Lạng Sơn: Giải cứu nhiều người bị mắc kẹt do mưa lũ lớn bất thường

Theo Báo Lạng Sơn Điện tử
Chia sẻ Zalo

Từ đêm 9/5, nhiều địa phương của tỉnh Lạng Sơn xảy ra mưa lớn bất thường khiến nhiều tuyến đường tại các khu vực trũng, thấp bị ngập sâu, giao thông một số khu vực rơi vào tê liệt.

Vào khoảng 7 giờ sáng ngày 10/5, nhận được tin báo tại khu Hòa Bình II, thị trấn Đồng Mỏ (huyện Chi Lăng) có nhiều hộ dân bị mắc kẹt trong nhà không thể tự di chuyển ra bên ngoài do mưa bão, ngập úng cục bộ, trong đó có cả người già và trẻ em, Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực II thuộc Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (PCCC-CNCH) đã phối hợp chính quyền thị trấn Đồng Mỏ tiến hành giải cứu người dân.

Cán bộ, chiến sĩ Đội chữa cháy và CNCH khu vực II áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, giải cứu người dân. Ảnh: Báo Lạng Sơn điện tử
Cán bộ, chiến sĩ Đội chữa cháy và CNCH khu vực II áp dụng các biện pháp nghiệp vụ, giải cứu người dân. Ảnh: Báo Lạng Sơn điện tử

Trước đó, đêm 9/5/2022, trên địa bàn thị trấn Đồng Mỏ xuất hiện mưa lớn kéo dài gây ngập lụt, sạt lở đất nghiêm trọng tại một số khu dân cư. Tại khu Hòa Bình II, thị trấn Đồng Mỏ, nước chảy siết, mạnh, ngập cao khoảng 1,2m khiến nhiều đồ đạc bị cuốn trôi. Khoảng 10 gia đình với gần 40 người dân bị mắc kẹt trong nhà.

Cán bộ, chiến sĩ Đội chữa cháy và CNCH khu vực II giải cứu người già và trẻ em ra khỏi khu vực ngập lụt. Ảnh: Báo Lạng Sơn điện tử
Cán bộ, chiến sĩ Đội chữa cháy và CNCH khu vực II giải cứu người già và trẻ em ra khỏi khu vực ngập lụt. Ảnh: Báo Lạng Sơn điện tử

Trong tình trạng mưa bão kéo dài, nước chảy mạnh, siết, dâng cao có nguy cơ nhiều nhà dân tiếp tục bị ngập sâu và tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây sập đổ nhà, công trình, gây ảnh hưởng đến tính mạng của người dân.

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng PCCC – CNCH huy động thêm xuồng và xe CNCH  hỗ trợ cơ sở giải cứu người bị nạn. Ảnh: Báo Lạng Sơn điện tử
Cán bộ, chiến sĩ lực lượng PCCC – CNCH huy động thêm xuồng và xe CNCH  hỗ trợ cơ sở giải cứu người bị nạn. Ảnh: Báo Lạng Sơn điện tử

Đội Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực II đã điều động 15 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền thị trấn tổ chức giải cứu người dân bị mắc kẹt ra khỏi nhà và di chuyển đến địa điểm an toàn. Đến 10 giờ sáng nay, lực lượng chức năng đã giải cứu được 10 người và tiếp tục huy động thêm 2 xe, 1 xuồng CNCH và 11 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội PCCC – CNCH trung tâm để hỗ trợ cơ sở giải cứu người bị nạn.

Chi Lăng: Giải cứu thành công một người bị lũ cuốn trôi

 Sáng 10/5, một ngôi nhà của người dân ở thôn Lũng Cút, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng bị sập do mưa lớn, người nhà chạy ra ngoài thì bị lũ cuốn trôi, may mắn được lực lượng chức năng và người dân giải cứu kịp thời.

Người dân và lực lượng chức năng giải cứu thành công cháu Tuyền. Ảnh: Báo Lạng Sơn điện tử.
Người dân và lực lượng chức năng giải cứu thành công cháu Tuyền. Ảnh: Báo Lạng Sơn điện tử.

Cụ thể, khoảng 4 giờ sáng 10/5/2022, thấy nhà bị sập, cháu Phùng Thị Thanh Tuyền, học sinh lớp 5 và bà nội chạy ra ngoài (lúc đó có 2 bà cháu ở nhà) thì bị lũ cuốn trôi. Bà nội cháu Tuyền trôi đi một đoạn thì mắc vào bờ rào và đến được chỗ an toàn, còn cháu Tuyền trôi xuống khoảng 100m thì mắc vào thân cây sung, em trèo lên cao và gọi người cứu.

Nhận được thông tin, lực lượng dân quân, công an và người dân địa phương đã tìm cách giải cứu cháu Tuyền. Do dòng nước chảy siết, địa hình hiểm trở, công tác giải cứu gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên với nỗ lực của lực lượng chức năng, đến khoảng 5 giờ 30 phút sáng nay, cháu đã được giải cứu thành công.

Được biết, lúc nhà sập, Tuyền bị một hòn đá đè lên người và bị một số vết thương trong quá trình bị lũ cuốn. Hiện cháu đang được theo dõi sức khoẻ tại Trung tâm Y tế huyện Chi Lăng.

Công nhân đơn vị thi công thực hiện khắc phục hậu quả trên phạm vi công trình. Ảnh: Báo Lạng Sơn điện tử
Công nhân đơn vị thi công thực hiện khắc phục hậu quả trên phạm vi công trình. Ảnh: Báo Lạng Sơn điện tử

Theo thông tin của Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông thuộc Sở Giao thông – Vận tải Lạng Sơn, do ảnh hưởng của trận mưa lớn từ tối 9/5/2022 đến rạng sáng 10/5, gần 800 m mặt đường láng nhựa áp phan thuộc dự án cải tạo “điểm đen” quốc lộ 279 đoạn qua Đèo Bén, thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng bị xói mòn, cuốn trôi.

Đây là đoạn đường nằm trong công trình sửa chữa đột xuất cung đường đen tai nạn giao thông đoạn từ km 157+100 đến km 158+750 quốc lộ 279 do Sở Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư.

Hiện trạng khu vực hư hỏng xuất hiện các rãnh dọc, tổng chiều dài lớp mặt đường láng nhựa bị bong tróc gần 800 m, hệ thống rãnh thoát nước và các công trình phòng hộ đảm bảo giao thông bị hư hỏng.

Hoạt động giao thông tại khu vực bị ngừng trệ, Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông đã khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục bảo đảm giao thông.

Được biết việc khắc phục tại đoạn đường trên sẽ mất từ 1 đến 2 ngày.

Mưa lớn ở Lạng Sơn: Trên 220 ngôi nhà bị sập và ngập nước

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tại và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn, tính đến 10 giờ sáng nay (10/5) do mưa lớn diễn ra trên diện rộng gây thiệt hại về người và tài sản cho Nhân dân trên địa bàn.

Lực lượng chức năng hỗ trợ cơ sở mầm non ở thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc khắc phục hậu quả do mưa lớn. Ảnh: Báo Lạng Sơn điện tử
Lực lượng chức năng hỗ trợ cơ sở mầm non ở thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc khắc phục hậu quả do mưa lớn. Ảnh: Báo Lạng Sơn điện tử

Cụ thể toàn tỉnh có 220 ngôi nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất ngập nước, trong đó có 8 ngôi nhà bị đổ sập, 212 ngôi nhà bị ngập nước từ 10 cm đến 50 cm. Về hoa màu có 1.507 ha lúa ngô bị ngập úng cục bộ, có 6 con gia súc bị cuốn trôi, 11 cột điện bị gãy đổ.

Đối với hệ thống hạ tầng giao thông ghi nhận gần 20 tuyến quốc lộ, đường tỉnh, đường huyện bị ngập cục bộ sạt lở, có 11 cầu dân sanh bị ngập trong đó có 5 điểm cầu dân sinh bị chia cắt cô lập tại các huyện Văn Lãng, Tràng Định, Chi Lăng, Bắc Sơn. Đáng chú ý UBND huyện Chi Lăng đã di dời 27 hộ gia định ra khỏi vị trí nguy hiểm gồm: xã Nhân Lý 5 hộ, xã Chiến Thắng 22 hộ.

Hiện nay, công tác cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn đang được các địa phương tích cực triển khai theo phương châm “4 tại chỗ” đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền cảnh báo Nhân dân chủ động phòng tránh.

UBND tỉnh cũng đã thành lập các đoàn công tác để chỉ đạo kiểm tra hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả.