Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Lạng Sơn: đề xuất mở thêm cảng cạn mới tại cửa khẩu Đồng Đăng–Lạng Sơn

Kinhtedothi- Để đảm bảo việc xuất nhập khẩu được thông thoáng, thuận lợi, mới đây UBND tỉnh Lạng Sơn đã có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đề nghị bổ sung cảng cạn tại khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn.

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, 4 cửa khẩu Hữu Nghị, Chi Ma, Tân Thanh, Cốc Nam là những cửa khẩu chính có lượng hàng hóa thông quan lớn. Tại các cửa khẩu trên vẫn xảy ra hiện tượng ùn tắc kéo dài vào thời điểm mùa vụ nông nghiệp, cuối năm.

Do đó, việc bổ sung chức năng cảng cạn tại khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn sẽ đảm bảo đủ điều kiện để hàng hóa xuất nhập khẩu. Đặc biệt, hàng container có thể thực hiện các thủ tục xuất nhập khẩu ngay tại vị trí dự án (mở kẹp chì, đóng rút hàng, đóng thuế xuất nhập khẩu, thể hiện trên vận đơn vị trí điểm đi/điểm đến của hàng hóa…), mà không cần phải thực hiện tại cảng biển hay cửa khẩu. Từ đó, rút ngắn thời gian luân chuyển hàng hóa, tránh ùn tắc phương tiện, nhất là ở các vị trí thông quan. 

Vì vậy, UBND tỉnh Lạng Sơn có văn bản gửi Bộ Giao thông vận tải (GTVT) đề nghị bổ sung cảng cạn tại khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn vào Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 

Dự án Khu trung chuyển hàng hóa thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn đã được UBND tỉnh Lạng Sơn phê duyệt chủ trương đầu tư. Diện tích sử dụng đất của dự án là 143,7ha, trong đó giai đoạn 1 sử dụng 58,15ha (bao gồm 48,15ha cho mặt bằng vận hành và 10ha cho taluy). Địa điểm dự án tại xã Phú Xá và xã Thụy Hùng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn.

Tổng mức đầu tư của dự án là 3.299 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu là 660 tỷ đồng. Phân kỳ đầu tư: giai đoạn 1 là 1.015 tỷ đồng; giai đoạn 2 là 2.284 tỷ đồng.

Giai đoạn 1 của dự án hiện đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng, giao đất, san nền; đang thi công các gói hạ tầng như giao thông sân bãi, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy, cấp điện, điện chiếu sáng, thông tin liên lạc và nhà làm việc liên ngành. Các gói công trình trên đất khác, lắp đặt thiết bị sẽ khởi công trong quý II/2024 và hoàn tất trong quý III/2024. Giai đoạn 1 của dự án cũng là vị trí mà nhà đầu tư đề xuất bổ sung quy hoạch cảng cạn tại đây.

Giai đoạn 2 tiến độ thực hiện đang chậm do Nhà đầu tư chưa được giao đất. Tuy nhiên Nhà đầu tư không đề nghị quy hoạch cảng cạn tại phần diện tích này.

Tại Tờ trình, UBND tỉnh Lạng Sơn khẳng định, dự án đảm bảo các điều kiện cần về hạ tầng kết nối giao thông, cơ sở hạ tầng, quỹ đất xây dựng để hình thành cảng cạn theo quy định.

Tuy nhiên, dự án cần đảm bảo điều kiện là được cơ quan có thẩm quyền bổ sung vào Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Lạng Sơn ước đạt hơn 1.200 tỷ đồng từ du lịch trong quý I/2024

Lạng Sơn ước đạt hơn 1.200 tỷ đồng từ du lịch trong quý I/2024

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chuyển dịch năng lượng xanh – trụ cột mới của hợp tác kinh tế quốc tế

Chuyển dịch năng lượng xanh – trụ cột mới của hợp tác kinh tế quốc tế

17 Dec, 05:50 PM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ, năng lượng không còn được nhìn nhận như một yếu tố đầu vào đơn thuần cho tăng trưởng, mà đã trở thành trụ cột chiến lược của hợp tác kinh tế quốc tế. Đặc biệt, năng lượng xanh đang nổi lên như điểm giao thoa giữa mục tiêu phát triển, bảo đảm an ninh năng lượng và thực hiện các cam kết khí hậu, buộc các quốc gia phải điều chỉnh lại mô hình hợp tác truyền thống.

CPTPP tạo sức bật lớn cho xuất khẩu nông sản Việt

CPTPP tạo sức bật lớn cho xuất khẩu nông sản Việt

17 Dec, 04:29 PM

Kinhtedothi - Sau hơn 6 năm thực thi, Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã tạo động lực lớn cho xuất khẩu nông sản Việt Nam, mở rộng thị phần tại nhiều thị trường lớn và giàu tiềm năng.

Đồng hành cùng hộ kinh doanh trong bước ngoặt cải cách thuế năm 2026

Đồng hành cùng hộ kinh doanh trong bước ngoặt cải cách thuế năm 2026

17 Dec, 12:24 PM

Kinhtedothi - Năm 2026 được xác định là cột mốc lịch sử trong quản lý thuế đối với khu vực kinh tế tư nhân, khi Việt Nam xóa bỏ thuế khoán và chuyển sang cơ chế tự kê khai, tự nộp thuế. Trước thay đổi có tác động sâu rộng tới hàng triệu hộ kinh doanh, vấn đề cốt lõi không chỉ nằm ở yêu cầu tuân thủ, mà ở hệ thống giải pháp đồng hành, hỗ trợ để hộ kinh doanh yên tâm thích ứng, phát triển minh bạch và bền vững.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ