Lan tỏa mạnh mẽ văn hóa tuân thủ pháp luật trong đời sống xã hội
Kinhtedothi - Chiều 23/12, dưới sự chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, Sở Tư pháp Hà Nội (Cơ quan Thường trực của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP Hà Nội) phối hợp với Báo Kinh tế & Đô thị tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi viết “Văn hoá tuân thủ pháp luật” năm 2025.
Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2025, thu hút sự quan tâm, tham gia sâu rộng của các tầng lớp Nhân dân.
Tham dự Lễ trao giải có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu - Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP Hà Nội; Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) Lê Vệ Quốc; Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý Phan Hồng Nguyên; các Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật TP Hà Nội: Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chánh Văn phòng UBND TP Hà Nội Nguyễn Bá Thắng; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành TP Hà Nội.
Gần 4.000 bài dự thi lan tỏa tinh thần thượng tôn pháp luật
Cuộc thi viết “Văn hoá tuân thủ pháp luật” năm 2025 được phát động ngày 6/11/2025 với mục tiêu lựa chọn những tác phẩm xuất sắc do Nhân dân thực hiện, tập trung phản ánh việc xây dựng và lan tỏa văn hóa tuân thủ pháp luật trong đời sống xã hội. Cuộc thi là kênh để Nhân dân thể hiện hiểu biết pháp luật, tham gia giám sát việc thực thi pháp luật trên địa bàn Thủ đô; qua đó góp phần lan tỏa lối sống “thượng tôn pháp luật”, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh, nhất là trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Sau một tháng phát động, từ ngày 6/11 đến 6/12/2025, Ban Tổ chức đã tiếp nhận 3.848 bài dự thi. Các tác phẩm đến từ nhiều nhóm đối tượng, độ tuổi và ngành nghề khác nhau, từ cán bộ xã, phường; cán bộ tổ dân phố, hòa giải viên; lực lượng công an, quân đội, cựu chiến binh, thương binh; thầy cô giáo, học sinh, sinh viên; doanh nhân, người lao động tự do, lái xe công nghệ; người khuyết tật đến người nước ngoài đang sinh sống, làm việc tại Hà Nội. Thí sinh cao tuổi nhất tham gia cuộc thi 92 tuổi, thí sinh nhỏ tuổi nhất mới 7 tuổi.
Đáng chú ý, cuộc thi không chỉ thu hút sự tham gia của đông đảo Nhân dân Thủ đô mà còn lan tỏa tới nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước như Vĩnh Long, Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, Quảng Trị, Nghệ An, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ, Cao Bằng, Bắc Giang, Hưng Yên… Nhiều trường đại học, cơ sở giáo dục và địa phương trên địa bàn Hà Nội đã tổ chức phát động bài bản, thu hút đông đảo cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên tham gia với chất lượng tác phẩm cao.
Theo PGS.TS Nguyễn Thành Lợi - Tổng Biên tập Báo Kinh tế & Đô thị, Trưởng Ban Tổ chức Cuộc thi, các tác phẩm dự thi đa dạng về thể loại như ghi chép, phản ánh, bình luận, bài viết khoa học, ký, truyện ngắn, phóng sự ảnh, video… Nhiều bài được đầu tư công phu, minh họa sinh động bằng hình ảnh thực tế; đặc biệt, các em học sinh tiểu học thể hiện nội dung bằng tranh vẽ giàu cảm xúc. Quan trọng hơn, chất lượng các tác phẩm thể hiện suy nghĩ, cảm nhận chân thật, góc nhìn đa chiều về văn hóa tuân thủ pháp luật từ thực tiễn đời sống.
Nhiều bài viết phản ánh sinh động việc sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật, các mô hình, cách làm hay trong tuyên truyền, phổ biến pháp luật; những giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật của người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, nhiều tác phẩm thể hiện tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.
Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật - nền tảng xây dựng Thủ đô văn minh, hiện đại
Phát biểu tại Lễ trao giải, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Phạm Thị Thanh Hương - Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật TP Hà Nội nhấn mạnh, trong bối cảnh thực hiện tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và quản lý xã hội, yêu cầu về trình độ, năng lực, phẩm chất đạo đức và đặc biệt là văn hóa tuân thủ pháp luật đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân ngày càng trở nên quan trọng. Việc tuân thủ pháp luật tác động trực tiếp đến nhận thức, đạo đức, lối sống và hành vi ứng xử của mỗi cá nhân trong xã hội.
"Xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay. Văn hóa tuân thủ pháp luật vừa góp phần nâng cao tri thức pháp luật, hình thành cách ứng xử văn minh với pháp luật, vừa khơi dậy và lan tỏa những giá trị tốt đẹp của văn hóa pháp luật trong cộng đồng" - Phó Giám đốc Sở Tư pháp Phạm Thị Thanh Hương khẳng định.
Đánh giá kết quả Cuộc thi, Ban Tổ chức cho rằng, thành công lớn nhất là sự lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thượng tôn pháp luật trong đời sống Nhân dân và trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, không chỉ trên địa bàn Hà Nội mà còn mở rộng ra nhiều địa phương trong cả nước. Nhiều đề xuất, giải pháp thiết thực từ các tác phẩm dự thi có thể nghiên cứu, áp dụng vào thực tiễn nhằm nâng cao hiệu quả xây dựng và thực thi văn hóa tuân thủ pháp luật trên địa bàn Thành phố.
Nhân dịp này, Ban Tổ chức đã trao giải cho 27 cá nhân có tác phẩm xuất sắc (2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 6 giải Ba và 15 giải Khuyến khích); đồng thời kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân Thủ đô tiếp tục tích cực xây dựng, thực hiện nghiêm văn hóa tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, phát triển bền vững.
Trích dẫn
Ghi nhận những đóng góp tích cực của các tập thể cho Cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao Giấy chứng nhận cho 04 đơn vị: Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Viện Báo chí - Truyền thông (Học viện Báo chí và Tuyên truyền), Trường Đại học Thủ đô Hà Nội; Trưởng THCS Hoàng Liệt.

Truyền đạt văn hóa tuân thủ pháp luật ngay từ trên ghế giảng đường
Kinhtedothi - GS.TS Nguyễn Minh Đoan, Trường Đại học Luật Hà Nội cho biết, ngoài đào tạo học viên, sinh viên về mặt chuyên môn thì nhà trường còn đào tạo về đạo đức hay những đức tính cần thiết của người làm luật là bảo vệ cái đúng, bảo vệ chân lý, đấu tranh với những cái sai, vi phạm pháp luật.

Đưa “Văn hóa tuân thủ pháp luật” thấm sâu vào đời sống xã hội
Kinhtedothi - Cần thống nhất nhận thức, hiểu thấu đáo về nội hàm “văn hóa tuân thủ pháp luật”, từ đó lan tỏa bằng những sáng kiến, mô hình sáng tạo trong phổ biến giáo dục pháp luật. “Văn hóa tuân thủ pháp luật” chỉ thực sự bền vững khi việc tìm hiểu pháp luật, tuân thủ pháp luật trở thành nhu cầu tự thân của mỗi cá nhân, tổ chức.

Lan tỏa “văn hóa tuân thủ pháp luật” trong toàn xã hội
Kinhtedothi - Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (9/11), sáng 6/11, Sở Tư pháp TP Hà Nội (cơ quan thường trực của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật - PBGDPL) TP Hà Nội và Báo Kinh tế & Đô thị phối hợp cùng Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tây Hồ, Trung tâm Truyền thông, Dữ liệu và Công nghệ số TP Hà Nội tổ chức tọa đàm “Văn hóa tuân thủ pháp luật” và phát động Cuộc thi viết “Văn hóa tuân thủ pháp luật” năm 2025.






