Lãnh đạo phường Minh Khai làm rõ về lấn chiếm vỉa hè tại ngõ Gốc Đề

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Theo ghi nhận của phóng viên, 3 ngày sau khi Báo Kinh tế & Đô thị có bài phản ánh, đến chiều 9/3, tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh tại ngõ Gốc Đề (phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng) cơ bản được giải quyết, nhất là ngách 15 hoàn toàn không còn trường hợp vi phạm.

Sau khi Báo Kinh tế & Đô thị đăng bài (ngày 7/3/2023) nêu phản ánh của người dân về vi phạm trật tự đô thị (TTĐT) gia tăng tại ngõ Gốc Đề, lãnh đạo UBND phường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng) khẳng định tiếp thu ý kiến của người dân và báo chí, sẽ triển khai những biện pháp quyết liệt hơn để lập lại TTĐT tại khu vực vốn phức tạp này.

Trao đổi với phóng viên, Chủ tịch UBND phường Minh Khai Lê Thành Vinh cho hay, phường có đông dân, nhiều ngõ, ngách nhỏ, sâu, mà hầu hết cơ quan, trường học xen kẽ địa bàn dân cư; đa số người dân là CNVC, NLĐ tự do và tiểu thương buôn bán nhỏ, nên quản lý TTĐT gặp nhiều khó khăn. Quyết tâm lập lại TTĐT, gần đây chính quyền phường tổ chức ra quân và đã giải tỏa thành công khu chợ tạm tại ngõ Gốc Đề, yêu cầu các hộ bày bán hàng hóa trong nhà mình; đồng thời rà soát toàn bộ, chỉ cho hộ có đăng ký kinh doanh mới được tiếp tục kinh doanh. Nhưng, lượng công việc rất lớn mà lực lượng mỏng, nên rất khó đảm bảo không bao giờ xảy ra vi phạm, nhất là khi vắng bóng lực lượng thì nhiều hộ kinh doanh, hàng rong lại tràn ra vỉa hè.

Ngay khi Báo Kinh tế & Đô thị thông tin, UBND, Công an phường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng) khẩn trương dồn lực lượng ra quân lập lại TTĐT đồng bộ trên toàn địa bàn, đặc biệt tăng cường lực lượng sáng và chiều hằng ngày tại ngõ Gốc Đề
Ngay khi Báo Kinh tế & Đô thị thông tin, UBND, Công an phường Minh Khai (quận Hai Bà Trưng) khẩn trương dồn lực lượng ra quân lập lại TTĐT đồng bộ trên toàn địa bàn, đặc biệt tăng cường lực lượng sáng và chiều hằng ngày tại ngõ Gốc Đề

Riêng về phản ánh việc lấn chiếm vỉa hè nghiêm trọng tại ngách 15, ngõ Gốc Đề, theo ông Vinh, đây là địa bàn giáp ranh giữa phường Minh Khai và phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai), nên vi phạm TTĐT rất phức tạp. Song, chính quyền phường xác định đã ra quân lập lại TTĐT tại mặt ngõ Gốc Đề thì phải ra quân đồng bộ cả phần sau ngõ (khu vực ngách 15), dù rất khó giải quyết, người dân có so bì giữa hai bên: Bên vẫn được bán hàng trên vỉa hè, bên thì bị dẹp. Vì vậy, cán bộ phường đã rất cố gắng giải thích cho họ về mục đích của việc lập lại TTĐT, nếu không thông thoáng ở đoạn ngách 15 này thì ra ngõ Gốc Đề sẽ thường xuyên tắc nghẽn.

Ngay khi Báo thông tin, UBND-Công an phường khẩn trương dồn lực lượng ra quân đồng bộ trên toàn địa bàn, đặc biệt tại ngách 15 và toàn bộ ngõ Gốc Đề tăng cường lực lượng, đều đặn ra quân sáng và chiều, vừa kịp thời kiểm tra nhắc nhở vừa vận động các hộ không kinh doanh lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; xử lý nghiêm vi phạm nếu cố tình tái diễn... Phó Chủ tịch UBND phường đã chủ trì họp với các bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố (TDP), yêu cầu kiểm tra thường xuyên tại mỗi địa bàn. 

Lực lượng dân phố, tự quản... phường Minh Khai kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè tại ngõ Gốc Đề, ngày 9/3/2023
Lực lượng dân phố, tự quản... phường Minh Khai kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh không lấn chiếm vỉa hè tại ngõ Gốc Đề, ngày 9/3/2023

“UBND phường quyết thực hiện chỉ đạo của UBND quận là không thể tái diễn chợ tạm và phải đảm bảo thông suốt tại ngõ Gốc Đề, nên đã tiếp tục giao Công an phường tăng cường lực lượng, cùng cán bộ dân phố, tự quản... ra quân kiểm tra nhắc nhở thường xuyên, kịp thời xử lý nếu phát hiện vi phạm, đảm bảo TTĐT trên toàn địa bàn, trong đó tập trung tại ngõ Gốc Đề. Chính quyền phường đã quán triệt tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh đúng quy định nhưng phải để lối cho người đi bộ, hàng quán không được lấn chiếm vỉa hè và tuyệt đối không tràn xuống lòng đường. Cùng với tiếp tục yêu cầu các TDP nêu cao vai trò đội tự quản, lãnh đạo phường cũng thị sát thường xuyên”, ông Lê Thành Vinh khẳng định.

Với 2 hộ dân có xô xát do tranh chấp liên quan lấn chiếm vỉa hè kinh doanh, lãnh đạo phường cho biết: Đây là 2 nhà nằm cạnh nhau tại ngách phía sau chứ không phải mặt ngõ Gốc Đề, đều lấn chiếm một phần vỉa hè để kinh doanh nhỏ tại nhà, có mâu thuẫn từ trước và vừa có đơn kiện nhau, xảy ra xô xát. Nhận thông tin, lực lượng phường lập tức thu giữ toàn bộ bàn ghế, xe đẩy, bạt che của 2 hộ; Phó Chủ tịch UBND phường làm việc với Bí thư chi bộ và Tổ trưởng TDP của 2 hộ dân, địa bàn dân cư cũng họp với các hộ.

"Chúng tôi đã yêu cầu 2 hộ sắp xếp gọn gàng, không được lấn chiếm vỉa hè, nếu vẫn tái diễn thì sẽ không được tiếp tục bán hàng; ngay trong tuần sau sẽ mời 2 hộ lên UBND phường làm việc cụ thể để giải quyết dứt điểm. Lãnh đạo phường cũng yêu cầu Tổ trưởng TDP đó phải gương mẫu, tổ tự quản tăng tuyên truyền tới người dân", Phó Chủ tịch UBND phường Lê Hoài Hương thông tin.

Ghi nhận cuối chiều 9/3, tại ngách 15 ngõ Gốc Đề (phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng) hoàn toàn không còn trường hợp lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh  
Ghi nhận cuối chiều 9/3, tại ngách 15 ngõ Gốc Đề (phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng) hoàn toàn không còn trường hợp lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh  

Ghi nhận thực tế của phóng viên, sau 3 ngày phường Minh Khai dồn lực lượng ra quân từ khi Báo Kinh tế & Đô thị phản ánh, đến chiều 9/3, tình trạng lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh tại ngõ Gốc Đề đã cơ bản được giải quyết, nhất là ở ngách 15 hoàn toàn không còn trường hợp vi phạm.

Thực hiện kế hoạch của BCĐ 197 quận, từ ngày 1-9/3/2023, UBND-BCĐ 197 phường Minh Khai tổ chức ra quân giành lại vỉa hè, đã xử phạt hành chính 12 trường hợp vi phạm với tổng số tiền 17,3 triệu đồng: 1 trường hợp tập kết VLXD chiếm dụng vỉa hè, 1 trường hợp trông xe máy không phép, 1 trường hợp chiếm dụng hè phố kinh doanh, 3 ô tô đỗ sai quy định, 6 xe máy để sai quy định. Đồng thời, thu giữ 15 băng rôn, bàn ghế, xe đẩy chở hoa, bạt, mái che.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần