Lãnh đạo Thành uỷ Hà Nội trao Huy hiệu Đảng tại quận Hai Bà Trưng

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi-Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng chúc các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng sức khoẻ, trường thọ và có thật nhiều niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống; chúc Đảng bộ quận Hai Bà Trưng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều nay, 7/11, Quận ủy Hai Bà Trưng trang trọng tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2022.

Tới dự và trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo.

Lãnh đạo TP Hà Nội và các đại biểu dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2022 tại quận Hai Bà Trưng
Lãnh đạo TP Hà Nội và các đại biểu dự Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng đợt 7/11/2022 tại quận Hai Bà Trưng

Trong dịp này, Đảng bộ quận Hai Bà Trưng có 299 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, 16 đồng chí vinh dự được nhận Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng và 1 đồng chí được truy tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 2 đồng chí vinh dự nhận Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng; 4 đồng chí vinh dự nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 33 đồng chí vinh dự nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng...

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi lễ
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng khẳng định, Huy hiệu Đảng thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện, phẩm chất chính trị và sự cống hiến của các đảng viên đối sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Các đảng viên lão thành được nhận Huy hiệu Đảng là những biểu tượng cao đẹp về phẩm chất, khí phách của người cộng sản, dù ở cương vị nào cũng luôn cố gắng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó; khi trở về địa phương, dù tuổi cao, sức khoẻ hạn chế, nhiều đồng chí vẫn tiếp tục tích cực tham gia phục vụ cộng đồng, đóng góp xây dựng quận Hai Bà Trưng và TP Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Nhấn mạnh Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thủ đô Hà Nội luôn luôn trân trọng những đóng góp của các bác, các thế hệ cha anh đi trước đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc cũng như sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô, đất nước, Bí thư Thành ủy cũng đề nghị các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục cống hiến, luôn luôn dõi theo, đồng hành, ủng hộ cho sự phát triển đi lên của Thủ đô và đất nước. Đồng thời, Bí thư Thành ủy chúc các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng, đặc biệt là các đảng viên lão thành sức khoẻ, trường thọ và có thật nhiều niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống; chúc Đảng bộ quận Hai Bà Trưng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022 và nhiệm kỳ 2020-2025.

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành quận Hai Bà Trưng
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành quận Hai Bà Trưng

Thay mặt Đảng bộ quận Hai Bà Trưng và các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng, Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam đã tiếp thu ý kiến của đồng chí Bí thư Thành ủy; khẳng định tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên; huy động sức mạnh tổng hợp xây dựng và phát triển quận ngày càng lớn mạnh.

Tại buổi lễ chiều nay, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng đã trân trọng trao và gắn Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên: Ngô Phú (tức Ngô Văn Phú), sinh năm 1928, hiện sinh hoạt đảng tại Chi bộ 10 phường Thanh Nhàn; Nguyễn Thị Thường (tức Nguyễn Thị Thành), sinh năm 1928, sinh hoạt đảng tại Chi bộ 1 phường Phố Huế; Lương Sỹ Cầm, sinh năm 1929, sinh hoạt đảng tại Chi bộ 9 phường Quỳnh Lôi; Đặng Ngọc Ân, sinh năm 1932, sinh hoạt đảng tại Chi bộ 5 phường Minh Khai. Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam đã trân trọng tặng quà cho các đảng viên.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trân trọng trao Huy hiệu Đảng và chúc mừng các đảng viên
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến trân trọng trao Huy hiệu Đảng và chúc mừng các đảng viên

Cũng tại đây, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng trân trọng trao và gắn Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho 4 đảng viên đang sinh hoạt tại các Đảng bộ phường Minh Khai, Đồng Tâm, Bách Khoa, Lê Đại Hành.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trân trọng trao và gắn Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 17 đồng chí thuộc Đảng bộ các phường Minh Khai, Thanh Nhàn, Trương Định, Bạch Mai, Đồng Tâm, Quỳnh Mai.

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo trao và gắn Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 16 đồng chí thuộc Đảng bộ các phường Vĩnh Tuy, Bách Khoa, Đống Mác, Phạm Đình Hổ, Lê Đại Hành, Cầu Dền, Bạch Đằng.

Đồng thời, các đồng chí lãnh đạo TP, quận Hai Bà Trưng đã trao, gắn Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho các đảng viên... Đồng thời, truy tặng Huy hiệu 55 tuổi Đảng cho gia đình 1 đảng viên đã từ trần (Đảng bộ phường Thanh Lương).

Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo trao và gắn Huy hiệu Đảng cho các đảng viên
Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo trao và gắn Huy hiệu Đảng cho các đảng viên

Cũng tại đây, các đồng chí lãnh đạo quận Hai Bà Trưng đã trân trọng trao, gắn Huy hiệu Đảng cho các đảng viên được tặng Huy hiệu 50, 45, 40, 30 năm tuổi Đảng.

Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam và Phó Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho các đảng viên
Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam và Phó Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung trao Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho các đảng viên

Trước đó, do điều kiện sức khỏe của các đảng viên, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ủy quyền cho Ban Thường vụ Quận ủy Hai Bà Trưng tổ chức trao Huy hiệu Đảng tại nhà cho các đồng chí được tặng 75 năm tuổi Đảng, 70 năm tuổi Đảng và 1 gia đình đảng viên được truy tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần