Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai thăm hỏi các nạn nhân bị tai nạn giao thông

Việt Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 16/11, ông Võ Tấn Đức - quyền Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên tinh thần 20 nạn nhân bị tai nạn giao thông đang chữa trị tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai.

Hướng tới Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông (ngày chủ nhật tuần thứ 3 của tháng 11 hàng năm), hôm nay 16/11,  Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức, Trưởng ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm hỏi và tặng quà cho 20 nạn nhân bị tai nạn giao thông (TNGT) đang chữa trị tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, mỗi phần quà 1 triệu đồng.

Ông Võ Tấn Đức động viên người nhà và nạn nhân bị tai nạn giao thông tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. (Ảnh: Báo Đồng Nai)
Ông Võ Tấn Đức động viên người nhà và nạn nhân bị tai nạn giao thông tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Tại buổi thăm hỏi, ông Võ Tấn Đức đã khuyến cáo mỗi người dân phải chấp hành các quy định về ATGT đường bộ. Nhất là việc đội mũ bảo hiểm, chú ý quan sát khi vượt hoặc chuyển hướng.

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng lưu ý người dân phải lái xe cẩn thận, tuân thủ các biển báo tốc độ, đèn tín hiệu giao thông khi tham gia giao thông trên các tuyến đường.

Cũng trong ngày 16/11, Ban ATGT tỉnh Đồng Nai cũng tới thăm gia đình 18 nạn nhân tử vong do TNGT tại huyện Long Thành và ngày mai (17/11) sẽ thăm gia đình 22 nạn nhân tử vong tại TP Biên Hòa.

Ông Võ Tấn Đức đại diện tặng quà cho một bệnh nhân bị thương vì tai nạn giao thông. (Ảnh: Báo Đồng Nai)
Ông Võ Tấn Đức đại diện tặng quà cho một bệnh nhân bị thương vì tai nạn giao thông. (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Theo báo cáo của Ban ATGT tỉnh Đồng Nai, từ giữa tháng 12/2022 đến giữa tháng 10/2023, toàn tỉnh xảy ra hơn 300 vụ TNGT, làm chết 260 người, làm  bị thương 147 người. So với năm 2022, số vụ, người chết, bị thương tăng từ 72% đến hơn 93%.

Đặc biệt, trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh Đồng Nai phát sinh một số “điểm đen” về TNGT, nhiều nhất là tại quốc lộ 51, quốc lộ 20 và quốc lộ 1A.