Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Lào Cai: không có “vùng cấm” trong đấu tranh chống hàng giả, buôn lậu

Kinhtedothi- Với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, tỉnh Lào Cai đã huy động lực lượng tổng lực triển khai kế hoạch kiểm tra toàn diện từ cửa khẩu, biên giới đến chợ trung tâm và môi trường mạng. Kết quả sau một tháng, 262 vụ vi phạm đã bị phát hiện và xử lý, nhiều vụ việc lớn bị khởi tố hình sự.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện gia đình ông Lưu Văn Vẽ (SN 1969, trú phường Bắc Cường, TP Lào Cai) và gia đình ông Tạ Văn Hải (SN 1971, trú xã Vạn Hòa, TP Lào Cai) sử dụng hóa chất độc hại 6-Benzylaminopurine (6-BAP) để sản xuất hàng trăm tấn giá đỗ bán ra thị trường.

Đồng bộ triển khai, tổng lực vào cuộc

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 65/CĐ-TTg và Chỉ thị số 13/CT-TTg, UBND tỉnh Lào Cai đã khẩn trương ban hành Kế hoạch số 227/KH-UBND về mở đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Tổ công tác đặc biệt do Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng được thành lập theo Quyết định số 1557/QĐ-UBND. Các sở, ngành, địa phương được phân công nhiệm vụ cụ thể và triển khai đồng bộ, quyết liệt theo phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Trên cơ sở đó, từ ngày 15/5 đến ngày 15/6/2025, các lực lượng chức năng tỉnh Lào Cai đã triển khai đợt cao điểm đồng loạt kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn. Với tinh thần quyết liệt, trách nhiệm và sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng chức năng, đợt cao điểm đã đạt nhiều kết quả nổi bật, góp phần ổn định thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và doanh nghiệp chân chính.

Trọng tâm kiểm tra là các mặt hàng như thuốc, sữa, thực phẩm chức năng, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, rượu thủ công, thực phẩm đông lạnh, mỹ phẩm, hoa quả… và hoạt động kinh doanh qua thương mại điện tử.

Kiểm tra hơn 500 cơ sở, xử lý 262 vụ vi phạm

Sau một tháng triển khai, lực lượng chức năng toàn tỉnh đã kiểm tra, giám sát chặt chẽ các tuyến biên giới, chợ đầu mối, khu công nghiệp, khu dân cư và môi trường thương mại điện tử. Qua đó, lực lượng chức năng đã xử lý được: 262 vụ vi phạm bị phát hiện, trong đó có 13 vụ buôn lậu, 229 vụ gian lận thương mại, 20 vụ buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; 254 vụ bị xử phạt hành chính, 4 vụ bị khởi tố hình sự, liên quan đến an toàn thực phẩm và vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Tổng số tiền xử lý vi phạm lên đến 3,5 tỷ đồng, gồm: 1,74 tỷ đồng tiền phạt hành chính, 521 triệu đồng truy thu thuế, 1,24 tỷ đồng giá trị hàng vi phạm.

Lực lượng Công an tỉnh đã phát hiện và khởi tố 3 bị can trong vụ sử dụng chất cấm sản xuất giá đỗ, đưa hơn 348 tấn ra thị trường. Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra 207 cơ sở, phát hiện 13 tài khoản kinh doanh online vi phạm và xử lý nghiêm theo quy định.

Lực lượng chức năng tại Lào Cai phát hiện hơn 1,5 tấn chân gà không nhãn mác.

Tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức cộng đồng

Cùng với hoạt động kiểm tra, công tác tuyên truyền được đẩy mạnh. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên tổ chức 45 buổi tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư, chợ biên giới, tuyến đường giáp ranh. Người dân được khuyến khích tố giác hành vi buôn bán hàng lậu, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc.

Báo Lào Cai phát hành 9 số báo in, phát thanh 5 chuyên mục và sản xuất 4 bản tin truyền hình chuyên đề tuyên truyền chống buôn lậu, hàng giả. Sở Y tế cũng phát động phong trào tố giác thực phẩm giả, tiếp nhận phản ánh qua đường dây nóng và đăng tải hơn 60 tin, bài về cảnh báo nguy cơ từ thuốc giả, thực phẩm không đảm bảo an toàn.

Hàng giả ngày càng tinh vi, nhiều thách thức đặt ra

Dù đạt nhiều kết quả, đợt cao điểm vẫn đối mặt với một số khó khăn như: một số tiểu thương chủ động đóng cửa “né” kiểm tra; việc xử lý vi phạm thương mại điện tử còn gặp khó khăn do thủ đoạn tinh vi; hàng giả được làm rất tinh xảo, khó phân biệt bằng mắt thường; nhiều người tiêu dùng dù nhận biết vẫn chấp nhận mua hàng kém chất lượng vì giá rẻ; lực lượng chức năng còn mỏng, thiếu phương tiện chuyên dụng hiện đại như camera hồng ngoại, máy soi chiếu…

Tỉnh Lào Cai cũng kiến nghị Chính phủ và các bộ ngành liên quan sớm rà soát, sửa đổi các quy định hậu kiểm, hỗ trợ địa phương trang thiết bị và kinh phí phục vụ công tác kiểm tra, xét nghiệm, xử lý vi phạm.

Chiều 30/5/2025, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Lào Cai đã tổ chức tiêu hủy lượng lớn hàng hóa vi phạm hành chính với tổng trị giá hơn 407,5 triệu đồng.

Kết quả đợt cao điểm không chỉ là minh chứng cho quyết tâm chính trị của tỉnh Lào Cai mà còn là lời cảnh báo mạnh mẽ tới các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực thương mại, khẳng định thông điệp: thị trường phải minh bạch, hàng hóa phải an toàn, quyền lợi người tiêu dùng phải được bảo vệ.

UBND tỉnh Lào Cai khẳng định sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong thời gian tới. Công tác kiểm tra sẽ được thực hiện thường xuyên, bất ngờ, tập trung vào các tuyến đường biên giới, cửa khẩu, khu vực tập kết hàng hóa và đặc biệt là không gian mạng.

Tỉnh cũng sẽ tăng cường phối hợp liên ngành, chia sẻ thông tin, xây dựng mô hình Ban chỉ đạo 389 địa phương phù hợp với mô hình chính quyền hai cấp, bảo đảm hiệu quả quản lý và thực thi pháp luật.

Lào Cai: ổ nhóm đánh bạc tinh vi trong rừng núi Bảo Thắng bị xóa sổ

Lào Cai: ổ nhóm đánh bạc tinh vi trong rừng núi Bảo Thắng bị xóa sổ

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Nam Định: hướng tới thị trường thực phẩm sạch, minh bạch

Nam Định: hướng tới thị trường thực phẩm sạch, minh bạch

20 Jun, 09:31 AM

Kinhtedothi - Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng quan tâm đến chất lượng và nguồn gốc thực phẩm, tỉnh Nam Định đã và đang đẩy mạnh kiểm tra, giám sát các cửa hàng kinh doanh nhằm xây dựng chuỗi thực phẩm an toàn, minh bạch.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ