Lãnh đạo TP thăm nhân chứng Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”

Trần Long - Ảnhh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Knhtedothi - Chiều 17/12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã tới thăm, tặng quà các cơ quan, cá nhân nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.

Theo đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã tới thăm, tặng quà Sư đoàn Phòng không 361 (Quân chủng Phòng không - Không quân) và các gia đình chính sách quận Hoàng Mai.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chúc mừng Sư đoàn Phòng không 361.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến chúc mừng Sư đoàn Phòng không 361.

Sư đoàn Phòng không 361 thành lập ngày 19/5/1965. Trong 12 ngày đêm cuối tháng 12/1972, Sư đoàn Phòng không 361 đã cùng quân dân miền Bắc đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng không quân của đế quốc Mỹ, trực tiếp bắn rơi 29 máy bay, trong đó có 25 chiếc B-52 góp phần làm nên chiến thắng ''Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không''.

Thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn phòng không 361 anh hùng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã ôn lại truyền thống vẻ vang, lịch sử hào hùng của dân tộc, đặc biệt là Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, kỷ niệm 50 năm Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không” là dịp để ôn lại chiến thắng hào hùng của quân, dân Thủ đô và qua đó tôn vinh, tri ân công lao, sự cống hiến, hy sinh của các lực lượng đã làm nên chiến thắng.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến thăm, tặng quà Trung tướng Nguyễn Đức Soát.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến thăm, tặng quà Trung tướng Nguyễn Đức Soát.

Cách đây 50 năm, với tinh thần chiến đấu kiên cường, bất khuất, mưu trí, sáng tạo, từ ngày 18 – 30/12/1972, quân và dân Thủ đô đã đánh bại hoàn toàn cuộc tập kích chiến lược quy mô lớn chưa từng có của đế quốc Mỹ với lực lượng lớn nhất từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai và đã làm nên chiến thắng lịch sử “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. Qua đó, góp phần quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Chung sức vào chiến công ấy, Sư đoàn Phòng không 361 đã sát cách cùng quân, dân Thủ đô bảo vệ vững chắc vùng trời. Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô luôn trân trọng, ghi nhớ, đánh giá cao sự hy sinh, cống hiến của các lực lượng đã chiến đấu và làm nên Chiến thắng “Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không”. Trong đó có sự đóng góp của các cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Phòng không 361.

Thay mặt lãnh đạo TP, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã gửi tới cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn những tình cảm tốt đẹp nhất. Đồng thời mong muốn cán bộ, chiến sĩ đơn vị sẽ luôn chắc tay súng, bảo vệ vững chắc vùng trời Tổ quốc mà Đảng, Nhà nước, Quân đội, Nhân dân giao phó.

Tiếp đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã tới thăm gia đình Trung tướng Nguyễn Đức Soát tại quận Hoàng Mai. Trung tướng Nguyễn Đức Soát là Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân.

Ông là một trong những huyền thoại của không quân Việt Nam với thành tích bắn hạ 6 máy bay Mỹ. Ông được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân năm 1973 khi mới 27 tuổi và vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng nhiều huân, huy chương cao quý.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến thăm, tặng quà bà Phạm Thị Viễn.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến thăm, tặng quà bà Phạm Thị Viễn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cũng tới thăm gia đình bà Phạm Thị Viễn (quận Hoàng Mai) - nguyên là nữ tự vệ của Nhà máy Cơ khí Mai Động. Trong chiến dịch 12 ngày đêm tháng 12/1972, bà đã cùng Liên đội tự vệ (Cơ khí Mai Động, Gỗ Hà Nội, Cơ khí Lương Yên) bắn rơi máy bay F-111 của Mỹ.

Trong bầu không khí xúc động, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ân cần thăm hỏi Trung tướng Nguyễn Đức Soát và bà Phạm Thị Viễn. Đồng thời cũng bày tỏ sự trân trọng, biết ơn về những cống hiến của các gia đình đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để qua đó có nhiều đóng góp vào sự phát triển chung của quận Hoàng Mai và TP Hà Nội.