80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Tại xã Vĩnh Ngọc: Trang trại “chăn nuôi ô tô” trên đất nông nghiệp

Kinhtedothi - Khu đất hơn 5.000m2 ở thôn Ngọc Chi (xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh) được chính quyền địa phương cho ông Bình thuê, cải tạo làm trang trại tổng hợp.
Tuy nhiên, thay vì làm trang trại như mục đích ban đầu, ông Bình đã sử dụng sai mục đích khu đất, biến nơi đây thành gara, bãi đỗ ô tô.

Biến tướng

Xen giữa 2 thửa ruộng trên cánh đồng thôn Ngọc Chi là một gara ô tô rộng hàng ngàn mét vuông, hàng trăm chiếc xe tải lớn nhỏ nằm chình ình suốt ngày đêm. Trao đổi với phóng viên, một người dân (xin giấu tên) bức xúc nói: “Mấy năm trước, cánh đồng thôn Ngọc Chi là cả một khu ruộng liền khoảnh, nhưng đã bị chia cắt ra làm đôi từ khi có đường nối cầu Đông Trù với cầu Thăng Long. Đặc biệt là khi cái gara kia mọc lên, cánh đồng này một lần nữa lại bị chia cắt. Việc canh tác vốn đã khó nay càng thêm khổ vì khó lấy nước. Khi có hạt thóc thì chuột bọ từ khu gara ô tô lại "tuôn" ra phá hoại”.
Trang trại dùng để ''nuôi'' ô tô (ảnh chụp sáng 6/4).
Trang trại dùng để ''nuôi'' ô tô (ảnh chụp sáng 6/4).
Trao đổi với phóng viên báo Kinh tế & Đô thị, ông Trần Thế Huy - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc cho biết: Khu đất này vốn là đất quỹ 2 do UBND xã quản lý; đây là đất khó giao - khó canh tác. Cách đây mấy năm, UBND xã đã cho ông Bình (thôn Ngọc Chi) thầu với thời hạn 5 năm để xây dựng mô hình trang trại tổng hợp. Nhưng do chưa triển khai chăn nuôi nên ông Bình cho người khác thuê làm chỗ để xe.

Chính quyền sở tại… lơ mơ

Khi phóng viên đề nghị cung cấp hồ sơ cho thuê khu đất, ông Huy nói rằng: "Hôm nay, cán bộ địa chính đi vắng!". Với câu hỏi về thời hạn cho thuê đất và căn cứ pháp lý nào để cho chuyển đổi từ đất lúa sang đất trang trại, ông Huy cho biết: "Đúng ra là xã không cho thuê, mà là do huyện đứng ra ký hợp đồng với thời hạn 5 năm".

Về vấn đề vai trò, trách nhiệm quản lý Nhà nước của chính quyền xã khi để xảy ra tình trạng biến trang trại thành gara ô tô, ông Huy thừa nhận: "Chúng tôi có thiếu sót, tuy có đôn đốc nhưng… hiệu quả chưa cao. Chúng tôi hứa sẽ đôn đốc, yêu cầu chủ gara, bãi đỗ ô tô di chuyển để sử dụng đất đúng mục đích".

Chẳng rõ chính quyền xã Vĩnh Ngọc đã "đôn đốc" như thế nào, nhưng sáng 6/4, khi có mặt tại cánh đồng thôn Ngọc Chi, "trang trại ô tô" của ông Bình vẫn lù lù tồn tại. Hàng trăm ô tô lớn nhỏ vẫn đậu kín diện tích hơn 5.000m2; phía bên trong, các công nhân vẫn miệt mài sửa chữa những chiếc xe hỏng hóc. Ngay sát cửa ra vào vẫn có mấy nhân viên bảo vệ lượn qua lượn lại. Mọi hoạt động của "trang trại" này vẫn diễn ra bình thường.

Dư luận rất bức xúc và đặt ra nghi vấn, liệu có ai "bảo kê" để biến trang trại thành "trại nuôi con ô tô" ở thôn Ngọc Chi?
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lào Cai: thăm, tặng quà gia đình người có công nhân dịp 27/7

Lào Cai: thăm, tặng quà gia đình người có công nhân dịp 27/7

21 Jul, 06:11 PM

Kinhtedothi-Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), sáng ngày 21/7, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Trần Lưu Quang cùng Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Trịnh Xuân Trường đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với cách mạng trên địa bàn xã Quy Mông.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ