Lãnh đạo Thành phố Hà Nội gặp mặt hội viên Câu lạc bộ Thăng Long

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 6/1, Thành ủy – HĐND – UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức gặp mặt 150 đại biểu hội viên Câu lạc bộ Thăng Long, nhân dịp Xuân Quý Mão 2023.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh; Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên chủ trì buổi gặp mặt.

Lãnh đạo TP chủ trì buổi gặp mặt.
Lãnh đạo TP chủ trì buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ nhiệm Thường trực Câu lạc bộ Thăng Long Dương Ngọc Sơn đã báo cáo về tình hình, kết quả hoạt động của Câu lạc bộ trong năm 2022. Theo đó, trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả với dịch Covid-19, Câu lạc bộ đã tổ chức 206 buổi sinh hoạt thời sự - chính trị và sinh hoạt chuyên đề, với trên 20.000 lượt hội viên tham gia.

Quá trình tổ chức sinh hoạt, Câu lạc bộ Thăng Long chú trọng đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Đồng thời nâng cao chất lượng nội dung sinh hoạt, tập trung vào công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, PCTN; thông tin về các chủ trương, nghị quyết mới của Đảng; về tình hình văn hóa, y tế, sức khỏe… Thông qua đó đã giúp hội viên nắm bắt kịp thời các thông tin về tình hình trong nước cũng như trên thế giới. Ngoài ra, Câu lạc bộ Thăng Long cũng xây dựng website của Câu lạc bộ để kịp thời thông tin các hoạt động, là kênh trao đổi giữa các hội viên.

Các hội viên Câu lạc bộ Thăng Long cũng đánh giá cao, chúc mừng những kết quả toàn diện mà Thủ đô Hà Nội đã đạt được trong năm 2022. Đồng thời đóng góp nhiều ý kiến để xây dựng và phát triển Thủ đô trong những năm tới. Theo ông Cao Văn Khoa, trong thực hiện thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị, Hà Nội cần tăng cường phân cấp, phân quyền, tăng số lượng đại biểu HĐND chuyên trách. Ông Cao Văn Khoa cũng cho rằng, Hà Nội phải xác định chức năng, nhiệm vụ hàng đầu là trung tâm chính trị - văn hóa, giáo dục, sau đó mới đến trung tâm kinh tế, từ đó có chiến lược phát triển phù hợp, bền vững.

Đánh giá cao những chủ trương, quyết sách của TP Hà Nội trong việc phát triển vườn hoa, công viên, tuy nhiên, ông Phạm Văn Cầu cho rằng, hệ thống công viên, vườn hoa của TP vẫn chưa đáp ứng so với tốc độ tăng dân số của Thủ đô. Trong khi một số công viên còn chưa phát huy hiệu quả. Ông Phạm Văn Cầu kiến nghị lãnh đạo TP cần xử lý dứt điểm những tồn tại, sai phạm tại một số công viên do quản lý lỏng lẻo, để lấn chiếm, sử dụng sai mục đích như: Công viên Tuổi trẻ, Linh Đàm, Cầu Giấy, Gia Lâm…. Đồng thời thu hút mạnh mẽ nguồn lực đầu tư, xã hội hóa đầu tư vườn hoa, công viên theo đúng quy hoạch, tạo thêm không gian xanh cho Thủ đô.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi gặp mặt.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trân trọng cảm ơn và tiếp thu toàn bộ các ý góp ý của đại biểu hội viên Câu lạc bộ Thăng Long.

Thông tin đến hội viên Câu lạc bộ Thăng Long một số kết quả nổi bật của TP trong năm 2022, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh: Thành phố đã hoàn thành việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 11 –NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020, trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 5/5/2022 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, với định hướng lớn: Xây dựng Thủ đô Hà Nội là Thành phố “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”; xứng đáng là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trái tim của cả nước; trung tâm lớn về kinh tế, văn hoá, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ và hội nhập quốc tế; xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành đô thị thông minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp, an ninh, an toàn; phát triển nhanh, bền vững, có sức lan toả để thúc đẩy vùng đồng bằng Sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước cùng phát triển.

Trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, Thành ủy và các cấp ủy đảng tiếp tục thực hiện đổi mới phương thức lãnh đạo, theo hướng quyết liệt, sâu sát; đổi mới trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy, công tác đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ; đổi mới sinh hoạt chi bộ, xây dựng Sổ tay đảng viên điện tử; triển khai rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, 2021-2026; xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030, 2026-2031các chức danh cấp uỷ, lãnh đạo TP.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến với các đại biểu tại buổi gặp mặt.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến với các đại biểu tại buổi gặp mặt.

Đặc biệt, Thành phố đã quyết liệt thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; hoàn thành toàn diện 22/22 chỉ tiêu, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt kế hoạch, như: Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn ước đạt 106,6% dự toán (trên 333.000 tỷ đồng, trong đó thu nội địa trên 305.000 tỷ đồng); tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 8,89% (cao hơn bình quân chung của cả nước là 0,82%) và là mức tăng trưởng cao nhất trong 10 năm gần đây...

Cùng với đó, Thành phố đã chủ động triển khai các nhiệm vụ có tính chất định hướng, căn cơ lâu dài cho sự phát triển của Thủ đô Hà nội, như triển khai dự án xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội; ưu tiên đầu tư cho 3 lĩnh vực là y tế, giáo dục và văn hóa; đề xuất sửa đổi Luật Thủ đô; triển khai lập Quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050; triển khai đề án cải tạo chung cư cũ…

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến khẳng định, trong những kết quả chung đó, Hà Nội luôn nhận được sự cổ vũ, động viên, ủng hộ chân thành của các thế hệ cán bộ lãnh đạo Trung ương và Thành phố, trong đó có các bác, các đồng chí là hội viên Câu lạc bộ Thăng Long. “Mặc dù đã được nghỉ hưu, tuổi cao, sức khỏe có giảm, song với nhiệt tình cách mạng, với tâm huyết, kinh nghiệm công tác phong phú trên nhiều cương vị lãnh đạo và tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước nhân dân, các bác, các đồng chí đã luôn quan tâm, đóng góp ý kiến quý báu vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo cũng như vào những công việc hết sức cụ thể trong sự nghiệp xây dựng, phát triển Thủ đô, đất nước” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhấn mạnh.

Lãnh đạo TP tặng quà hội viên Câu lạc bộ Thăng Long.
Lãnh đạo TP tặng quà hội viên Câu lạc bộ Thăng Long.

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đại biểu hội viên Câu lạc bộ Thăng Long đón năm mới Quý Mão 2023 nhiều sức khỏe, hạnh phúc, vạn sự như ý. Đồng thời mong muốn hội viên Câu lạc bộ Thăng Long tiếp tục quan tâm, đóng góp công sức, trí tuệ, kinh nghiệm đối với sự nghiệp xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân cả nước.