Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Lãnh đạo huyện Sóc Sơn đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu với nhân dân

Kinhtedothi - Sáng 9/5, Bí thư Huyện ủy và Chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn chủ trì hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc (MTTQ), các tổ chức chính trị - xã hội và đại diện nhân dân trên địa bàn huyện năm 2018.
Quang cảnh hội nghị.
Tại buổi đối thoại, bên cạnh báo cáo tổng hợp ý kiến của Ủy ban MTTQ huyện với 29 vấn đề thuộc 4 lĩnh vực, có 18 đại biểu nhân dân đã phát biểu với 40 nội dung, có việc cụ thể, có ý kiến kiến nghị hoặc đề xuất giải pháp về các vấn đề như: Xây dựng và cải tạo cơ sở hạ tầng, nhất là hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng, thoát nước thải nông thôn; giải pháp chuyển đổi cơ cấu kinh tế huyện trong bối cảnh thế giới bước vào cuộc cách mạng khoa học công nghệ 4.0, xây dựng nông thôn mới, an sinh xã hội, môi trường, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, giáo dục - đào tạo, giải quyết việc làm cho người lao động, việc giải quyết các kiến nghị của nhân dân trong vùng ảnh hưởng bãi rác Nam Sơn...
Với tinh thần cầu thị, tiếp thu các ý kiến của nhân dân, Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn Phạm Xuân Phương và Chủ tịch UBND huyện Vương Văn Bút đã giải đáp từng ý kiến, đồng thời tiếp thu, ghi nhận những ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành xem xét giải quyết và trả lời cho nhân dân trong thời gian sớm nhất.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đa dạng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao ở huyện Gia Lâm

Đa dạng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao ở huyện Gia Lâm

13 May, 05:30 AM

Kinhtedothi - Thực hiện “Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo vùng chuyên canh huyện Gia Lâm”, từ năm 2024 đến nay, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp (DVNN) huyện Gia Lâm đã triển khai nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp áp dụng tiến bộ kỹ thuật mới, cho hiệu quả kinh tế cao.

Vì sao Dự án đường Tam Trinh tiếp tục bị chậm tiến độ?

Vì sao Dự án đường Tam Trinh tiếp tục bị chậm tiến độ?

12 May, 01:51 PM

Kinhtedothi- Sau 4 lần điều chỉnh tiến độ, Dự án mở rộng đường Tam Trinh vẫn không thể hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) vào thời điểm 30/4 và đang gặp khá nhiều khó khăn. Vướng mắc chủ yếu là xác định chính xác nguồn gốc đất.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ