Lao động thành thị thất nghiệp tăng

Thủy Trúc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Thông tin trên được Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội, Bộ LĐTB&XH Đào Quang Vinh cung cấp tại buổi công bố "Bản tin cập nhật thị trường lao động Việt Nam, số 10, quý II/2016" do Bộ LĐTB&XH tổ chức sáng 17/8.

Theo đó, trong quý II số người lao động có việc làm là 53.240.000, giảm 50.000 người so với quý I/2016 nhưng lại tăng 709.000 người so với quý II/2015.

Thu nhập của lao động làm công hưởng lương  giảm so với quý I/2015, tuy nhiên lại tăng khá so với cùng kỳ năm 2015. Cụ thể, thu nhập bình quân tháng của lao động làm công hưởng lương là 4.850.000 đồng, giảm 228.000 đồng, nhưng tăng 393.000 đồng so với cùng kỳ năm 2015.
Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Doãn Mậu Diệp (trái) và Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội Đào Quang Vinh trả lời báo chí
Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Doãn Mậu Diệp (trái) và Viện trưởng Viện Khoa học Lao động và Xã hội Đào Quang Vinh trả lời báo chí
So với quý I/2016, thất nghiệp tăng cả về số lượng và tỷ lệ. Trong quý 2/2016, cả nước có 1.088.700 người trong độ tuổi lao động bị thất nghiệp (2,29%), tăng 16.400 người so với quý trước. Trong số những người bị thất nghiệp, có 418.200 người có chuyên môn kỹ thuật. Các nhóm có số người thất nghiệp nhiều là trình độ ĐH trở lên 191.300 người; CĐ chuyên nghiệp 94.800 người và trung cấp chuyên nghiệp là 59.100 người.

Tính theo tỷ lệ thất nghiệp, nhóm lao động trình độ CĐ chuyên nghiệp chiếm nhiều nhất với 6,6%, tiếp theo là ĐH trở lên 4,0% và CĐ nghề 3,66%. Tỷ lệ thất nghiệp thanh niên là 7,1%, cao hơn quý I/2016 và cao hơn cùng kỳ năm trước. Riêng tỷ lệ thất nghiệp trong thanh niên thành thị là 11,3%, gấp 5 lần tỷ lệ thất nghiệp chung.

Thông tin về triển vọng thị trường lao động quý III/2016, ông Đào Quang Vinh cho biết sẽ có cải thiện, thất nghiệp có thể giảm xung quanh con số 2%. Dự báo một số ngành sẽ tăng nhu cầu nhân lực như: "xây dựng” tăng 4,2%; “thông tin và truyền thông” tăng 2,7%; “hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm” tăng 6,6%; “hoạt động kinh doanh bất động sản” tăng 9,5%. Tuy nhiên, hạn hán, xâm nhập mặn và sự cố môi trường tiếp tục tác động bất lợi đến nông nghiệp, làm cho sản lượng nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản giảm 0,2% và lao động trong nông nghiệp tiếp tục giảm.