Cùng đi có lãnh đạo Uỷ ban MTTQ, đại diện lãnh đạo một số phòng, ban ngành của huyện.
Đoàn công tác đã đến thăm, động viên cán bộ, công nhân viên, người lao động Công ty CP Dệt may Supertex (Cụm công nghiệp Thanh Oai – xã Bích Hoà). Đây là công ty chuyên sản xuất và xuất khẩu các mặt hàng tất sang nhiều nước như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia…
Giám đốc Công ty CP Dệt may Supertex Lê Đại Quảng chia sẻ, hiện Supertex đang thu hút hơn 230 lao động làm việc, với mức lương trung bình 8 - 10 triệu đồng/người/tháng. Năm 2024, doanh thu của công ty đạt hơn 100 tỷ đồng. Bước sang năm 2025, Ban Giám đốc công ty xác định là 1 năm đầy khó khăn khi hoạt động của đơn vị tiếp tục chịu ảnh hưởng về tỷ giá, cũng như xung đột thương mại thế giới leo thang. Tuy nhiên, Supertex vẫn đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2025 từ 5 – 7%.
Những năm qua, công ty luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi của huyện Thanh Oai và xã Bích Hoà; đặc biệt là sự hỗ trợ của các ban ngành, đoàn thể huyện trong đổi mới hoạt động công đoàn, từ đó chăm lo tốt hơn đời sống của cán bộ, nhân viên, người lao động của doanh nghiệp.
“Với 70% lao động có thâm niên trên 8 năm, chủ yếu là người dân xã Bích Hoà nên rất thuận lợi trong điều hành hoạt động và đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu của đối tác. Tuy nhiên, trong bối cảnh lao động trẻ và lao động chất lượng cao chưa mặn mà với ngành nghề dệt may tại địa phương, công ty rất mong muốn được các ban ngành của huyện hỗ trợ công ty trong việc tuyển dụng thêm lao động nhóm này.” – ông Lê Đại Quảng đề xuất.
Biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực vượt khó khăn, đạt nhiều thành tích trong sản xuất, kinh doanh của Công ty Supertex, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Nguyễn Trọng Khiển kỳ vọng với tinh thần làm việc hăng say, khẩn trương cán bộ, công nhân viên, người lao động và sự đồng hành của huyện, Supertex sẽ tăng trưởng doanh thu mạnh mẽ hơn nữa.
Thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Nguyễn Trọng Khiển cho biết: năm 2024, huyện đã đạt và vượt 21/21 chỉ tiêu kinh tế - xã hội thành phố giao; tổng giá trị sản xuất đat 30.867 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế 14,9%; thu nhập bình quân đầu người đạt 76,6 triệu đồng/người/năm; toàn huyện không còn hộ nghèo.
Đáng chú ý, huyện Thanh Oai đã hoàn thiện hồ sơ huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trình T.Ư đánh giá, thẩm định và mới đây T.Ư đã thống nhất cao việc công nhận Thanh Oai là huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
“Thành tựu phát triển kinh tế - xã hội mà huyện đạt được trong năm qua có sự đóng góp không nhỏ của các DN hoạt động trên địa bàn, trong đó có Supertex. Tôi đề nghị Ban Giám đốc, cán bộ, nhân viên, người lao động công ty trong năm 2025 tiếp tục đoàn kết, phát huy kết quả đạt được, nêu cao tinh thần trách nhiệm với cộng đồng, xã hội… góp phần vào sự phát triển bền vững theo hướng đô thị, sinh thái của huyện trong tương lai.” – ông Nguyễn Trọng Khiển nhấn mạnh.
Tiếp đó, đoàn công tác đã đến thăm và động viên sản xuất HTX Kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Tam Hưng (xã Tam Hưng). Đây là hợp tác xã điển hình của huyện Thanh Oai nói riêng và TP Hà Nội nói chung về xây dựng thành công thương hiệu “Gạo thơm Bối Khê” với hai dòng sản phẩm là bắc thơm số 7 và nếp cái hoa vàng, cũng là 2 sản phẩm tiêu biểu đạt 4 sao trong Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).
Giám đốc HTX Tam Hưng Đỗ Văn Kiên cho hay: hiện, toàn xã có gần 730ha lúa chất lượng cao, trong đó gồm 250ha nếp cái hoa vàng, còn lại là một số giống lúa khác: bắc thơm số 7, bắc hương số 9, đài thơm 8. Những năm qua, HTX Tam Hưng luôn duy trì tốt vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn VietGAP; trung bình mỗi năm, HTX cung cấp khoảng 700 tấn gạo chất lượng cao cho các bếp ăn tập thể, trường học trên địa bàn huyện.
Gửi lời chúc HTX Kinh doanh dịch vụ nông nghiệp Tam Hưng tiếp tục phát triển, gặt hái thành quả lớn hơn trong sản xuất kinh doanh, Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Nguyễn Trọng Khiển cũng đề nghị HTX quan tâm đến công tác quảng bá sản phẩm, nâng cao giá trị, khẳng định uy tín, chất lượng trên thị trường, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế, thu nhập cho nông dân nơi đây. Đồng thời, tiếp tục phát triển chuỗi lúa gạo theo hướng bền vững, phát huy lợi thế vùng trồng lúa chất lượng cao trọng điểm của TP Hà Nội.