Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Lào Cai xử lý gần 1.600 vụ buôn lậu, thu ngân sách hơn 26,8 tỷ đồng

Kinhtedothi- Sáng ngày 18/9, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389) tỉnh Lào Cai tổ chức hội nghị tổng kết công tác 9 tháng đầu năm và đề ra phương hướng cho giai đoạn tiếp theo.

Quang cảnh hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với điểm cầu trung tâm tại UBND tỉnh do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Ngô Hạnh Phúc chủ trì. Các điểm cầu còn lại được kết nối tới các xã, phường có thành viên tham gia Ban Chỉ đạo.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong 9 tháng qua, tình hình an ninh chính trị và trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai về cơ bản được giữ vững. Thị trường hàng hóa duy trì ổn định, không ghi nhận các hiện tượng khan hàng hay biến động giá bất thường. Các chỉ số kinh tế cũng cho thấy sự tăng trưởng, với tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 56.095 tỷ đồng (tăng 4% so với cùng kỳ) và tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua các cửa khẩu ước tính vượt 2.286 triệu USD.

Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được duy trì chặt chẽ, góp phần ổn định kỷ cương. Kết quả là các lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý tổng cộng 1.568 vụ vi phạm. Trong đó, có 1.321 vụ bị xử phạt hành chính và 232 vụ bị khởi tố hình sự. Qua đó, đã thu nộp vào ngân sách Nhà nước hơn 26,8 tỷ đồng và tiến hành tiêu hủy lượng hàng hóa vi phạm trị giá trên 5,6 tỷ đồng.

Các mặt hàng vi phạm phổ biến bao gồm vàng bạc, ma túy tổng hợp, mỹ phẩm, thực phẩm đông lạnh và các loại quần áo, giày dép giả mạo thương hiệu. Thủ đoạn của các đối tượng ngày càng tinh vi, chủ yếu là lợi dụng địa hình biên giới hiểm trở, cất giấu hàng lậu lẫn với hàng hóa hợp pháp trong các phương tiện vận tải, hoặc xé lẻ hàng hóa và thuê người dân địa phương vận chuyển qua các đường mòn, lối mở.

Để tiếp tục cuộc chiến chống buôn lậu và gian lận thương mại, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã đề ra các nhiệm vụ chính trong thời gian tới, cụ thể: duy trì kiểm tra, kiểm soát, tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống buôn lậu và vận chuyển hàng hóa trái phép; các ngành thành viên phải chủ động theo dõi, phân tích và dự báo các biến động về cung - cầu và giá cả hàng hóa; lực lượng Biên phòng sẽ áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, cửa khẩu nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các đối tượng vi phạm. Đặc biệt chú trọng công tác kiểm tra trước, trong và sau Tết Trung thu năm 2025.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền qua việc tổ chức các hoạt động giới thiệu, phân biệt hàng thật - hàng giả tại các chợ để nâng cao nhận thức cho người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục hưởng ứng hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận sâu về các vấn đề như phương án đấu tranh, công tác tham mưu và các giải pháp kiện toàn bộ máy Ban Chỉ đạo 389 tại cấp xã, phường.

Kết thúc phần thảo luận, hội nghị đã thống nhất thông qua dự thảo Quy chế hoạt động mới của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh. Đồng thời, một phương án kiện toàn Đội Kiểm soát liên ngành chống buôn lậu của tỉnh cũng được phê duyệt. Đáng chú ý, hội nghị đã đề xuất phương án thành lập Ban Chỉ đạo 389 cấp xã, phường tại những địa bàn có lãnh đạo tham gia Ban Chỉ đạo cấp tỉnh. Theo đó, Trưởng ban sẽ là Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBND cấp xã, cùng các thành viên là đại diện các lực lượng chức năng liên quan.

Phát biểu kết luận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Ngô Hạnh Phúc đã ghi nhận những thành tích đạt được, đồng thời nhấn mạnh các nhiệm vụ cốt lõi. Ông yêu cầu các cấp, các ngành cần tập trung rà soát lại cơ chế chính sách, tháo gỡ khó khăn, tăng cường phối hợp giữa các lực lượng và đẩy mạnh công tác phòng ngừa kết hợp tuyên truyền. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các thành viên phải quyết liệt hơn, luôn cảnh giác với các thủ đoạn tinh vi và đặc biệt là phải đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số vào công tác quản lý, điều hành.

Siết quản lý, tăng nặng mức xử phạt hàng giả

Siết quản lý, tăng nặng mức xử phạt hàng giả

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thị trường nông sản ngày 18/9: giá gạo bật tăng

Thị trường nông sản ngày 18/9: giá gạo bật tăng

18 Sep, 06:41 AM

Kinhtedothi – Ghi nhận giá lúa gạo hôm nay ngày 18/9 tại thị trường trong nước điều chỉnh tăng 100 -150 đồng/kg với một số loại gạo. Thị trường giao dịch lúa mua bán đều, giá ít biến động.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ