Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đón 450.000 khách tham quan

Kinhtedothi – Trong năm 2024, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, đặc sắc thu hút khoảng 450.000 lượt khách tham quan.

Theo báo cáo của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, trong năm qua, Làng đã đón tiếp và phục vụ 70 lượt cộng đồng dân tộc với hơn 870 lượt nghệ nhân, đồng bào tộc của 78 lượt địa phương tham gia hoạt động sự kiện; tái hiện 25 lễ hội, nghi lễ, phong tục, 40 chương trình giao lưu, biểu diễn; 8 hoạt động triển lãm, trưng bày giới thiệu.

Hoạt động tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam thu hút du khách. Ảnh: Phạm Hương

Năm 2024, Ban Quản lý đón khoảng 450.000 lượt khách, trong đó, khách có thuyết minh viên khoảng 815 đoàn tương đương với khoảng 135.000 lượt khách; phục vụ khoảng 720 lượt dịch vụ với 90.000 lượt khách; đoàn đăng ký trải nghiệm tại không gian các làng dân tộc khoảng 860 lượt.

Cùng với đó, Làng đã tổ chức thành công nhiều sự kiện thường niên, trong đó có Ngày hội “Sắc Xuân trên mọi miền Tổ quốc”, “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4” và Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản văn hóa Việt Nam” năm 2024.

Các hoạt động đón tiếp khách, giới thiệu không gian văn hóa dân tộc và giao lưu với khách tham quan luôn được chú trọng, trở thành điểm hấp dẫn đối với khách tham quan khi tới thăm Làng.

Về công tác quy hoạch, Ban Quản lý hoàn thành chỉ đạo lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Học viện Dân tộc, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Dịch vụ du lịch tổng hợp (Khu D). Cả hai đồ án hiện đang trình thẩm định và phê duyệt. Công tác đầu tư xây dựng được thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tuân thủ đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước và pháp luật.

Lãnh đạo Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam cho biết, năm 2025 đơn vị sẽ đẩy mạnh công tác đón tiếp khách tham quan; xây dựng chương trình tham quan, trải nghiệm có chiều sâu gắn với đặc trưng văn hóa của từng dân tộc phục vụ khách tham quan. Trong đó, chú trọng đối tượng học sinh với chủ đề “Khám phá sắc màu văn hoá dân tộc” và gắn trải nghiệm với giáo dục, kỹ năng sống; phấn đấu năm 2025 đón 500.000 lượt khách tham quan.

Rộn ràng sắc màu văn hóa vùng cao chào đón năm mới 2025 tại Thủ đô

Rộn ràng sắc màu văn hóa vùng cao chào đón năm mới 2025 tại Thủ đô

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Sao Mai Phương Nga tri ân đấng sinh thành qua MV đầu tay “Nơi tuổi thơ con về”

Sao Mai Phương Nga tri ân đấng sinh thành qua MV đầu tay “Nơi tuổi thơ con về”

26 Jun, 10:23 PM

Kinhtedothi - Chiều 26/6 tại Hà Nội, ca sĩ Phương Nga - top 4 dòng nhạc Dân gian Sao Mai 2022 đã chính thức giới thiệu MV đầu tay “Nơi tuổi thơ con về”. Qua MV đầu tay, ca sĩ Phương Nga muốn thông qua ca khúc này để tri ân mẹ, và cũng là để kết nối với những ai đang là mẹ, đang làm con để mỗi người khi nghe có thể tìm thấy chính mình trong đó.

Ông Nguyễn Văn Hùng được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Bộ VHTT&DL nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ông Nguyễn Văn Hùng được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy Bộ VHTT&DL nhiệm kỳ 2025 - 2030

26 Jun, 02:44 PM

Kinhtedothi - Ngày 26/6, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ VHTT&DL lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được tổ chức tại Hà Nội. Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn ngành VHTT&DL và là Đại hội điểm trong khối cơ quan quản lý Nhà nước.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ