Làng nghề Lụa Vạn Phúc sẵn sàng đón khách quốc tế

Thời Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 15/3, ngành Du lịch chính thức mở cửa đón khách quốc tế. Đón nhận cơ hội này, làng lụa Vạn Phúc, quận Hà Đông là một trong những làng nghề có nhiều khách quốc tế ghé thăm đã chuẩn bị sẵn sàng đón du khách.

Làng lụa Vạn Phúc đã sẵn sàng đón du khách quốc tế.
Làng lụa Vạn Phúc đã sẵn sàng đón du khách quốc tế.

Theo quan sát của phóng viên, đường chính vào làng lụa Vạn Phúc đã được dọn dẹp khá sạch sẽ, không có tình trạng bỏ rác thải ngoài đường. Đặc biệt, chính quyền phường Vạn Phúc đã tuyên truyền cho bà con hoạt động kinh doanh, sản xuất lụa về cách ứng xử văn minh, lịch sự “vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi” không chèo kéo làm ảnh hưởng đến hình ảnh của làng nghề.

“Phường tuyên tuyền cho tuyến phố chuyên doanh lụa sửa sang cửa hàng, đón tiếp khách du lịch theo đúng quy định của TP Hà Nội. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh đều phải thực hiện thông điệp 5K phòng chống dịch bệnh đi đôi với phát triển sản xuất, thích ứng với tình hình mới. Đoàn Thanh niên của phường đã tạo mã QR code để khách đến tham quan, mua sắm, thực hiện khai báo y tế điện tử. Các hộ sản xuất, kinh doanh lụa nếu không có người mắc Covid-19 vẫn đảm bảo sản xuất bình thường” - ông Đặng Quang Hải - Phó Chủ tịch UBND phường Vạn Phúc cho biết.

Nghệ nhân Nghiêm Thị Thu Hương giới thiệu sản phẩm túi cao cấp làm bằng lụa tơ tằm.
Nghệ nhân Nghiêm Thị Thu Hương giới thiệu sản phẩm túi cao cấp làm bằng lụa tơ tằm.

Nghệ nhân Nghiêm Thị Thu Hương vừa có xưởng may, vừa có cửa hàng ở phố Lụa cho biết: "Những tháng giãn cách thì hầu như các cửa hàng phải đóng cửa để phòng dịch theo chỉ đạo của Thành phố. Bây giờ được mở cửa trở lại và đón khách quốc tế chúng tôi mừng lắm. Các cửa hàng đã mở cửa sẵn sàng đón khách, giới thiệu với khách về sản phẩm của làng nghề.

Trong thời gian giãn cách chúng tôi đã kịp thời tiếp cận với công nghệ 4.0 để quảng bá, giới thiệu và bán hàng trên online. Phường đã có các chương trình quảng bá sản phẩm cho làng nghề, các cửa hàng cũng bài trí lại cho khang trang. Các sản phẩm chúng tôi đã thiết kế mẫu mã mới, phù hợp với xu hướng hiện nay, nhằm thu hút khách đến tham quan, mua sắm”.

Trong ngày đầu tiên Việt Nam mở cửa đón khách quốc tế, làng lụa Vạn Phúc vẫn vắng vẻ, kể cả khách trong nước và quốc tế. Mặc dù vậy, các chủ cơ sở sản xuất, cửa hàng kinh doanh lụa ở Vạn Phúc đều mong khách hàng nhất là du khách quốc tế đến với làng lụa những sản phẩm lụa đi khắp các châu lục.