Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và TP Hà Nội viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Trần Long - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 27/7, Đoàn đại biểu Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam đã tới đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dự lễ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Thường trực Ban Bí thư - Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai. Cùng dự có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí lão thành cách mạng và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Đài Tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn.

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ".

Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
Các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.

Tiếp đó, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đã tới đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn đại biểu bày tỏ lòng thành kính, biết ơn vô hạn trước công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu - Người sáng lập, lãnh đạo, rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam, đội quân tiên phong của giai cấp công nhân, Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam.

Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng làm trưởng đoàn tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.
Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng làm trưởng đoàn tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu TP Hà Nội do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng làm trưởng đoàn cũng đã đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Nghĩa trang Mai Dịch.

Đoàn đại biểu TP Hà Nội đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Đoàn đại biểu TP Hà Nội đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tham gia đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh; Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Ngọc Tuấn; Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương cùng các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng các ban Đảng Thành ủy; các đồng chí lãnh đạo TP. Vòng hoa của Đoàn mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại", "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ".

Các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội đặt vòng hoa tại Nghĩa trang Mai Dịch.
Các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội đặt vòng hoa tại Nghĩa trang Mai Dịch.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội dâng hương tưởng nhớ các vị tiền bối cách mạng, các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Mai Dịch.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cùng các đồng chí lãnh đạo TP Hà Nội dâng hương tưởng nhớ các vị tiền bối cách mạng, các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Mai Dịch.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng dâng hương tại các phần mộ của các vị tiền bối cách mạng, các Anh hùng liệt sĩ.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng dâng hương tại các phần mộ của các vị tiền bối cách mạng, các Anh hùng liệt sĩ.

Tại Nghĩa trang Mai Dịch, để tưởng nhớ các vị tiền bối cách mạng, các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh cho độc lập tự do của dân tộc, cho hạnh phúc của nhân dân, Đoàn đại biểu TP Hà Nội đã dành một phút mặc niệm. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô nguyện giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng và dân tộc, chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh.