Làng gốm Bát Tràng thu hút nhiều gia đình trong dịp nghỉ lễ

Huyền Phương
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 vừa qua, nhiều gia đình chọn điểm đến là làng gốm Bát Tràng để cùng nhau thăm thú những nếp nhà cổ kiểu làng quê Việt Nam, cùng đi chợ đồ gốm, mua sắm những vật dụng gia đình và thú vị nhất là cho trẻ tham gia hoạt động nặn gốm.

Với nhiều bậc phụ huynh, dịp nghỉ lễ 1/5 là những ngày thích hợp và thuận lợi để có thể dành hết thời gian chơi cùng các con. Thay vì chọn phương án đi chơi xa hoặc cho con vào những khu vui chơi,  không ít bậc phụ huynh muốn con mình vừa được vui chơi, được học hỏi và trải nghiệm làm gốm tại Bát Tràng, huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Các gia đình vừa vui chơi, vừa học hỏi và trải nghiệm làm gốm tại Bát Tràng
Các gia đình vừa vui chơi, vừa học hỏi và trải nghiệm làm gốm tại Bát Tràng

Làng Gốm Bát Tràng hiện không chỉ còn là nơi sản xuất ra những thứ đồ gốm có giá trị, còn là địa điểm du lịch đáng để đến tham quan, tìm hiểu, trải nghiệm được nhiều người lựa chọn. 

Với hoạt động nặn gốm, trẻ không chỉ được biết sơ bộ về những công đoạn làm ra sản phẩm gốm mà còn được tự tay làm cho mình những sản phẩm gốm sứ xinh xắn dễ thương
Với hoạt động nặn gốm, trẻ không chỉ được biết sơ bộ về những công đoạn làm ra sản phẩm gốm mà còn được tự tay làm cho mình những sản phẩm gốm sứ xinh xắn dễ thương

Dịp nghỉ lễ hiện nay, nhiều gia đình đã chọn đến Bát Tràng để cùng nhau đi thăm thú những nếp nhà cổ theo kiểu làng quê Việt Nam, cùng nhau đi chợ đồ gốm để mua sắm những vật dụng gia đình và thú vị nhất là tham gia hoạt động nặn gốm. Với hoạt động này các gia đình, đặc biệt là trẻ em, không chỉ được biết sơ bộ về những công đoạn làm ra sản phẩm gốm mà còn được tự tay làm cho mình những sản phẩm gốm sứ xinh xắn.

Những hoạt động thực tế tại Làng gốm Bát Tràng đã thu hút rất nhiều bậc phụ huynh cùng con tham gia trải nghiệm
Những hoạt động thực tế tại Làng gốm Bát Tràng đã thu hút rất nhiều bậc phụ huynh cùng con tham gia trải nghiệm

Tại Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt - số 28, thôn 5, làng cổ Bát Tràng, hào hứng khi được tự tay nặn một sản phẩm gốm, bé Hải Hà (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ: “Cháu rất thích được nặn gốm, được nặn những hình con vật cháu thích và còn được tô tượng nữa. Cháu sẽ xin bố mẹ cho đến đây nhiều lần nữa".

Các gia đình có thể tham quan và mua những sản phẩm tuyệt đẹp bằng gốm, tham gia nặn gốm tại Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt 
Các gia đình có thể tham quan và mua những sản phẩm tuyệt đẹp bằng gốm, tham gia nặn gốm tại Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt 

Những hoạt động thực tế này đã thu hút được rất nhiều bậc phụ huynh cùng con tham gia trải nghiệm. Anh Ngọc Thanh (quận Hoàng Mai, Hà Nội) chia sẻ: “Khi các cháu được đưa đi nặn gốm thì rất thích. Bản thân cha mẹ như tôi tới đây cũng rất vui khi được cùng con chơi, tìm hiểu và học hỏi cách làm ra những sản phẩm gốm”