Lãnh đạo TP tham dự Tết trồng cây Xuân Quý Mão tại quận Hai Bà Trưng

Linh Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đã cùng các đồng chí lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ quận Hai Bà Trưng và lãnh đạo phường Quỳnh Lôi tiến hành trồng tổng cộng 14 cây xanh, gồm: 6 cây muồng hoàng yến, 3 cây lộc vừng, 5 cây lát hoa.

Sáng nay, 31/1, tức mùng 10 tháng Giêng năm Quý Mão 2023, trong không khí vui tươi những ngày đầu Xuân chào mừng 93 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, triển khai Kế hoạch 28/KH-UBND ngày 19/1/2023 của UBND TP Hà Nội, quận Hai Bà Trưng đã tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023, tại khu vực dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật sân, vườn, cây xanh khu đất ao Đông Ba, phường Quỳnh Lôi.

Quang cảnh Lễ phát động ''Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ'' Xuân Quý Mão 2023 tại quận Hai Bà Trưng
Quang cảnh Lễ phát động ''Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ'' Xuân Quý Mão 2023 tại quận Hai Bà Trưng

Đây là công trình nhằm quản lý tốt các quỹ đất trống, tạo nên tổng thể hoàn chỉnh, cảnh quan môi trường, đáp ứng yêu cầu vui chơi giải trí, nâng cao chất lượng sinh hoạt của người dân trong khu vực và cảnh quan đô thị trên địa bàn.

Dự buổi lễ có: Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn, lãnh đạo quận Hai Bà Trưng, các sở, ngành...

Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Mạnh Hùng thay mặt lãnh đạo quận phát biểu phát động ''Tết trồng cây  đời đời nhớ ơn Bác Hồ'' Xuân Quý Mão năm 2023 trên toàn quận
Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Mạnh Hùng thay mặt lãnh đạo quận phát biểu phát động ''Tết trồng cây  đời đời nhớ ơn Bác Hồ'' Xuân Quý Mão năm 2023 trên toàn quận

Thay mặt lãnh đạo quận Hai Bà Trưng phát biểu phát động "Tết trồng cây  đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão năm 2023 trên toàn quận, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: Phong trào "Tết trồng cây" được duy trì liên tục, gắn trồng cây với trồng rừng đã thực sự mang lại lợi ích to lớn cho đất nước và trở thành một tập quán tốt đẹp của Nhân dân ta những dịp Tết đến xuân về, thể hiện rõ ràng là việc làm hết sức quan trọng và cần thiết để xây dựng Thủ đô Hà Nội Xanh - Sạch - Đẹp.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn và Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam, Phó Bí thư Quận ủy-Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung tham gia trồng cây xanh tại Lễ phát động
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn và Bí thư Quận ủy Hai Bà Trưng Nguyễn Văn Nam, Phó Bí thư Quận ủy-Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng Nguyễn Quang Trung tham gia trồng cây xanh tại Lễ phát động

Theo Phó Chủ tịch UBND quận, những năm vừa qua, việc trồng cây được TP Hà Nội đặc biệt quan tâm đầu tư, triển khai và đạt nhiều kết quả khả quan. Trên địa quận Hai Bà Trưng được sự quan tâm của Thành uỷ, UBND TP, nhiều dự án mới đã được đầu tư, nhiều khu đô thị, khu phố mới được hình thành. Cùng đó là những trụ sở cơ quan hành chính, vườn hoa, khu phố, trường học được trồng mới, trồng bổ sung nhiều cây xanh, độ che phủ cây xanh đã tăng lên rõ rệt, đồng nghĩa với việc lá phổi xanh của quận Hai Bà Trưng và của Thủ đô đang phát triển từng ngày. Chính vì vậy, chúng ta cần phải có nhiều biện pháp tăng cường mật độ cây xanh đô thị, tích cực trồng thêm nhiều cây xanh hơn nữa.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng tham gia trồng cây tại chương trình
Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Hai Bà Trưng Trần Quyết Thắng tham gia trồng cây tại chương trình

"Thay mặt các đồng chí lãnh đạo UBND quận, tôi phát động và đề nghị các đơn vị, các ngành, các tổ chức đoàn thể và kêu gọi mỗi người dân hãy nâng cao ý thức, hành động để trồng, bảo vệ, chăm sóc cây xanh ở địa phương, cơ quan, đơn vị và gia đình mình, góp phần gìn giữ môi trường, bảo vệ xã hội và chính bản thân, chung tay xây dựng quận Hai Bà Trưng ngày càng xanh, sạch, đẹp, phát triển bền vững. Tôi tin tưởng buổi lễ phát động trồng cây đầu xuân và số cây hôm nay được trồng tại Vườn cây khu Ao Đông Ba là một sự khởi đầu mới, tốt đẹp đối với cán bộ và Nhân dân phường Quỳnh Lôi nói riêng, Nhân dân toàn quận nói chung, tạo đà cho việc thực hiện, hoàn thành kế hoạch trồng cây mà TP đã giao"- ông Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định.

Lãnh đạo UBND quận, lãnh đạo UB MTTQ quận Hai Bà Trưng tham gia trồng cây
Lãnh đạo UBND quận, lãnh đạo UB MTTQ quận Hai Bà Trưng tham gia trồng cây

Sau lời phát động, tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn đã cùng các đồng chí lãnh đạo Quận ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ quận Hai Bà Trưng và lãnh đạo phường Quỳnh Lôi tiến hành trực tiếp trồng tổng cộng 14 cây xanh, gồm: 6 cây muồng hoàng yến, 3 cây lộc vừng, 5 cây lát hoa.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần