Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Lãnh đạo TP Hà Nội dự phát động Tết trồng cây tại quận Thanh Xuân

Kinhtedothi - Ngày 11/2, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc và Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đã dự lễ phát động Tết trồng cây Xuân Kỷ Hợi năm 2019 tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin & Thể thao quận Thanh Xuân.
Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Quốc Hùng trồng cây tại quận Thanh Xuân, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ. Ảnh: Hồng Thái
Theo Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Nguyễn Xuân Lưu, giai đoạn 2016 - 2018, quận Thanh Xuân đã trồng mới hơn 1.500 cây xanh đô thị các loại (vượt 500 cây so với chỉ tiêu được đề ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ V của Đảng bộ quận).
Bên cạnh đó, quận trồng mới 1.127m2 thảm cỏ, 150 cây khóm tại các tuyến đường phố, ngõ, các khu dân cư và gần 1.500 giỏ hoa tại các trường học trên địa bàn, đóng góp thiết thực vào chương trình trồng mới 1 triệu cây xanh của TP Hà Nội.
Tại lễ phát động, quận Thanh Xuân đã trồng 11 cây đô thị gồm: Sang, muồng hoàng yến, ban Tây Bắc, Osaka đỏ.

* Sáng cùng ngày, quận Hoàng Mai đã tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Kỷ Hợi 2019. Phát biểu buổi lễ, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai Nguyễn Quang Hiếu kêu gọi các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn quận ra sức thi đua hăng hái tham gia Tết trồng cây. Đồng thời, đề nghị các cấp, ngành, đơn vị liên quan và toàn thể Nhân dân trong quận thực hiện tốt các chủ trương, chính sách và chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND TP về kế hoạch trồng cây, trồng rừng và bảo vệ rừng năm 2019.

Dịp này, quận Hoàng Mai phấn đấu trồng mới khoảng 1.500 cây xanh trên địa bàn 14 phường của quận.

Ngày 11/2, tại khu đấu giá quyền sử dụng đất phường Phúc Đồng, quận Long Biên đã triển khai tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Kỷ Hợi năm 2019. Tết trồng cây năm nay toàn quận phấn đấu trồng được 5.000 cây bóng mát, cây ăn quả các loại.

Để thực hiện mục tiêu trên, UBND quận Long Biên giao các cơ quan chuyên môn hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch Tết trồng cây và chăm sóc bảo vệ cây; giới thiệu các cơ sở chuyên ngành cung ứng đủ cây giống, vật tư kỹ thuật đảm bảo chất lượng và hướng dẫn kỹ thuật hỗ trợ các địa phương trên địa bàn. Cùng với đó, xây bó vỉa gốc trồng cây và có phương án đảm bảo vệ sinh môi trường, sắp xếp trang thiết bị, vật liệu... đảm bảo gọn gàng và mỹ quan đô thị;

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hà Nội và khát vọng "Xuân vĩnh cửu": Lời giải cho bài toán phát thải đô thị

Hà Nội và khát vọng "Xuân vĩnh cửu": Lời giải cho bài toán phát thải đô thị

14 Feb, 06:13 PM

Kinhtedothi - Trong không khí rộn ràng chuẩn bị bước vào những ngày đầu năm mới, câu chuyện về một "Hà Nội xanh" lại trở nên thời sự hơn bao giờ hết. Với hơn 8 triệu phương tiện (1,1 triệu ô tô và 6,7 triệu xe máy), giao thông hiện tạo ra tới 56% lượng bụi mịn PM2.5. Lời giải nào cho bài toán phát thải Hà Nội?

Giữ hồn Xuân trong từng chậu cảnh: Nghệ thuật chơi và chăm cây Tết không phải ai cũng sành

Giữ hồn Xuân trong từng chậu cảnh: Nghệ thuật chơi và chăm cây Tết không phải ai cũng sành

14 Feb, 01:48 PM

Kinhtedothi - Thời điểm này, khi nhịp sống cuối năm bắt đầu chậm lại để nhường chỗ cho những háo hức đón Xuân, người người nhà nhà lại rủ nhau đi chợ hoa, chọn một chậu cảnh ưng ý mang về nhà. Thú chơi hoa, cây cảnh ngày Tết từ lâu không còn đơn thuần là thói quen trang trí, mà đã trở thành một nét văn hóa tinh tế, gắn với bản sắc và tâm hồn người Việt.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ