Lấn hồ, chiếm đê còn gây khó cho chính quyền

Ngọc Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại khu vực ven hồ Đầm Biển (huyện Gia Lâm), một hộ dân ngang nhiên lấn hồ xây nhà; chiếm hành lang đê làm lối đi, chặn barie, gây rối không cho người khác qua lại; chây ì, chống đối lực lượng chức năng gây bức xúc kéo dài cho cả cộng đồng lẫn chính quyền sở tại.

Con đường tự mở lấn chiếm hành lang đê và lòng hồ.
Con đường tự mở lấn chiếm hành lang đê và lòng hồ.

Đòi hỏi vô lý

Vừa qua báo Kinh tế & Đô thị có nhận được phản ánh của người xã Đông Dư, huyện Gia Lâm về việc hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tuấn, trú tại thôn 6 lấn chiếm đất công xây dựng công trình, gây rối trật tự công cộng, chống đối chính quyền địa phương. Qua tìm hiểu thực tế cho thấy, những phản ánh nêu trên là có cơ sở.

Hồ Đầm Biển thuộc thôn 7, xã Đông Dư, huyện Gia Lâm có diện tích rộng hơn 80.000m2 nằm sát chân đê sông Hồng, và thuộc quỹ đất công do UBND xã Đông Dư quản lý.

Chủ tịch UBND xã Đông Dư Nguyễn Hữu Nhật thông tin, khoảng những năm 1990, UBND xã có ký hợp đồng giao khoán hồ Đầm Biển cho hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tuấn thuê để nuôi cá.

Đến năm 2017 do cơ chế, chính sách về quản lý đất đai thay đổi, UBND xã Đông Dư cũng đã trình UBND huyện Gia Lâm chủ trương đấu thầu quyền khai thác hồ. Trong quá trình chờ đợi chủ trương được thông qua, hồ Đầm Biển tiếp tục được cho hộ ông Nguyễn Văn Tuấn gia hạn thuê mỗi năm một lần.

Năm 2020, chủ trương đấu thầu quyền khai thác hồ được thông qua và chuẩn bị triển khai. UBND huyện Gia Lâm yêu cầu UBND xã Đông Dư phải thanh lý tất cả hợp đồng đang ký kết cho thuê khoán để bàn giao hồ Đầm Biển cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Gia Lâm tổ chức đấu thầu theo đúng quy định.

“Chúng tôi cũng đã nhiều lần mời gia đình ông Tuấn lên làm việc, yêu cầu hết năm 2020 gia đình ông Tuấn phải thu dọn toàn bộ các lều câu, trại lợn… đã xây dựng trên mặt nước hồ Đầm Biển, bàn giao mặt bằng cho xã. Ông Nguyễn Văn Tuấn cũng đồng ý, ký vào biên bản làm việc và không kiến nghị gì thêm”- vị Chủ tịch UBND xã Đông Dư cho biết.

Ngày 26/1/2021, UBND xã Đông Dư và ông Nguyễn văn Tuấn đã lập Biên bản thanh lý Hợp đồng thuê đất, yêu cầu hết ngày 28/2/2021 gia đình ông Tuấn phải tháo dỡ toàn bộ các lều câu, bàn giao mặt bằng.

Nhưng từ đó tới nay, gia đình ông Tuấn không chấp hành việc thu dọn, tháo dỡ các công trình đã xây dựng, chây ì, gây khó khăn cho chính quyền địa phương. Hơn nữa, ông Nguyễn Văn Tuấn còn cho rằng gia đình ông phải được ưu tiên ký hợp đồng thuê thầu tiếp(?).

Ngày 26/2/2021, Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Gia Lâm tổ chức đấu thầu theo đúng quy định quyền sử dụng đất khu vực hồ Đầm Biển. Người trúng thầu là ông Nguyễn Hải Triều cũng trú tại xã Đông Dư. Đáng nói là, UBND huyện Gia Lâm không thể ra quyết định trúng thầu vì gia đình ông Tuấn không chịu bàn giao hồ trả về cho địa phương.

Tổn thất hàng trăm triệu

Chủ tịch UBND xã Đông Dư Nguyễn Hữu Nhật cho hay, do không thu hồi được hồ để giao cho người trúng thầu nên trong hai năm 2021, 2022 không thu được tiền thuê của ông Nguyễn Hải Triều. Mỗi năm xã Đông Dư mất trắng khoảng 300 triệu đồng vì sự chây ì của hộ ông Nguyễn Văn Tuấn.

Bên cạnh đó, trong quá trình được giao khoán hồ Đầm Biển trước đây, ông Nguyễn Văn Tuấn đã lấp một phần hồ, xây dựng mở rộng căn nhà đang ở. Một chuồng lợn cũng được xây đua ra mặt nước hồ, gây ô nhiễm nghiêm trọng. Phần giáp ranh giữa hồ Đầm Biển và đê sông Hồng, gia đình này cũng xây dựng quán xá, lắp đặt barie chặn lối đi ven hồ, không cho ai qua lại.

Một người dân trong khu vực (xin giấu tên) cho biết, con đường ven hồ là đường mòn cũ do người dân đi lại nhiều mà thành. Vừa qua đường đã bị nhà ông Nguyễn Văn Tuấn chặn mất, nhiều khi xảy ra cãi vã, xô xát gây mất an ninh trật tự. Chủ tịch UBND xã Đông Dư Nguyễn Hữu Nhật cũng xác nhận có hiện tượng này và cho biết, đã yêu cầu Công an xã lên phương án giữ gìn trật tự.

Bên trong có nhiều khu vực xây dựng nhà tạm
Bên trong có nhiều khu vực xây dựng nhà tạm

Về các công trình xây dựng trái phép, lấn chiếm hồ và hành lang đê của hộ ông Nguyễn Văn Tuấn, ngày 4/8/2022, UBND xã Đông Dư đã thiết lập hồ sơ; UBND huyện Gia Lâm đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt 4 triệu đồng. Đồng thời, yêu cầu gia đình ông Tuấn phải tự tháo dỡ các công trình trên khu vực hồ Đầm Biển, nếu không sẽ bị cưỡng chế.

Vậy nhưng suốt thời gian qua, các công trình xây dựng lấn chiếm mặt hồ, hành lang đê vẫn mặc nhiên tồn tại, khiến không chỉ Nhân dân mà ngay cả chính quyền xã Đông Dư cũng vô cùng bức xúc.

Ông Nguyễn Hữu Nhật cho biết, UBND xã vừa có quyết định thành lập đoàn thanh tra có nhiệm vụ kiểm tra hiện trạng các công trình vi phạm, đồng thời tham mưu cho Chủ tịch UBND xã phương án xử lý.

“Với những công trình như trang trại nuôi lợn, quán café, quán bia trên đất hành lang đê chắc chắn chúng tôi sẽ sớm xử lý, yêu cầu các cá nhân vi phạm tháo dỡ, nếu không sẽ tổ chức cưỡng chế. Còn việc san lấp, lấn chiếm hồ Đầm Biển để xây nhà thì diễn ra từ rất lâu rồi, sẽ khó khăn hơn vì còn liên quan đến thời hạn, thời hiệu xử lý” - ông Nguyễn Hữu Nhật nói.

Việc chây ì không bàn giao hồ, cố tình lấn chiếm đất công, mặt nước và hành lang đê để xây dựng nhà cửa, quán xá của hộ ông Nguyễn Văn Tuấn đã kéo dài nhiều năm. Tình trạng mất an ninh trật tự, mất đoàn kết trong dân do những đòi hỏi vô lý và hành vi ngang ngược đã đến mức gây bức xúc cho Nhân dân.

Đề nghị UBND huyện Gia Lâm vào cuộc kịp thời, chỉ đạo cơ quan chức năng xử lý dứt điểm vi phạm, tránh gây búc xúc kéo dài trong dư luận…

Đọc tiếp

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần