Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Lan tỏa “thương hiệu” 141

Kinhtedothi - Mô hình 141 đã khẳng định vị trí “quả đấm thép” của Công an Hà Nội trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm đường phố. Bước sang năm thứ 9 hoạt động, “đặc sản” 141 đã lan tỏa đến những TP lớn.
Khắc tinh tội phạm đường phố
Mục đích mô hình 141 của Công an Hà Nội là tập trung kiểm tra xử lý các đối tượng điều khiển phương tiện vi phạm pháp luật hoặc mang theo hung khí, ma túy khi tham gia giao thông. Mặt khác, thông qua nghiệp vụ công an, tổ công tác 141 phát hiện, xử lý “nóng” các đối tượng có dấu hiệu hoạt động phạm pháp hình sự, như: Trộm cướp trên đường phố, dùng hung khí thanh toán mâu thuẫn hoặc chống tụ tập đua xe…
 Tổ công tác 141 kiểm soát ANTT đường phố. Ảnh: Tuấn Kiệt
Trong năm 2018, các tổ công tác 141 thông qua kiểm tra xử lý đã phát hiện bắt giữ 623 vụ với 991 đối tượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự, bàn giao cho lực lượng địa bàn tiếp tục đấu tranh, làm rõ; cùng đó, thu giữ hàng trăm dao, kiếm, công cụ hỗ trợ, 277 xe mô tô nghi là tang vật vụ án… Với những con số ấn tượng này, lực lượng 141 khẳng định "thương hiệu" và giữ vững vai trò “đặc sản” của Công an TP Hà Nội.

Giờ đây, “quả đấm thép” trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm đã lan tỏa đến TP Đà Nẵng. Theo đó (ngày 28/12/2018), Công an TP Đà Nẵng đã ra đời lực lượng 911 (gọi tắt theo số kế hoạch ban hành). Cũng như 141, lực lượng này gồm là cán bộ, chiến sỹ CSGT, hình sự,… nhằm linh hoạt trong thẩm quyền, phạm vi xử lý. Mô hình 911 chia 3 tổ công tác hoạt động hóa trang kết hợp với công khai, tạo chuỗi liên hoàn, khép kín trong từng khu vực chốt chặn, tuần tra.

Ra quân trong những ngày đầu tiên, lực lượng 911 đã phát huy cao hiệu quả phòng chống hành vi phạm tội. Tính trong 10 ngày ra quân, lực lượng 911 đã phát hiện gần 300 trường hợp vi phạm, trong đó chuyển xử lý nhiều đối tượng mang hung khí, ma túy, công cụ hỗ trợ khi tham gia giao thông. Đặc biệt, lực lượng 911 đã phát hiện, tạm giữ 8 trường hợp liên quan đến tín dụng đen, kịp thời ngăn chặn từ xa những hệ luỵ xấu của ngành nghề kinh doanh phức tạp này.

Chuẩn bị kỹ cho lực lượng 911 hoạt động hiệu quả, Công an TP Đà Nẵng trước đó đã đến thăm, làm việc và được Công an TP Hà Nội tận tâm chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn rút ra từ triển khai mô hình 141.

“Đặc sản” tiếp cận miền Nam

Tổ công tác 363 ra đời tại TP Hồ Chí Minh nhằm tăng cường đấu tranh với các loại hình tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2019. Cùng giống mô hình 141, tổ công tác 363 sử dụng nòng cốt 3 lực lượng: CSGT, hình sự và cảnh sát cơ động. Tên gọi lực lượng 363 ra đời gắn với cơ cấu tổ chức, đó là: 3 CSGT, 6 cảnh sát cơ động, 3 cảnh sát hình sự. Các tổ 363 đều được trang bị công cụ hỗ trợ hiện đại, sử dụng biện pháp công khai kết hợp hóa trang để kiểm tra, xử lý các đối tượng nghi vấn phạm pháp hình sự. Nhìn chung, nhiệm vụ của tổ công tác 363 giống 141 của Hà Nội và 911 của Đà Nẵng với vai trò phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý kịp thời các loại hình tội phạm đường phố. Tuy nhiên, để phù hợp với thực tiễn tình hình TP Hồ Chí Minh, các tổ công tác 363 hoạt động linh hoạt, cơ động, gần như 24/24h, di chuyển liên tục kiểm tra xử lý trên các tuyến đường và khu vực. Ngoài ra, lực lượng 363 chia ra làm 2 cấp, TP và quận, mỗi tổ khi làm nhiệm vụ có ít nhất 12 người.

Đánh giá sơ bộ nhanh, lực lượng 363 bước đầu có kết quả công tác tốt. Theo đó, 6 ngày triển khai ra quân (30/12/2018 - 5/1), tổ công tác 363 đã phát hiện kiểm tra xử lý 18 vụ phạm tội, bắt giữ 40 đối tượng nghi vấn vi phạm pháp luật. Đáng chú ý trong số này, lực lượng 363 bắt giữ 2 đối tượng cướp giật tài sản và 7 người có liên quan đến hoạt động tín dụng đen. Ngoài ra, các tổ công tác 363 còn phát hiện và xử lý 356 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Đến hết Tết Nguyên đán 2019, lực lượng 363 sẽ sơ kết đánh giá, nếu đạt hiệu quả cao trong trấn áp tội phạm sẽ triển khai lâu dài như lực lượng 141 của Thủ đô.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang bị đề nghị 9 - 10 năm tù

Cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang bị đề nghị 9 - 10 năm tù

27 Mar, 03:59 PM

Kinhtedothi - Ngoài mức án từ 9-10 năm tù đối với bị cáo Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang), đại diện VKSND TP Hồ Chí Minh cũng đề nghị mức án 6-7 năm tù dành cho cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thư.

Hải Dương: xét xử 51 thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

Hải Dương: xét xử 51 thanh, thiếu niên gây rối trật tự công cộng

27 Mar, 03:54 PM

Kinhtedothi - Sau hơn 2 ngày xét xử, TAND huyện Gia Lộc (Hải Dương) đã tuyên án với 51 bị cáo trong vụ đánh nhau xảy ra rạng sáng ngày 15/2/2024 về các tội: Cướp tài sản, Cố ý gây thương tích, Gây rối trật tự công cộng và Cố ý làm hư hỏng tài sản.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ