Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng dâng hương tri ân nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên
Kinhtedothi - Sáng 5/1, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố Đà Nẵng đã tổ chức lễ dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố và Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (phường Quảng Phú), nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026).
Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng cùng các đại biểu Quốc hội đặt vòng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ thành phố.
Tham gia đoàn dâng hương có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Đức Dũng; nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Lê Văn Dũng; Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội chuyên trách thành phố Nguyễn Duy Minh; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố, đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đặng Thị Bảo Trinh, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.
Trong không khí thiêng liêng, trang trọng, các đại biểu đã thành kính dâng hương, dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng và các thế hệ đại biểu Quốc hội qua các thời kỳ - những người đã góp phần làm nên truyền thống vẻ vang của Quốc hội Việt Nam, gắn bó máu thịt với vận mệnh của dân tộc.
Các đại biểu dành phút mặc niệm tri ân, tưởng nhớ công ơn trời biển của các Mẹ Việt Nam anh hùng.
Cách đây tròn 80 năm, ngày 6/1/1946, cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam đã diễn ra sôi nổi, rộng khắp trên cả nước, kể cả tại những vùng đang có chiến sự ở Nam Bộ, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Thắng lợi của cuộc Tổng tuyển cử lịch sử này đã đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của Nhà nước cách mạng Việt Nam, mở ra một thời kỳ mới với một Quốc hội thống nhất, một Chính phủ hợp hiến, hợp pháp, một bản Hiến pháp tiến bộ và hệ thống chính quyền đầy đủ về mặt pháp lý, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân Việt Nam trong đối nội và đối ngoại.
Sự kiện trọng đại ấy tiếp tục khẳng định mạnh mẽ đường lối đúng đắn, sáng tạo của Đảng, sự lãnh đạo tài tình của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời thể hiện sâu sắc khát vọng độc lập, tự do, làm chủ vận mệnh đất nước của Nhân dân Việt Nam.

Đà Nẵng tăng trưởng 9,18% năm 2025: tạo đà phát triển sau hợp nhất, hướng tới giai đoạn 2026-2030
Kinhtedothi - Năm 2025 ghi dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của Đà Nẵng khi thành phố chính thức hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, hình thành một đơn vị hành chính - kinh tế mới có quy mô lớn hơn về diện tích, dân số và nguồn lực. Trong bối cảnh đó, kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục phục hồi và tăng trưởng tích cực, tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Đà Nẵng định hình vị thế “thành phố sự kiện” bằng dòng chảy lễ hội bốn mùa
Kinhtedothi - Với chuỗi lễ hội truyền thống giàu bản sắc song hành cùng các sự kiện quy mô khu vực và quốc tế, Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế “thành phố sự kiện”, coi văn hóa - lễ hội là động lực mềm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và nâng tầm hình ảnh đô thị biển năng động, hội nhập.

Đà Nẵng tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công
Kinhtedothi - Ngày 29/12, ông Phạm Đức Ấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Đà Nẵng, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025 và kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Cuộc họp tập trung đánh giá kết quả thực hiện, làm rõ nguyên nhân các vướng mắc và đề ra giải pháp điều hành quyết liệt cho giai đoạn tới.






