Lan tỏa tinh thần của Đảng đến mọi cán bộ Mặt trận toàn Thành phố

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương bày tỏ mong muốn, Đảng bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tiếp tục có nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng để lan tỏa tinh thần của Đảng đến cán bộ Mặt trận toàn TP.

Ngày 3/2, Đảng bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Dự buổi lễ có: Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương; Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy khối các cơ quan TP Hà Nội Phùng Khải Lợi.
Ôn lại truyền thống kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Bí thư Đảng uỷ Cơ quan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Sỹ Trường khẳng định: Tự hào về sự vĩ đại của Đảng ta, chúng ta cũng tự hào về chặng đường 93 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ TP Hà Nội. Trong đó, Đảng bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội là tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan TP, có 6 chi bộ trực thuộc với tổng số 38 đảng viên, chiếm 80,1% tổng số cán bộ, nhân viên cơ quan. Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, Đảng bộ cơ quan đã lãnh đạo triển khai, tổ chức thực hiện các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP, Đảng bộ Khối về công tác xây dựng Đảng, Chương trình hành động của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội, đạt nhiều kết quả tích cực, qua đó góp phần phát huy vai trò, trọng trách của MTTQ Việt Nam TP trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội, làm tốt vai trò “cầu nối” bền chặt giữa cấp ủy Đảng, chính quyền và các tầng lớp Nhân dân.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đảng bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội
Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam tại Đảng bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội

Mặt trận TP đã tuyên truyền, vận động, tập hợp rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu trong các dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ, trí thức, người Việt Nam ở nước ngoài cùng chung sức, đồng lòng thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động, thi đua lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa; triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, phong trào “Đoàn kết sáng tạo”, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Cứu trợ”, “Vì biển, đảo Việt Nam”… Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền được đẩy mạnh ở các cấp. Công tác đối ngoại Nhân dân được tăng cường. Đặc biệt, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, MTTQ đã tham gia tích cực, có trách nhiệm công tác phòng, chống dịch, góp phần cùng cả nước và Thủ đô khống chế, kiểm soát dịch bệnh, khôi phục và phát triển kinh tế, tạo niềm tin trong Nhân dân, được các cấp ủy Đảng, chính quyền ghi nhận, đánh giá cao.
“Năm 2023 và những năm tiếp theo, đất nước và Thủ đô sẽ đứng trước những vận hội và thách thức mới. Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của MTTQ Việt Nam trong sự nghiệp đổi mới, góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại, toàn Đảng bộ, mỗi cán bộ đảng viên cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội sẽ quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị được giao. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong xây dựng và phát triển Thủ đô; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động theo hướng ích nước, lợi dân; phát huy vai trò trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tập trung củng cố tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận có quan điểm vững vàng, có khát vọng vươn lên, tận tâm, hết lòng với công việc, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng. Mỗi đảng viên làm công tác Mặt trận cần phải gương mẫu, có bản lĩnh, trí tuệ, tận tâm, tận lực; có phong cách gần dân, sát dân, học dân, thực sự là tấm gương vì Nhân dân, lắng nghe Nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân”- ông Nguyễn Sỹ Trường chia sẻ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương tặng hoa chúc mừng Đảng bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương tặng hoa chúc mừng Đảng bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP cũng mong muốn, mỗi cán bộ cơ quan, đặc biệt mỗi đảng viên cần khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ làm công tác Mặt trận, đó là: Nói tới cán bộ Mặt trận là nói tới người đi “xây dựng” khối đoàn kết, là hạt nhân đoàn kết. Đối với cán bộ Mặt trận, lòng yêu nước không dừng lại ở thứ tình cảm chung chung, mà thường được biểu hiện cụ thể qua ý thức trách nhiệm cao với công việc, nhất là những công việc chung có tính xã hội, ý thức vươn tới những mục đích cao đẹp vì cả cộng đồng, vì dân, vì nước; luôn phải thể hiện nguyên tắc "Trên vì nước, dưới vì nhà, một là ích nước, hai là lợi dân".
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương cho biết, đây là đợt sinh hoạt truyền thống, sinh hoạt chính trị có ý nghĩa, nên mong rằng Đảng bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tiếp tục có nhiều hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục chính trị tư tưởng để lan tỏa tinh thần của Đảng đến cán bộ Mặt trận toàn TP.

Đảng bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức ký kết giao ước thi đua 
Đảng bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức ký kết giao ước thi đua 

Là người có 34 năm tuổi Đảng nên trong không khí của những ngày kỷ niệm thành lập Đảng, xúc động nhớ lại ngày tuyên thệ của mình năm xưa, bà Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh: Chúng ta phải nhớ, phải thuộc và làm theo những gì mình tuyên thệ. Đây chính là việc làm thiết thực với trách nhiệm của người Đảng viên, trách nhiệm của người cán bộ Mặt trận, phải là cầu nối thật sự để hiểu dân, sát dân, tăng cường niềm tin, tăng cường máu thịt giữa Đảng với Nhân dân; đồng thời lồng ghép với công việc hiện tại để luôn xung kích, gương mẫu đi đầu. Cùng đó, cần chung sức đồng lòng, quan tâm công tác tuyên truyền giáo dục để mở rộng Đảng bộ cơ quan ngày càng vững mạnh.
Nhân dịp này, Đảng bộ cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đã tổ chức ký kết giao ước thi đua và triển khai cài đặt ứng dụng phần mềm “Sổ tay Đảng viên điện tử” cho các đảng viên.