Hội nghị đối thoại với phụ nữ Thủ đô năm 2022

Lắng nghe, thấu hiểu những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của phụ nữ

Trần Long - Linh Nguyễn. Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Tại "Hội nghị đối thoại với phụ nữ Thủ đô năm 2022" sáng nay, 30/11, 14 lượt ý kiến phát biểu trực tiếp tại Hội trường Thành ủy và trực tuyến từ các điểm cầu quận, huyện đã được Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và lãnh đạo các sở, ngành TP trực tiếp giải đáp thỏa đáng.

Mong tạo nhiều điều kiện cho phụ nữ đóng góp xây dựng Thủ đô

Tại điểm cầu Thành ủy, cho rằng Hà Nội là nơi tập trung đội ngũ các nhà khoa học, trí thức đông nhất cả nước trong đó có lực lượng nữ trí thức, PGS.TS Bùi Thị An - Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà Nội kính đề nghị đồng chí Bí thư Thành ủy, lãnh đạo UBND TP quan tâm có cơ chế để phát huy vai trò, tạo điều kiện để nữ trí thức Hà Nội được đóng góp cho Thủ đô. Nhất là có thể phát huy thế mạnh như tham gia tư vấn phản biện trong một số lĩnh vực như văn hóa-xã hội, xây dựng đô thị văn minh, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu Thủ đô...

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng gặp gỡ, trò chuyện với các đại biểu phụ nữ tại Hội nghị
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng gặp gỡ, trò chuyện với các đại biểu phụ nữ tại Hội nghị

Bà Nguyễn Thị Bình - đại biểu Hội Cựu thanh niên xung phong TP (TNXP) TP phản ánh, Hà Nội có trên 5 vạn cán bộ hội viên cựu TNXP trong đó trên 51% là nữ, với gần 500 nữ cựu TNXP cô đơn trong đó 164 nữ cựu TNXP cô đơn được hưởng chế độ trợ cấp thường xuyên 540.000 đồng/tháng theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP (7 người diện hộ nghèo, 12 người hộ cận nghèo hưởng chế độ theo Nghị quyết 17/2021/NQ-HĐND của HĐND TP). Tuy nhiên, thực tế các nữ cựu TNXP cô đơn, không nơi nương tựa tuổi đã cao, cuộc sống rất khó khăn, nên đề nghị lãnh đạo TP quan tâm có chính sách đặc thù nâng mức trợ cấp hàng tháng cho nữ cựu TNXP cô đơn không còn nơi nương tựa lên 1 triệu đồng/tháng.

Còn theo Phó Chủ tịch Hiệp hội nữ doanh nhân TP Nguyễn Lan Hương, nữ doanh nhân của TP đang chiếm 26,7% đội ngũ doanh nhân, có đóng góp tích cực cho phát triển KT-XH của Thủ đô, song trước tác động của dịch Covid-19, một số DN nữ gặp nhiều khó khăn về vốn, xúc tiến đầu tư, mở rộng thị trường. Vì thế, các nữ doanh nhân rất mong Thành ủy-HĐND-UBND TP quan tâm tiếp tục chỉ đạo cải cách TTHC, liên thông các sở, ngành, hỗ trợ DN tiếp cận nguồn vốn, đất đai…; đồng thời lãnh đạo UBND TP hằng năm tổ chức gặp gỡ và hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn đối với đội ngũ này.

PGS.TS Bùi Thị An - Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà nội nêu kiến nghị tại cuộc đối thoại.
PGS.TS Bùi Thị An - Chủ tịch Hội Nữ trí thức Hà nội nêu kiến nghị tại cuộc đối thoại.

Cũng tại điểm cầu Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Hội LHPN Hà Nội Hoàng Thu Hồng chia sẻ, các cấp Hội phụ nữ TP đang nỗ lực ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong hoạt động Hội, kết nối tới hội viên, nhưng quá trình triển khai cho thấy khó khăn khi đang còn 189 Hội phụ nữ xã, phường thiếu máy tính làm việc hoặc máy tính dùng chung với UBND, các đoàn thể. “Kính đề nghị Bí thư Thành ủy và lãnh đạo TP quan tâm điều kiện, phương tiện làm việc của tổ chức Hội phụ nữ và các tổ chức CT-XH ở cơ sở; sớm chỉ đạo triển khai lắp đặt hệ thống họp trực tuyến, kết nối đường truyền từ Hội LHPN TP  kết nối với UBND TP và các quận, huyện, xã phường, đáp ứng yêu cầu công tác thông tin hiện nay”- bà Hoàng Thu Hồng nêu.

Chị Lê Nguyễn Ngọc Thuỷ - nữ công nhân lao động Công ty TNHH TOTO Việt Nam bày tỏ mong muốn, lãnh đạo TP quan tâm chủ trương xây nhà ở xã hội, đầu tư thêm nhà trẻ, trường học, tăng lớp học công lập, tạo điều kiện để các cháu, con công nhân có điều kiện được học tập với chi phí thấp, giúp cho nữ CNLĐ yên tâm làm việc, tăng năng suất lao động, cải thiện cuộc sống.

Bên cạnh đó, chia sẻ ý kiến từ điểm cầu các quận, huyện, đáng chú ý, từ huyện Quốc Oai, chị Nguyễn Thị Lợi - đại diện HTX Phú Xuân Hương, phụ nữ dân tộc Mường cho hay, chị em rất phấn khởi vì vừa qua Ban Chấp hành T.Ư Đảng đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới, trong đó có các mô hình HTX. Từ đó, rất mong lãnh đạo TP cho biết chủ trương, cơ chế hỗ trợ về vay vốn, xây dựng thương hiệu, kết nối tiêu thụ sản phẩm đối với HTX và có hỗ trợ đặc thù gì riêng cho HTX do nữ làm chủ.

Đại diện phụ nữ quận Tây Hồ, Chủ tịch Hội LHPN quận Bùi Thị Ngọc Thúy đánh giá, Thành ủy và cấp ủy các cấp luôn quan tâm chỉ đạo thúc đẩy bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, song một số địa phương có tỷ lệ cán bộ nữ còn thấp so với chỉ tiêu đề ra. Vì vậy, đề nghị Thành ủy tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai hiệu quả Chỉ thị 21-CT/TW ngày 20/1/2018 của Ban Bí thư và Chỉ thị 22-CT/TU ngày 10/5/2018 của Thành ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ của TP Hà Nội trong tình hình mới, trong đó quan tâm công tác phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí sử dụng, đánh giá, quy hoạch, luân chuyển để nâng cao số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ Hội phụ nữ các cấp.

Từ điểm cầu huyện Phú Xuyên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Trương Thanh Hưng chia sẻ, các cấp Hội phụ nữ rất phấn khởi vừa qua được học tập, quán triệt Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô đến năm 2030, tầm nhìn 2045, trong đó có những điểm mới về quy hoạch, định hướng xây dựng nông thôn hài hòa gắn với phát triển đô thị. Song, các huyện phía nam Thủ đô còn rất thiếu công viên, vườn hoa phục vụ sinh hoạt văn hóa, TDTT, nâng cao đời sống tinh thần của phụ nữ, trẻ em và người dân. Do đó, kính đề nghị đồng chí Bí thư Thành ủy và lãnh đạo TP cho biết về chủ trương này trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng lắng nghe, chia sẻ với các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của đại biểu phụ nữ Thủ đô 
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng lắng nghe, chia sẻ với các ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của đại biểu phụ nữ Thủ đô 

Tại quận Bắc Từ Liêm, Chủ tịch Hội LHPN quận Bùi Thị Trinh cho rằng, thực hiện chủ trương thí điểm mô hình chính quyền đô thị, Nghị định 34/2019/NĐ-CP, đội ngũ cán bộ cơ sở được sắp xếp, bố trí kiêm nhiệm thêm nhiều công việc, hầu hết phó chủ tịch Hội và phó các đoàn thể đều kiêm nhiệm 2-3 chức danh. Theo Nghị quyết 08/2019/NQ-HĐND của HĐND TP, trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức danh cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức phụ cấp chức danh cao nhất. Có chị em thu nhập rất thấp, chỉ trên 2 triệu đồng. “Kính đề nghị đồng chí Bí thư Thành ủy, lãnh đạo TP quan tâm nâng mức phụ cấp kiêm nhiệm của cán bộ không chuyên trách tại xã, phường lên 70% và mức bồi dưỡng với chi hội trưởng phụ nữ, các đoàn thể lên 500.000 đồng/tháng (hiện là 250.000 đồng/tháng từ năm 2013 theo Quyết định 30 của UBND TP), nhằm động viên cán bộ đoàn thể tại địa bàn dân cư tích cực tham gia hoạt động địa phương.

Cùng đó, đại diện Hội LHPN các quận Thanh Xuân, Đống Đa, Ba Đình... đề xuất TP về các vấn đề: TP đồng ý về chủ trương để Hội LHPN TP xây dựng Đề án tổ chức một số sự kiện phát huy vai trò của phụ nữ xây dựng Thành phố hoà bình, sáng tạo; Tòa án nhân dân TP thành lập và tổ chức hoạt động hiệu quả “Tòa Gia đình và người chưa thành niên”; lãnh đạo TP quan tâm chỉ đạo các giải pháp triển khai thu gom, vận chuyển, xử lý rác theo phân loại trên địa bàn TP…

Quan tâm công tác cán bộ, chế độ cho nữ cán bộ cơ sở

Lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của đại biểu phụ nữ Thủ đô, đại diện lãnh đạo các sở, ngành TP và đồng chí Bí thư Thành ủy đã trực tiếp trả lời, giải đáp thỏa đáng.

Trong đó, Phó Chủ tịch Liên minh HTX TP Nguyễn Trung Thành trả lời câu hỏi của đại diện HTX Phú Xuân Hương (huyện Quốc Oai) cho hay: TP đang có 2.300 HTX thuộc các lĩnh vực nông nghiệp, phi nông nghiệp, quỹ tín dụng Nhân dân. Liên minh HTX TP đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ HTX trong đó có Quỹ hỗ trợ phát triển HTX có nguồn vốn 125 tỷ đồng từ ngân sách để hỗ trợ các HTX và thành viên HTX vay vốn với lãi suất 6,3%/năm. Hằng năm, Liên minh đều gửi văn bản tới các quận, huyện để nắm bắt nhu cầu và tiếp nhận đăng ký vay vốn từ các HTX, số dư hiện có 309 dự án vay vốn với tổng số 101,7 tỷ đồng, trong đó 19,7 tỷ đã được vay, do phụ nữ quản lý điều hành các dự án, chiếm 20%. Liên minh cũng phối hợp các sở, ngành tổ chức các hội nghị kết nối tiêu thụ sản phẩm cho phụ nữ, đang xúc tiến phối hợp Hội LHPN TP triển khai các hoạt động hỗ trợ, phối hợp Sở KH&ĐT tham mưu TP ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20 của T.Ư, với những giải pháp mạnh và quyết liệt hơn về hỗ trợ các HTX kết nối, tiêu thụ sản phẩm.

Các đại biểu phụ nữ nêu ý kiến, kiến nghị
Các đại biểu phụ nữ nêu ý kiến, kiến nghị

Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo khẳng định, từ trước đến nay trong công tác quy hoạch, TP đều có chủ trương ưu tiên và tập trung vào đối tượng cán bộ nữ, với mục tiêu cụ thể về tỷ lệ cán bộ nữ tham gia cấp ủy các cấp. Kết quả thực hiện vừa qua rất tích cực, vượt chỉ tiêu, trong đó 7/31 đại biểu của Đoàn ĐB Quốc hội TP là nữ. TP cũng vừa xây dựng kế hoạch quy hoạch cán bộ nữ cho nhiệm kỳ, ưu tiên cán bộ trẻ, cán bộ nữ khi rà soát quy hoạch, trong đó kết quả đáng chú ý là đến nay đã có 3 đồng chí là bí thư và 2 đồng chí là chủ tịch UBND cấp huyện, 6 đồng chí là giám đốc sở, ngành.

“Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ đã rất được quan tâm, trong đó quy hoạch của TP nhiệm kỳ 2025-2030 đặt tỷ lệ cao về cán bộ nữ. Tuy nhiên, một số địa phương chưa đạt chỉ tiêu trong công tác này, mà một nguyên nhân là do sự quan tâm của cán bộ cấp ủy các cấp khi phê duyệt quy hoạch. Trong tình hình đó, các địa phương cần tiếp tục quan tâm để công tác cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn, quy trình 5 bước theo quy định và phải công khai. Chúng tôi sẽ tham mưu đôn đốc các địa phương quan tâm ngay từ khâu quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng và bổ nhiệm cán bộ nữ, sẽ có rà soát tổng thể. Ngược lại, các chị em phụ nữ có gặp khó khăn trong vấn đề này cũng cần phản ánh trực tiếp để Ban có tham mưu với Thành ủy”- đồng chí Vũ Đức Bảo nhấn mạnh.

Giải đáp về đề nghị nâng mức phụ cấp kiêm nhiệm cho cán bộ không chuyên trách ở cơ sở, Giám đốc Sở Nội vụ Vũ Thu Hà cho hay: Nội dung này đang được thực hiện theo quy định tại Nghị định 34 của Chính phủ, trong đó HĐND TP đã có Nghị quyết 08 nêu rõ mức phụ cấp. Sở Nội vụ là cơ quan tham mưu sẽ tổng hợp các ý kiến để báo cáo TP đề xuất Bộ Nội vụ, bởi Bộ này đang tiến hành lấy ý kiến nhằm sửa đổi Nghị định 34. Liên quan đề nghị TP xem xét nâng mức bồi dưỡng đối với chi hội trưởng các chi hội phụ nữ, Giám đốc Sở cũng cho hay Nghị định 34 đã đề cập rõ các vấn đề liên quan; năm 2013 HĐND TP đã ban hành nghị quyết để có mức chi bồi dưỡng đặc thù 250.000 đồng/người/tháng.

“Sở đã tham mưu TP giao Sở chủ trì đề xuất TP xây dựng nghị quyết sửa đổi bổ sung Nghị quyết 08 cho phù hợp về nâng mức bồi dưỡng cho các chức danh này, song vì Nghị định 34 đang được sửa đổi, nên tuy các cơ quan TP đã tham mưu nhưng dự kiến sang đầu năm 2023, Sở sẽ tham mưu TP về nội dung này, sau khi NĐ 34 được sửa đổi”- bà Vũ Thu Hà khẳng định.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo tiếp thu, trả lời một số nội dung
Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo tiếp thu, trả lời một số nội dung

Bên cạnh đó, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Bạch Liên Hương cũng trả lời cụ thể ý kiến của đại diện Hội Cựu TNXP về mức chi hỗ trợ cho cựu nữ TNXP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và khẳng định: Trên cơ sở các văn bản của T.Ư và TP, các cơ quan liên quan của TP sẽ nghiên cứu, đề xuất chính sách, đảm bảo phù hợp nguồn ngân sách và các điều kiện của TP. Đại diện Ngân hàng NN&PTNT trả lời câu hỏi của đại diện Hội LHPN xã Ba Trại, huyện Ba Vì cho hay: Ba Trại là 1 trong 14 xã vùng dân tộc miền núi của Hà Nội, TP đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ vùng đồng bào dân tộc trong đó có Ba Trại, trong đó hiện nay thực hiện Kế hoạch 235 đang đầu tư phát triển KT-XH toàn diện của vùng đồng bào dân tộc. Liên quan quản lý đất nông lâm trường thuộc Bộ NNPTNT quản lý, Sở đã có những buổi làm việc và kiến nghị liên quan công tác này, sẽ tiếp thu kiến nghị của Hội LHPN xã Ba Trại để làm việc, kiến nghị Bộ NN&PTNT giải quyết.

Cùng đó, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đinh Thị Lan Duyên trả lời câu hỏi của đại diện Hội LHPN quận Thanh Xuân và đề nghị các cơ quan báo chí TP tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về vị trí vao trò của phụ nữ, kịp thời biể dương những mô hình hay cách làm hiệu của của các cấp hội, đấu tranh với những hành vi gây bất bình đẳng giới và vi phạm quyền của phụ nữ, trẻ em… Đại diện Tòa án Nhân dân TP cũng giải đáp thỏa đáng câu hỏi liên quan chính sách pháp luật đối với trẻ vị thành niên phạm tội và khẳng định sẽ nghiêm trị với những hành vi xâm phạm quyền lợi hợp pháp của trẻ em gái; lãnh đạo Sở TN&MT cũng trả lời liên quan về thu gom, xử lý, phân loại rác tại nguồn...

Tại phiên thảo luận này, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cũng đã trực tiếp trả lời một số câu hỏi, vấn đề mà các đại biểu phụ nữ nêu lên. Trong đó nhấn mạnh, TP đã chủ trương xây dựng các khu nhà ở xã hội tập trung rộng hàng trăm ha, đang lựa chọn chủ đầu tư, với chủ trương là nhà ở xã hội theo chính sách chung nhưng các công trình hạ tầng xã hội thực hiện theo đầu tư công để có điều kiện hỗ trợ. Đặc biệt trong tình hình hiện nay để hiện thực hóa các chủ trương trong đó có lĩnh vực GD&ĐT, lãnh đạo TP đã chỉ đạo xây dựng giá để tính đúng tính đủ, nhằm thu hút đầu tư của xã hội. Với đối tượng học sinh thì từng bước TP thực hiện miễn giảm học phí, năm nay đã bỏ ra gần 1.500 tỷ đồng hỗ trợ từ ngân sách TP, con em đi học chỉ phải đóng 50% học phí. “Những chính sách như vậy nhằm đảm bảo đời sống cho những người thu nhập thấp nói chung và CNLĐ sống trong các khu nhà ở xã hội này, song quy hoạch vẫn đảm bảo đồng bộ văn minh. TP cũng đã giao huyện Đông Anh chuẩn bị các thủ tục hồ sơ để triển khai xây dựng một khu vực nhà ở xã hội theo định hướng này”- Bí thư Thành ủy cho hay.

Trả lời kiến nghị về việc TP có thêm các công viên, khu vui chơi giải trí cho thanh thiếu niên, trẻ em, Bí thư Thành ủy khẳng định TP đã ban hành kế hoạch cụ thể đầu tư xây dựng thêm nhiều nhà hát, công trình văn hóa… Trong đó, TP vừa quyết định triển khai 2 dự án liên quan Cung Thiếu nhi Hà Nội và Cung Văn hóa Tăng Bạt Hổ, mỗi dự án đầu tư hàng nghìn tỷ đồng ngay trong nội đô, nhằm thúc đẩy công tác này. TP cũng hỗ trợ gần 500 tỷ đồng hỗ trợ lực lượng Công an xây dựng Nhà hát Hồ Gươm. Về kiến nghị liên quan xử lý, phân loại rác tại nguồn, Bí thư Thành ủy cho biết đang chỉ đạo các cơ quan TP tập trung triển khai các dự án đầu tư cơ sở xử lý rác, tập trung thực hiện theo quy hoạch.

Chăm lo cho sự phát triển của phụ nữ

Phát biểu kết luận cuộc đối thoại, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, trong hai năm qua, thực hiện Nghị quyết Đảng bộ TP lần thứ XVII, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô đã đoàn kết, vượt qua những khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Đạt được những kết quả nêu trên là có sự đóng góp rất quan trọng của các tầng lớp phụ nữ và tổ chức Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng lãnh đạo TP trao Bằng khen của UBND TP cho 10 phụ nữ Thủ đô tiêu biểu.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng lãnh đạo TP trao Bằng khen của UBND TP cho 10 phụ nữ Thủ đô tiêu biểu.

Thành phố luôn ghi nhận và đánh giá cao kết quả phong trào phụ nữ và hoạt động của các cấp Hội LHPN TP thời gian qua. Theo đó, bám sát chỉ đạo của Hội LHPN Việt Nam và Thành ủy, tình hình thực tiễn của Thủ đô, các cấp Hội LHPN từ TP đến cơ sở đã nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, sáng tạo hơn.

Theo Bí thư Thành ủy, từ thực tiễn phát triển của Thủ đô, trên cơ sở rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu của năm 2022, Thành ủy Hà Nội đã xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới. Trong đó, cùng với việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, 10 chương trình công tác của Thành ủy, các nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2022 và các năm tiếp theo. Để thực hiện mục tiêu phát triển Thủ đô đòi hỏi sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, trong đó có vai trò rất quan trọng của chị em phụ nữ, Hội liên hiệp phụ nữ TP.

Từ đó, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đề nghị Hội LHPN TP tiếp tục bám sát chỉ đạo của Trung ương Hội và lãnh đạo TP, chủ động, tích cực hơn nữa trong tham mưu đề xuất và tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Tăng cường thu hút hội viên, nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng, những vấn đề khó khăn, bức xúc của phụ nữ, tăng cường phối hợp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị để có thêm nhiều sáng kiến, việc làm thiết thực, cụ thể chăm lo cho sự phát triển của phụ nữ. Đặc biệt quan tâm đến phụ nữ yếu thế để đóng góp cho sự phát triển chung của TP.

Hội Phụ nữ các cấp cần thể hiện tiếng nói và hành động mạnh mẽ hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, kịp thời hơn nữa trong bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em; chống bất bình đẳng giới và bạo lực gia đình. Trong tổ chức các phong trào phụ nữ Thủ đô cần tham gia tích cực, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, cần nghiên cứu kỹ đặc điểm, tình hình, đảm bảo phát huy được những lợi thế, ưu điểm của nữ giới, như: kiên trì, tỉ mỉ, khéo léo... và vai trò tổ chức, chăm lo cuộc sống, giữ lửa trong gia đình, đảm bảo sự yên ấm của từng tế bào xã hội.

Mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ Thủ đô cần tiếp tục tích cực học tập nâng cao trình độ, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh, phấn đấu vươn lên khẳng định vị thế của mình trong gia đình và xã hội…