Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Lạng Sơn: tiêu hủy hơn 1 tấn thực phẩm nhập lậu là tang vật vi phạm

Kinhtedoti- Lực lượng Quản lý thị trường Lạng Sơn vừa tiến hành tiêu hủy hơn 1 tấn thực phẩm nhập lậu không đảm bảo an toàn sử dụng.

Ngày 11/12, thông tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, Đội Quản lý thị trường số 2 đã giám sát tiêu hủy hơn 1 tấn thực phẩm nhập lậu không đảm bảo an toàn sử dụng theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Cụ thể, tại Quyết định số 15000070/QĐ-XPHC ngày 5/12/2024, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn xử phạt đối với bà Nông Thị Ngoan (khu Ga, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu. Trong đó, biện pháp khắc phục hậu quả là buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm là hàng hóa nhập lậu; số hàng hóa gồm 1.600 lọ viên kẹo dẻo dầu nhuyễn thể nam cực, loại 42 gam/lọ…

Quyết định số 15000071/QĐ-XPHC ngày 5/12/2024 của Cục trưởng Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn xử phạt đối với ông Trần Văn Hưng (xã Lương Phong, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, trong đó biện pháp khắc phục hậu quả buộc tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm là hàng hóa nhập lậu, gồm 1.890 gói xúc xích, loại 600 g/gói, 21 gói/thùng, tổng trọng lượng 1.134 kg.

Ngày 9/12/2024, tại bãi rác thôn Bản Hoi, xã Hữu Khánh, huyện Lộc Bình, dưới sự giám sát của Đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp Phòng Thanh tra - Pháp chế Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn, số tang vật vi phạm là hàng hóa nhập lậu không đảm bảo an toàn sử dụng của 2 trường hợp vi phạm nêu trên đã bị tiêu hủy theo quy định.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

Crystal Bay Airlines dưới góc nhìn nhà đầu tư: Dòng tiền, kỷ luật vốn và giá trị dài hạn

28 Feb, 09:43 AM

Kinhtedothi - Với nhà đầu tư, hàng không thường là lĩnh vực “đẹp về quy mô nhưng khó về lợi nhuận”. Biên lợi nhuận mỏng, rủi ro cao, chu kỳ kinh tế ngắn và sự phụ thuộc vào biến động nhiên liệu khiến nhiều hãng bay tăng trưởng nhanh nhưng thiếu ổn định tài chính. Do đó, khi một mô hình hàng không mới xuất hiện, câu hỏi đầu tiên không phải là thị phần, mà là dòng tiền từ đâu và rủi ro được kiểm soát ra sao. 

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

Crystal Bay Airlines mang lại điều gì cho Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng?

27 Feb, 03:48 PM

Kinhtedothi - Thay vì chỉ tập trung vào số lượng chuyến bay và lượt khách, các địa phương như Phú Quốc, Nha Trang, Đà Nẵng cần thay đổi tư duy phát triển. “Nhiều chuyến bay” không đồng nghĩa với giá trị kinh tế cao. Mục tiêu hiện nay phải là thu hút dòng khách ổn định, ưu tiên lưu trú dài ngày và có mức chi tiêu lớn. Chính trong bối cảnh đó, sự xuất hiện của mô hình hãng hàng không du lịch như Crystal Bay Airlines đặt ra một cách tiếp cận khác: xem hàng không không chỉ là phương tiện đưa khách đến điểm đến, mà là công cụ điều tiết cấu trúc du lịch tại chỗ.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ