
Lời thoại của nhân vật cũng được chỉnh sửa phù hợp với thị hiếu hiện đại, khiến khán giả vừa thấy quen nhưng cũng rất mới lạ, thu hút.
Là một trong những đơn vị lựa chọn đề tài hiện đại, Nhà hát Cải lương Việt Nam mang đến Liên hoan vở “Cánh cửa khép hờ”. Đạo diễn, NSND Triệu Trung Kiên cho biết, đây là lần đầu đơn vị khai thác một chủ đề mới nên vừa là thách thức vừa là phép thử sức chuyển tải của sân khấu cải lương trong nỗ lực tiếp cận đa dạng tầng lớp công chúng…
“Cánh cửa khép hờ” là lời cảnh tỉnh nhân loại trước xu thế lạm dụng công nghệ sinh học và trí tuệ nhân tạo đang diễn ra tràn lan hiện nay; đồng thời khẳng định: mỗi bước tiến của nền văn minh phải luôn song hành, thuận chiều với các quy luật của tự nhiên như luật hấp dẫn, luật cân bằng, luật nhân quả...
Chủ tịch Hội đồng Giám khảo của Liên hoan Sân khấu Hà Nội Hà Đình Cẩn đánh giá, những vở diễn như “Đại tướng Võ Nguyên Giáp”, “Hoàng đế cờ lau”, “Thiếu phụ Nam Xương” hay những tác phẩm nói về các cô gái Hà Nội hát ả đào và kẻ sĩ Hà Nội tham gia vào cuộc kháng chiến rồi tiếp quản Thủ đô, xây dựng thủ đô… sẽ còn sống lâu dài với khán giả.
Một điều đáng mừng khác cho sân khấu nhìn từ liên hoan này, là đội ngũ nghệ sĩ gạo cội vẫn còn đó, còn yêu nghề, còn sống chết với nghề, đồng thời có sự kế tiếp của các nghệ sĩ trẻ tài năng. Những người trẻ làm sân khấu hôm nay đang đổi mới từng ngày, từ mỹ thuật sân khấu đến lối trình diễn.

Làm mới nghệ thuật sân khấu
Kinhtedothi - Liên hoan quốc tế Sân khấu thử nghiệm lần thứ V năm 2022 có sự tham gia của 4 đơn vị nghệ thuật quốc tế và 16 đơn vị nghệ thuật Việt Nam vừa khép lại, để lại dấu ấn sâu đậm trong công chúng.

Trao 114 huy chương tại Liên hoan trích đoạn hay nghệ thuật Sân khấu toàn quốc
Kinhtedothi - Tối 1/6, tại Hà Nam diễn ra lễ bế mạc Liên hoan các trích đoạn hay nghệ thuật Sân khấu toàn quốc năm 2023 đã diễn ra tại Hà Nam. 54 Huy chương Vàng, 60 Huy chương Bạc đã được trao cho các diễn viên xuất sắc.
Liên hoan nghệ thuật sân khấu toàn quốc cho thiếu nhi lần đầu tại Hải Phòng
Kinhtedothi-Sáng nay (6/5), Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam phối hợp với Sở VH&TT Hải Phòng cùng một số đơn vị liên quan tổ chức họp báo giới thiệu Liên hoan Nghệ thuật Sân khấu cho thiếu niên, nhi đồng năm 2024.