Kinhtedothi - Chiều 16/5, Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản đã tới thăm, chúc mừng Ban Văn hóa, T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Yên Phú (xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì) nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569, dương lịch 2025.
Hòa thượng Thích Thọ Lạc - Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Văn hóa, T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam tiếp đoàn.
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản phát biểu tại buổi đến thăm, chúc mừng Ban Văn hóa, T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Thay mặt lãnh đạo TP Hà Nội, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Doãn Toản gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Hòa thượng Thích Thọ Lạc cùng các hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức, tăng ni cùng các tín đồ Phật tử đón mùa Phật đản an lạc, cát tường; tiếp tục phát huy tinh thần “Hộ quốc an dân”, góp phần cùng Thủ đô xây dựng đất nước phồn vinh, phát triển, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.
Theo Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội, lễ Phật đản từ lâu đã trở thành lễ hội lớn của tăng ni, tín đồ Phật tử, được Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức một cách trang trọng nhằm lan tỏa những giá trị văn hóa, tinh thần hòa bình của Phật giáo. Về phía TP Hà Nội, từ nhiều năm qua, lãnh đạo TP luôn quan tâm tới việc gìn giữ, bảo tồn và phát triển văn hóa truyền thống, đặc biệt là văn hóa Phật giáo. Trong triển khai các đề án về văn hóa, TP Hà Nội cũng đã nhận được sự phối hợp của Ban Văn hóa, T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam, qua đó góp phần cùng TP thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế, xã hội.
Hòa thượng Thích Thọ Lạc phát biểu cảm ơn tình cảm của lãnh đạo TP Hà Nội dành cho Ban Văn hóa, T.Ư Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội mong muốn, Hòa thượng Thích Thọ Lạc cùng các vị tăng ni tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa trong việc gìn giữ, bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Phật giáo trong văn hóa truyền thống của dân tộc, tạo nên bản sắc văn hóa Phật giáo Việt Nam.
Trân trọng tình cảm của lãnh đạo TP Hà Nội, Hòa thượng Thích Thọ Lạc khẳng định sẽ tiếp tục động viên tăng ni, phật tử chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và giáo lý của đạo Phật, góp phần xây dựng Thủ đô và cả nước phồn vinh, phát triển
Kinhtedothi - Ngày 13/5, đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, để đảm bảo an ninh, an toàn và giao thông thông suốt, phục vụ Đại lễ Phật đản PL.2569 – DL.2025, Công an TP thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các loại phương tiện.
Kinhtedothi – Ngày 12/5 (tức 15/4 Âm lịch), đông đảo phật tử, người dân và du khách thập phương tới chùa Quán Sứ (quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) dự Đại lễ Phật đản 2025.
Kinhtedothi - Trong không khí hân hoan đón mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569 - Dương lịch 2025, lãnh đạo thành phố Hà Nội đã đến thăm, chúc mừng chư tôn đức giáo phẩm Giáo hội phật giáo Việt Nam, Ban trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội và tăng ni, phật tử Thủ đô.
Kinhtedothi - Sẵn sàng mô hình chính quyền địa phương (CQĐP) 2 cấp vận hành từ ngày 1/7/2025, Hà Nội đang triển khai những bước đi bài bản, chủ động, hướng tới bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt nhất người dân, DN. Đó là nội dung chính trong cuộc trò chuyện của Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Trần Đình Cảnh dành cho Báo Kinh tế & Đô thị.
Kinhtedothi- Sáng 24/6, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã thông qua Luật Cán bộ, công chức (sửa đổi). Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025, trừ trường hợp quy định về đánh giá công chức được thực hiện từ ngày 1/1/2026.
Kinhtedothi - Chiều 23/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2025 và tổng kết đợt cao điểm đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.
Kinhtedothi - Ngày 23/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì họp Thường trực Chính phủ với các bộ, ngành để đánh giá tình hình và đưa ra giải pháp ứng phó linh hoạt, kịp thời, hiệu quả với diễn biến tình hình xung đột tại khu vực Trung Đông và các diễn biến mới đây trên thế giới.
Kinhtedothi- Sáng 24/6, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam. Luật có hiệu lực từ ngày 1/7/2025.