Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Quảng Nam:

Làng rau Trà Quế được trao chứng nhận Làng du lịch tốt nhất năm 2024

Kinhtedothi - Theo Phó Thủ tướng Lê Thành Long, phát triển du lịch nông thôn cần có cách tiếp cận tổng thể nhằm đảm bảo thống nhất trong nhận thức và hành động về phát triển bền vững.

Chiều 10/12, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long đã đến dự và phát biểu trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế về du lịch nông thôn lần thứ nhất diễn ra tại Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long phát biểu tại Hội nghị quốc tế về du lịch nông thôn lần thứ nhất diễn ra tại Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An.

Phó Thủ tướng cho rằng du lịch là một ngành kinh tế quan trọng, ngành “công nghiệp không khói” và xu hướng phát triển của tương lai. Hiện có rất nhiều hình thức, mô hình du lịch phong phú, đa dạng như du lịch văn hóa, du lịch sinh thái, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch khám phá, du lịch chữa bệnh, đặc biệt du lịch nông thôn đang dần phổ biến và phát triển.

Du lịch nông thôn đóng góp tích cực vào việc chuyển dịch kinh tế, giảm khoảng cách phát triển giữa nông thôn và thành thị. Đồng thời, phát triển và lan tỏa các giá trị độc đáo của địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thời gian qua, Việt Nam đã quan tâm đầu tư và phát triển mạnh mẽ cho du lịch. Trong 11 tháng năm 2024, du lịch Việt Nam đã phục vụ hơn 100 triệu lượt khách nội địa và đón 15,8 triệu lượt khách quốc tế, tăng 41% so với cùng kỳ năm 2023 và đang hướng tới mục tiêu 18 triệu lượt khách quốc tế trong cả năm 2024.

Chủ tịch UBND TP Hội An Nguyễn Văn Sơn nhận chứng nhận “Làng du lịch tốt nhất năm 2024” trước sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long.

“Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm, ban hành và triển khai thực hiện nhiều cơ chế, chính sách phát triển du lịch nông thôn vào các chương trình phát triển lớn. Định hướng quan trọng chính là phát triển sản phẩm đặc sản địa phương, làng nghề, phát triển kinh tế dịch vụ, du lịch nông thôn trên cơ sở bảo tồn và phát huy văn hóa địa phương” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng dẫn chứng nhiều địa phương như Lào Cai, Sơn La, Lai Châu, Hà Giang, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế, Đồng Tháp, Bến Tre, Cần Thơ và các tỉnh Tây Nguyên đã triển khai các điểm du lịch nông thôn hấp dẫn, đặc trưng và có tính truyền thống. Ngoài ra, các làng Tân Hoá (tỉnh Quảng Bình), Thái Hải (tỉnh Thái Nguyên), làng rau Trà Quế (TP Hội An, tỉnh Quảng Nam) đã được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) vinh danh là Làng du lịch tốt nhất.

Làng rau Trà Quế, TP Hội An có lịch sử hình thành từ thế kỷ XVII, nổi tiếng với nghề trồng rau theo phương thức hữu cơ truyền thống, độc đáo.

Thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ phát triển du lịch nói chung, du lịch nông thôn nói riêng. Riêng du lịch nông thôn cần dựa trên các vấn đề cốt lõi như đặt lợi ích lâu dài của cộng đồng địa phương lên trước hết, cung cấp các giá trị trải nghiệm đích thực cho du khách, tôn trọng và bảo tồn các giá trị tốt đẹp… Mọi chiến lược phát triển cần bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và di sản văn hóa địa phương.

Việt Nam cũng cam kết tiếp tục hợp tác tích cực với cộng đồng quốc tế và UN Tourism để triển khai những sáng kiến, cách làm mới nhằm phát triển du lịch nông thôn theo phương châm “mỗi làng một sản phẩm”; “mỗi người dân là một đại sứ du lịch”; “mỗi địa phương - một sản phẩm du lịch đặc sắc”.

Cũng tại Hội nghị quốc tế về du lịch nông thôn lần thứ nhất, UN Tourism đã trao chứng nhận làng du lịch tốt nhất năm 2024 cho Làng rau Trà Quế (TP Hội An). Làng rau được vinh danh dựa trên 9 tiêu chí gồm: Tài nguyên văn hóa và thiên nhiên; Thúc đẩy và bảo tồn tài nguyên văn hóa; Tính bền vững về kinh tế; Tính bền vững về xã hội; Tính bền vững về môi trường; Phát triển du lịch và tích hợp chuỗi giá trị; Quản trị và ưu tiên du lịch; Cơ sở hạ tầng và kết nối; Sức khỏe, an ninh, an toàn.

Làng rau Trà Quế cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam được trao chứng nhận này trong năm 2024 và là làng thứ 3 của nước ta được UN Tourism vinh danh sau làng Thái Hải (Thái Nguyên) vào năm 2022, làng Tân Hóa (Quảng Bình) vào năm 2023. Đây là cơ hội để Trà Quế từng bước trở thành điểm sáng của du lịch Quảng Nam nói riêng và Việt Nam nói chung.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Huế chào đón những vị khách đầu tiên năm 2026 đến bằng đường hàng không

Huế chào đón những vị khách đầu tiên năm 2026 đến bằng đường hàng không

01 Jan, 10:40 AM

Kinhtedothi- Sáng 1/1/2026, Sở Du lịch thành phố Huế phối hợp với Cảng vụ Hàng không miền Trung, Cảng Hàng không quốc tế Phú Bài và Chi nhánh Tổng Công ty Hàng không Việt Nam tại Huế tổ chức chương trình chào mừng chuyến bay và những du khách đầu tiên đến Huế trong năm mới 2026. Tham dự chương trình có Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan.

Thong dong khám phá xứ Thanh dịp Tết Dương lịch 

Thong dong khám phá xứ Thanh dịp Tết Dương lịch 

31 Dec, 12:40 PM

Kinhtedothi - Kỳ nghỉ Tết Dương lịch là thời điểm lý tưởng để Thanh Hóa đón du khách với nhịp sống vừa sôi động, vừa an yên. Từ đô thị Hạc Thành rộn ràng đón năm mới, biển Sầm Sơn sôi động đến miền núi Pù Luông bảng lảng sương mây và các di sản lịch sử, xứ Thanh mang đến hành trình du Xuân giàu trải nghiệm cho khởi đầu năm mới.

Đà Nẵng định hình vị thế “thành phố sự kiện” bằng dòng chảy lễ hội bốn mùa

Đà Nẵng định hình vị thế “thành phố sự kiện” bằng dòng chảy lễ hội bốn mùa

31 Dec, 10:32 AM

Kinhtedothi - Với chuỗi lễ hội truyền thống giàu bản sắc song hành cùng các sự kiện quy mô khu vực và quốc tế, Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế “thành phố sự kiện”, coi văn hóa - lễ hội là động lực mềm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và nâng tầm hình ảnh đô thị biển năng động, hội nhập.

Du lịch trải nghiệm - hướng đi bền vững mở sinh kế cho người dân Điện Biên

Du lịch trải nghiệm - hướng đi bền vững mở sinh kế cho người dân Điện Biên

31 Dec, 10:31 AM

Kinhtedothi - Từ những khu vườn dâu tây ở Mường Phăng đến bản du lịch cộng đồng Huổi Nhả hay ruộng bậc thang Pu Nhi, du lịch trải nghiệm đang dần trở thành hướng đi mới tại Điện Biên. Không chỉ mang đến những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên và văn hóa bản địa cho du khách, mô hình này còn giúp người dân vùng cao đa dạng hóa sinh kế, nâng cao thu nhập và từng bước phát triển du lịch theo hướng bền vững.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ