Lãnh đạo TP Hà Nội chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP nhân ngày truyền thống

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 17/11, thay mặt Thành ủy-HĐND-UBND TP, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã đến chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP nhân kỷ niệm 91 năm Ngày truyền thống MTT Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2021).

Cùng đi có Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Doãn Toản; Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai; Phó Chủ tịch HĐND TP Phạm Quí Tiên; Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Phạm Thị Thanh Mai.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cùng các đồng chí lãnh đạo TP tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội
Thay mặt lãnh đạo TP, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp TP nhân kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam. Đồng thời khẳng định, mặt trận luôn đóng vai trò quan trọng trong công tác tập hợp, đoàn kết các tầng lớp Nhân dân; phát huy vai trò nòng cốt chính trị, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia trách nhiệm, hiệu quả các nhiệm vụ của TP; chủ động trong mọi hoạt động góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, mật trận đã kết nối và huy động được nguồn lực xã hội lớn cùng TP kiểm soát tốt dịch Covid-19.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn hệ thống mặt trận các cấp TP tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang 91 năm, luôn là chỗ dựa tin cậy, kết nối niềm tin Nhân dân với Đảng, Chính quyền. Luôn đồng hành cùng TP thực hiện tốt chủ trương thích ứng, an toàn, linh hoạt trong phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.
 Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chụp ảnh lưu niệm cùng các đồng chí lãnh đạo TP, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội
Cảm ơn sự quan tâm, động viên của lãnh đạo TP, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Nguyễn Lan Hương cho biết, trước tình hình dịch bệnh Covid-19, MTTQ TP đã linh hoạt điều chỉnh kế hoạch hoạt động cho phù hợp với yêu cầu, chỉ đạo chung của TP. Với những nỗ lực của đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp, năm 2021, Ủy ban MTTQ TP đã đồng hành, có trách nhiệm cùng cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị để cố gắng đến mức cao nhất vượt qua mọi khó khăn, tham gia tích cực, có hiệu quả trong các nhiệm vụ, đáp ứng mong muốn của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân.
“Sự quan tâm, cổ vũ, động viên của TP và Nhân dân là động lực để mặt trận TP tiếp tục cố gắng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ. Đồng thời, mong muốn MTTQ TP không chỉ là địa chỉ tin tưởng, yêu quý của Nhân dân, các giới, tầng lớp mà còn là địa chỉ tin tưởng của cấp ủy, chính quyền, cơ quan, ban, ngành của TP trong mọi hoạt động. Cổ vũ, tạo điều kiện để mặt trận TP hoàn thành mọi nhiệm vụ, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tham gia xây dựng phát triển Thủ đô” - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP bày tỏ.