Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Lãnh đạo xã Xuân Mai đối thoại trực tiếp với người dân

Kinhtedothi - Chiều 30/10, lãnh đạo UBND xã Xuân Mai đã có buổi đối thoại trực tiếp với người dân. Tại buổi đối thoại, người dân đã đặt nhiều câu hỏi với lãnh đạo xã Xuân Mai về hạ tầng, về an toàn giao thông, về thủ tục hành chính. Lãnh đạo UBND xã và ngành chức năng đã trực tiếp trả lời kiến nghị của người dân.

Mở đầu phiên đối thoại, Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Mai Chu Văn Khang đã thông báo tới người dân tình hình kinh tế xã hội địa phương 10 tháng đầu năm 2025. Theo đó, tổng giá trị sản xuất năm 2025 ước thực hiện là 11.189 tỉ đồng. Cơ cấu kinh tế: Công nghiệp – Dịch vụ - Nông nghiệp – Xây dựng lần lượt đạt: 53,2% - 26,4% - 9,2% -11,2%. Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn ước đạt 85 triệu đồng/người/năm…

Bí thư Đảng ủy Hoàng Minh Hiến và Chủ tịch UBND xã Xuân Mai Nguyễn Anh Đức tại phiên đối thoại với người dân chiều 30/10.

Tại buổi đối thoại, các đại biểu tiếp tục đặt câu hỏi trực tiếp với chính quyền xã về các vấn đề dân sinh. Ông Lưu Quang Sáng (thôn Tiến Tiên) kiến nghị: Điểm dịch vụ công chưa đáp ứng nhu cầu, cần tăng cường nhân lực và máy móc hiện đại để người dân khỏi tốn thời gian chờ đợi khi đi làm các thủ tục hành chính.

Trả lời câu hỏi này, Chánh Văn phòng HĐND và UBND xã Xuân Mai Nguyễn Anh Dũng cho rằng, sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, điểm phục vụ hành chính công của xã Thủy Xuân Tiên cũ rất chật, chỉ đủ phục vụ vài chục người. Nhưng hiện nay mỗi ngày bình quân gần 200 người dân đến giao dịch, quá tải là điều khó tránh khỏi. Để khắc phục điều này, xã đã bổ sung điều hòa không khí để phục vụ người dân, bổ sung thêm máy móc thiết bị, bố trí 5 ô tiếp nhận hồ sơ kịp thời phục vụ người dân. Với trường hợp chứng tử, chúng tôi vẫn xử lý chứng thực hồ sơ cho người dân cả ngày thứ 7, chủ nhật. “Hiện chỉ số cải cách hành chính xã Xuân Mai đứng thứ 26/126 xã, phường của TP” - ông Dũng cho biết tiếp...

Đại diện các thôn trên địa bàn tham dự phiên đối thoại với lãnh đạo xã Xuân Mai.

Ông Nguyễn Đức Sơn (thôn Phương Hạnh) kiến nghị: 2 công trình nước sạch của thôn đã được đầu tư từ năm 2013, nay đã xuống cấp, dẫn đến thiếu nước về mùa khô, nhiều hộ dân phải mua nước sinh hoạt. Về việc này, Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng xã Xuân Mai Nguyễn Ngọc Sang giải thích: Hiện trên địa bàn xã mới có 16/36 thôn được tiếp cận nước sạch. UBND xã Xuân Mai đề nghị Công ty Môi trường Đô thị Xuân Mai phải “phủ sóng” nước sạch 36/36 thôn trong năm 2025. Vì vậy sang năm 2026, vấn đề thiếu nước sinh hoạt của người dân trên địa bàn sẽ được giải quyết. 

Bí thư Chi bộ thôn Xuân Mai Lê Thanh Hoàn phát biểu tại phiên đối thoại

Bí thư Đảng bộ thôn Xuân Mai Lê Thanh Hoàn kiến nghị xử lý việc chồng lấn quyền sử dụng đất tại khu đồng Thùng và chuyện hơn 100 giấy chứng nhận QSDĐ của người dân (dù đã được huyện Chương Mỹ cấp), nhưng người dân chưa nhận được? Về nội dung đất chồng lấn, Chủ tịch UBND xã Nguyễn Anh Đức cho rằng, cần phải rà soát lại hồ sơ, vì đất đai là vấn đề nhạy cảm. Vấn đề hơn 100 giấy chứng nhận quyền SDĐ người dân chưa nhận được, Trưởng phòng Kinh tế hạ tầng Nguyễn Ngọc Sang hứa sẽ cho kiểm tra lại hồ sơ lưu. Theo Chủ tịch UBND xã Xuân Mai Nguyễn Anh Đức, trong 29 câu hỏi của các thôn nêu ra, có tới 26 câu hỏi liên quan đến đầu tư hạ tầng – điều này chứng tỏ vấn đề đầu tư hạ tầng trên địa bàn Xuân Mai là hết sức cấp bách. 

Hầu hết kiến nghị của người các thôn của xã Xuân Mai đều xoay quanh vấn đề hạ tầng.

Thông báo tới người dân về vấn đề đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, Chủ tịch UBND xã Xuân Mai Nguyễn Anh Đức thông tin: “Giai đoạn 2021 -2025, (4 xã cũ nay là xã Xuân Mai), được huyện đầu tư 1.000 tỉ cho 77 dự án, đến nay đã hoàn thiện 66 dự án, 11 dự án đang tiếp tục triển khai. Giai đoạn 2025 -2030 chúng tôi xây dựng kế hoạch đầu tư công 10.000 tỉ, cho 152 dự án. Trong đó tập trung cho giao thông, thủy lợi. Trường hợp không được TP bố trí đủ vốn cho toàn bộ 152 dự án, chúng tôi sẽ ưu tiên các công trình dân sinh bức xúc. Còn vấn đề liên quan đến xe buýt và an toàn giao thông, chúng tôi sẽ báo cáo với sở Xây dựng và chắc chắn sẽ giải quyết được”.

Chủ tịch UBND xã Xuân Mai Nguyễn Anh Đức trả lời các kiến nghị của người dân tại phiên đối thoại chiều 30/10.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Mai Hoàng Minh Hiến đánh giá: Các ý kiến của người dân hôm nay là những đóng góp rất quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Buổi đối thoại diễn ra trong không khí dân chủ, cởi mở, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự cầu thị của cấp ủy, chính quyền. Các ý kiến của Nhân dân đều thiết thực, phản ánh đúng tình hình thực tế ở cơ sở. Đề nghị UBND xã khẩn trương giải quyết dứt điểm các nội dung Nhân dân kiến nghị và coi đây là trách nhiệm cụ thể hóa cam kết “chính quyền phục vụ Nhân dân”.

Chuyện quản lý rừng ở xã Xuân Mai

Chuyện quản lý rừng ở xã Xuân Mai

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nhiều gia đình ở xã Đại Xuyên thoát nghèo nhờ mô hình chăn nuôi

Nhiều gia đình ở xã Đại Xuyên thoát nghèo nhờ mô hình chăn nuôi

26 Dec, 08:33 PM

Kinhtedothi - Giữa những thách thức của sản xuất nông nghiệp truyền thống, nông dân xã Đại Xuyên đã mạnh dạn thay đổi tư duy, chuyển hướng sang các mô hình chăn nuôi hiện đại và áp dụng kỹ thuật mới. Từ nuôi thủy sản, gia cầm đến chăn nuôi an toàn sinh học, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu bền vững ngay trên đồng đất quê hương.

Xã Ngọc Hồi triển khai kế hoạch giải tỏa các công trình vi phạm trên đất đã giải phóng mặt bằng

Xã Ngọc Hồi triển khai kế hoạch giải tỏa các công trình vi phạm trên đất đã giải phóng mặt bằng

26 Dec, 07:21 PM

Kinhtedothi-Chiều 26/12, UBND xã Ngọc Hồi tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch giải tỏa buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các trường hợp không bàn giao trả lại mặt bằng và phương án thi công bảo vệ khu đất sau khi thực hiện giải tỏa tại địa phương. Đây là bước chuẩn bị quan trọng trước khi xã tổ chức giải tỏa các công trình vi phạm trên khu đất đã giải phóng mặt bằng (GPMB) thuộc dự án xây dựng đường sắt đô thị Hà Nội (tuyến số 1), giai đoạn I, nhằm lập lại kỷ cương trong quản lý, sử dụng đất đai và bảo vệ quỹ đất phục vụ các dự án trọng điểm của Thủ đô.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ