80 năm cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Lạng Sơn: một người tử vong do sét đánh, 165 ngôi nhà bị tốc mái sau mưa dông

Kinhtedothi- Ngày 20/7, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn cho biết, do ảnh hưởng của mưa dông kèm sấm sét vào chiều 19/7, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, trong đó có một trường hợp tử vong do sét đánh khi đang làm ruộng.

Cụ thể, vào khoảng 15 giờ 20 phút ngày 19/7, bà Tr.Th.V (46 tuổi, trú xã Tân Văn) trong khi đang cấy lúa tại cánh đồng thuộc xã Yên Phúc thì bất ngờ bị sét đánh trúng, dẫn đến tử vong tại chỗ. Đây là trường hợp tử vong đáng tiếc do thiên tai gây ra trong đợt mưa dông này.

Ảnh minh họa. (Nguồn: iStock)

Cùng thời điểm, toàn tỉnh Lạng Sơn ghi nhận 165 ngôi nhà bị tốc mái, trong đó có 125 nhà ở dân sinh, 25 nhà bếp và chuồng trại.

Ngoài ra, khoảng 40 ha lúa bị ảnh hưởng, gây thiệt hại đáng kể cho sản xuất nông nghiệp của người dân địa phương.

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, từ ngày 21 đến 23/7, do ảnh hưởng của bão số 3 (WIPHA), khu vực tỉnh Lạng Sơn có khả năng xảy ra mưa lớn trên diện rộng, lượng mưa phổ biến từ 100–200mm, có nơi có thể trên 250mm. Mưa lớn có nguy cơ cao gây sạt lở đất, ngập úng, lũ quét tại các khu vực địa hình dốc và vùng trũng thấp.

Mưa lớn còn tiềm ẩn nguy cơ kèm theo dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh, có thể gây gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, ách tắc giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ sở hạ tầng, sản xuất và đời sống nhân dân. Ngoài ra, hệ thống thoát nước đô thị cũng có thể quá tải, gây ngập úng tại nhiều khu vực dân cư.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lạng Sơn yêu cầu các địa phương chủ động rà soát các khu vực có nguy cơ cao, nhất là nơi có nguy cơ sạt lở đất, ngập úng, để có phương án sơ tán dân kịp thời; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ”; triển khai lực lượng túc trực, canh gác tại các vị trí nguy hiểm như ngầm tràn, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết; vận hành an toàn các hồ chứa nước, đập thủy lợi, đảm bảo an toàn cho vùng hạ du.

Cơ quan chức năng cũng khuyến cáo người dân thường xuyên cập nhật thông tin dự báo thời tiết, nâng cao cảnh giác, hạn chế ra đồng làm việc trong thời điểm mưa dông, đặc biệt tránh trú mưa tại các vị trí dễ bị sét đánh như gò cao, dưới gốc cây hay cột điện.

Việc chủ động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó với thiên tai sẽ góp phần giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản, bảo vệ an toàn cho cộng đồng dân cư trong mùa mưa bão năm nay.

Lạng Sơn: tiếp sức cho kinh tế hợp tác xã phát triển

Lạng Sơn: tiếp sức cho kinh tế hợp tác xã phát triển

Lạng Sơn: 99,19% học sinh lớp 12 đỗ tốt nghiệp THPT năm 2025

Lạng Sơn: 99,19% học sinh lớp 12 đỗ tốt nghiệp THPT năm 2025

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Công ty bảo hiểm cam kết chi trả ngay cho các nạn nhân vụ lật tàu

Công ty bảo hiểm cam kết chi trả ngay cho các nạn nhân vụ lật tàu

22 Jul, 08:55 AM

Kinhtedothi - Công ty Bảo hiểm Bảo Long Quảng Ninh (đơn vị cung cấp bảo hiểm trách nhiệm dân sự cho chủ phương tiện và bảo hiểm tai nạn thuyền viên) trên tàu du lịch Vịnh Xanh 58 (kí hiệu QN-7105), đang khẩn trương phối hợp cùng các cơ quan chức năng để tiến hành chi trả tiền bảo hiểm cho các nạn nhân.

Đề xuất cách tính mức lương tối thiểu vùng thực hiện từ 1/1/2026

Đề xuất cách tính mức lương tối thiểu vùng thực hiện từ 1/1/2026

22 Jul, 06:22 AM

Kinhtedothi – Dự thảo Nghị định đề xuất mức lương tối thiểu vùng tăng từ 250.000 đồng – 350.000 đồng (tương ứng tỷ lệ bình quân 7,2%) so với mức lương tối thiểu hiện hành. Mức điều chỉnh lương tối thiểu này trên cao hơn khoảng 0,6% so với mức sống tối thiểu của người lao động đến hết năm 2026.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ