Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Lào Cai: xử lý hàng loạt vi phạm thực phẩm bẩn

Kinhtedothi - Ngày 22/5, Cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Lào Cai cho biết trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024, lực lượng chức năng tỉnh đã xử lý 51 vụ vi phạm, xử phạt vi phạm hành chính trên 370 triệu đồng và buộc tiêu huỷ hàng hoá vi phạm trên 424 triệu đồng.

Theo đó, trong “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2024, Cục QLTT tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các Đội QLTT trực thuộc chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan trên địa bàn đồng loạt ra quân kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh mặt hàng thực phẩm trên địa bàn.

Đặc biệt trú trọng các mặt hàng thực phẩm đông lạnh, thực phẩm chế biến, bao gói sẵn, các mặt hàng thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công Thương như: Rượu, bia, nước giải khát, sữa chế biến, dầu thực vật, bột, tinh bột, bánh, mứt, kẹo...

Trong quá trình kiểm tra, các tổ công tác còn thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến đến các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm về việc tuân thủ các quy định pháp luật.

Kết quả trong 01 tháng thực hiện đợt cao điểm, Cục QLTT tỉnh Lào Cai đã tổ chức kiểm tra 61 vụ việc, xử lý 51 vụ vi phạm. Xử phạt vi phạm hành chính 370.315.000 đồng. Buộc tiêu huỷ hàng hoá vi phạm trị giá 424.061.000 đồng.

Các mặt hàng vi phạm bao gồm: chân gà (1.800 kg và 515 gói); nầm lợn đông lạnh (1.050 kg); 400 gói tăm cay; bánh kẹo các loại (243 kg và 120 gói); bia chai (880 thùng); mỳ ống (70 bó); bánh mỳ (600 gói ); hạt (350 gói); thịt lợn đã bị ôi thiu (67 kg); chả mỡ nướng (40 kg);...

Toàn bộ số hàng hoá trên là hàng hoá không rõ nguồn gốc, xuất xứ; hàng vi phạm quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm lưu thông trên thị trường.

Trong thời gian tới, Cục QLTT tỉnh Lào Cai sẽ tiếp tục chỉ đạo các Đội QLTT trực thuộc tăng cường công tác quản lý, rà soát, nắm bắt tình hình các cơ sở kinh doanh  trên địa bàn nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi, vụ việc vi phạm.

Phối hợp chặt chẽ với các địa phương, các ngành, cơ quan chức năng liên quan thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật, ký cam kết với các cơ sở kinh doanh việc chấp hành đúng các quy định pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm trong kinh doanh, đặc biệt là trong các đợt cao điểm như: Tết Trung thu, dịp cuối năm 2024 và trước Tết nguyên đán năm 2025.

Vì sao khó chặn thực phẩm bẩn tuồn ra thị trường?

Vì sao khó chặn thực phẩm bẩn tuồn ra thị trường?

Liên tiếp triệt phá các "cứ điểm" thực phẩm bẩn ở Hà Nội

Liên tiếp triệt phá các "cứ điểm" thực phẩm bẩn ở Hà Nội

Không để thực phẩm bẩn lọt ra thị trường

Không để thực phẩm bẩn lọt ra thị trường

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Dấu hiệu nhận biết nước mắm hết hạn

Dấu hiệu nhận biết nước mắm hết hạn

01 Oct, 11:17 AM

Kinhtedothi - Nước mắm ngon có màu vàng cánh gián đặc trưng, trong và sánh. Nếu nước mắm có màu sẫm hơn bình thường, chuyển sang màu nâu đục hoặc xanh xám, thì đây là dấu hiệu cho thấy nước mắm đã bị biến chất và không nên sử dụng.

Nhóm người nào cần thận trọng khi ăn cá?

Nhóm người nào cần thận trọng khi ăn cá?

29 Sep, 05:57 PM

Kinhtedothi - Phụ nữ mang thai đặc biệt nhạy cảm, do thủy ngân có thể đi qua nhau thai, ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển não bộ của thai nhi. Việc tiêu thụ các loại cá chứa nhiều thủy ngân như cá kiếm, cá thu vua và cá ngói... có thể gây ra những vấn đề phát triển lâu dài ở trẻ.

Lâm Đồng siết chặt kiểm soát bếp ăn trường học 

Lâm Đồng siết chặt kiểm soát bếp ăn trường học 

20 Sep, 05:16 PM

Kinhtedothi - UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành Văn bản số 3816/UBND-KGVX yêu cầu các sở, ngành và địa phương tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm tại các cơ sở giáo dục có tổ chức bữa ăn bán trú.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ