Lãnh đạo TP thăm, tặng quà Tết Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội

Trần Long - Ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều 9/1, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã đến thăm, chúc Tết và động viên cán bộ, công nhân lao động Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội.

Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội là Doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước và được thành lập theo Quyết định số 410/QĐ-TCCB ngày 28/3/1973 của UBND thành phố Hà Nội. Nhiệm vụ của công ty là thực hiện công tác quản lý, duy tu, duy trì hệ thống thoát nước, xử lý ô nhiễm môi trường nước trên địa bàn Thành phố. Hiện nay, Công ty có 8 phòng, ban chuyên môn, 14 xí nghiệp trực thuộc; với tổng số cán bộ, công nhân viên là hơn 2.000 người.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tặng quà cho Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tặng quà cho Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội.

Năm 2022, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được UBND Thành phố giao: Hoàn thành tốt Kế hoạch thoát nước mùa mưa, Kế hoạch sản xuất năm 2022 và các chỉ tiêu tài chính. Doanh thu đạt 791,71 tỷ (100,3% kế hoạch); nộp thuế 52,04 tỷ đồng; thu nhập bình quân 9,5 triệu đồng/người/tháng.

Trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Công ty phối hợp với Công đoàn cấp trên tổ chức cho người lao động tham gia các chương trình “Chợ Tết công đoàn năm 2023”, “Tết Sum vầy - xuân gắn kết”; tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà, động viên chúc Tết đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo... Công ty cũng đã xây dựng kế hoạch, kịch bản sẵn sàng ứng phó trong trường hợp có mưa, phát sinh các sự cố về môi trường nước với đầy đủ phương tiện, lực lượng sẵn sàng huy động khi có các sự cố...

Phát biểu chúc Tết, động viên cán bộ, công nhân lao động Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả mà Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội đã đạt được trong năm 2022, nhất là trong bối cảnh tác động tiêu cực, khó khăn do tác động của dịch Covid-19 cũng như tình hình biến động trên thế giới. “Những kết quả trên đã góp phần vào thành công chung trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, cũng như tổ chức thành công gần 2.000 sự kiện chính trị quan trọng trên địa bàn Thành phố trong năm 2022” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tặng quà Tết cho công nhân lao động Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tặng quà Tết cho công nhân lao động Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cho rằng, với một đô thị lớn như Hà Nội, dân số gần 10 triệu người nên nhiệm vụ đặt ra đối với Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội trong những năm tới sẽ rất nặng nề. Đồng thời tin tưởng tập thể cán bộ, công nhân lao động của Công ty sẽ phát huy truyền thống, vượt qua khó khăn, vững vàng hơn để xây dựng Công ty ngày càng phát triển, tiếp tục xứng đáng là một doanh nghiệp công ích chủ lực của Thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến thăm hoạt động của Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến thăm hoạt động của Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, Xuân Quý Mão 2023, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã tặng quà Tết đến tập thể cán bộ, công nhân viên Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội. Đồng thời tặng 100 phần quà Tết đến 100 công nhân lao động Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2022.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần