Lào Cai: Phát động tổ chức Tuần lễ trang phục truyền thống các dân tộc 2024

Duy Anh
Chia sẻ Zalo

Lào Cai vừa phát động thực hiện “Tuần lễ trang phục truyền thống các dân tộc” trên địa bàn tỉnh trong tháng 4/2024 nhằm kỷ niệm Ngày văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) và bảo tồn, quảng bá, giới thiệu bản sắc văn hóa các dân tộc tỉnh Lào Cai tới bạn bè trong nước, quốc tế.

Trang phục truyền thống của một số dân tộc tham dự Giải đua ngựa Bắc Hà 2023. Ảnh: Duy Anh
Trang phục truyền thống của một số dân tộc tham dự Giải đua ngựa Bắc Hà 2023. Ảnh: Duy Anh

Theo Kế hoạch, Tuần lễ phát động diễn ra từ ngày 15 - 19/4/2024. Trong đó ngày 15/4 là ngày phát động đồng bộ thực hiện mặc trang phục truyền thống các dân tộc trên phạm vi toàn tỉnh.

Trong ngày 15/4, lễ phát động “Tuần lễ trang phục truyền thống các dân tộc” ở cấp tỉnh sẽ được tổ chức với màn giới thiệu, trình diễn trang phục của các nhóm ngành dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Các Sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, cơ quan, đơn vị liên quan tùy theo điều kiện, tổ chức Lễ phát động hưởng ứng hoặc tổ chức các hoạt động hưởng ứng thiết thực, phù hợp trước ngày 19/4; thông báo bằng văn bản, đăng tải tin, bài, video clip phát động, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng/trang thông tin điện tử, trên mạng xã hội và các hình thức khác phù hợp.

Với UBND các huyện, thành phố, thị xã tùy theo tình hình, điều kiện cụ thể, lựa chọn 01 xã, phường, thị trấn có đông đồng bào dân tộc thiểu số để tổ chức mít tinh phát động hưởng ứng “Tuần lễ trang phục truyền thống các dân tộc” tỉnh Lào Cai năm 2024; triển khai các hoạt động thiết thực để thông tin, tuyên truyền về Tuần lễ; tổ chức hội nghị, hội thảo về giải pháp bảo vệ và phát huy giá trị trang phục truyền thống các dân tộc gắn với phát triển du lịch.

Đặc biệt tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên và các tầng lớp Nhân dân hưởng ứng “Tuần lễ trang phục truyền thống các dân tộc”.

Đa dạng hóa hoạt động thông tin, tuyên truyền về Tuần lễ tới tổ chức, cá nhân trên địa bàn qua nhiều kênh, phương tiện thông tin đại chúng như: báo, đài, truyền hình, internet, điện thoại thông minh, hệ thống truyền thông các huyện, thị xã, thành phố, hệ thống truyền thông cơ sở, doanh nghiệp và trên các nền tảng mạng xã hội.

Đồng thời phát động toàn thể Nhân dân, du khách, cán bộ, công chức tham gia đăng tải, chia sẻ các hình ảnh, video clip khoảnh khắc đẹp với trang phục truyền thống dân tộc trên các nền tảng mạng xã hội (Website, Zalo, Facebook, Instagram,...), các trang fanpage, cổng/trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị quản lý.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh yêu cầu việc tổ chức phát động “Tuần lễ trang phục các dân tộc” đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp; hình thức đa dạng, có sức lan tỏa rộng rãi.