Đại hội thành phố Hà Nội
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Lão nông đào “giếng khủng” chống hạn

Kinhtedothi - Không đành lòng nhìn vườn cây 2,2ha kiệt quệ bởi hạn hán, lão nông đã đào “giếng khủng” với diện tích gần 500m2 để lấy nước tưới.
Ông Lê Tài (68 tuổi, ngụ xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi).
Ông Lê Tài (68 tuổi, ngụ xã Hành Nhân, huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi) có vườn tiêu, cây ăn trái rộng 2,2ha đang cho quả lứa đầu tiên. Cây đang xanh tốt thì gặp đợt hạn hán khốc liệt. Những giếng nước được đào trước đó đều cạn kiệt.
“Vườn có 400 cây tiêu, 70 cây sầu riêng, 80 cây bưởi da xanh và 0,7ha trồng bơ. Cách đây hơn tháng, bơ ra hoa nhưng không đậu nổi quả, lá úa dần vì thiếu nước. Các loại cây khác cũng tiêu điều, xác xơ”, ông Tài chia sẻ.
Để cứu vườn cây, ông Tài loay hoay nhiều cách như tưới tiết kiệm, dẫn ống nước từ con suối cách nhà mấy cây số… Không những thế, ông còn đào 2 cái giếng đào, 4 cái giếng khoan, cạn nhất là 70m, khoan sâu nhất là 105m, nhưng tất cả đều không mang lại hiệu quả.
Trong lúc tưởng chừng như phải bất lực vì không tìm được giải pháp, ông Tài lại nảy ra ý tưởng đào cái giếng thật lớn để lấy nước. Nói là làm, gần 20 ngày liên tục sử dụng máy xúc để đào, chiếc “giếng khủng” được hoàn thiện với diện tích gần 500m2, sâu hơn 1m.
''Giếng khủng'' của ông Lê Tài.
“Khi máy đào xuống khoảng 8m thì gặp mạch nước, đào hơn 2m nữa thì nước phun lên khá mạnh. Lúc đầu đào giếng cũng không chắc chắn lắm, chỉ nghĩ là nếu may mắn thì gặp mạch nước, không may thì coi như đào cái hồ rồi khoan giếng chỗ khác bơm trữ vào đó”, ông Tài chia sẻ.
Sau khi “giếng khủng” được hoàn thành, vườn cây của ông Tài được hồi sinh. Sau khi tưới xong thì nước cũng cạn, ông Tài đợi vài ngày cho nước dâng lên rồi tiếp tục tưới.
“Chi phí đào giếng lên đến gần 50 triệu đồng, trong khi giếng thường chỉ tầm 20 triệu đồng. Bù lại, cái giếng này cho nguồn nước khá dồi dào. Nắng hạn khốc liệt, đào được cái giếng như thế này là quý như vàng”, ông Tài hồ hởi.
 Vườn cây được hồi sinh.
Được biết, từ đầu năm 2020 đến nay, lượng mưa ở Quảng Ngãi thấp hơn khoảng 60% so với trung bình nhiều năm, trong khi đó nắng nóng kéo dài với nền nhiệt độ cao hơn trung bình nhiều năm. Lượng nước còn lại trung bình trong các hồ chứa trên địa bàn tỉnh còn khoảng 40% dung tích thiết kế, trong đó có một số hồ chứa nước lớn lượng nước còn lại rất ít so với  dung tích thiết kế như: Hồ Liệt Sơn, hồ Sở Hầu, hồ Đá Bàn chỉ còn 20%, hồ Mạch Điểu còn 25%, hồ Diên Trường còn 40%, hồ chứa nước Nước Trong còn khoảng 60%.
Theo ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Ngãi, có khoảng 6.670ha diện tích cây trồng có khả năng bị hạn nặng, 7.450 người thiếu nước sinh hoạt và gần 9.000 vật nuôi thiếu nước uống. Hiện người dân và nhiều địa phương trong tỉnh đang nỗ lực tìm cách chống hạn.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

Chuyển đổi số trong nông nghiệp: “Chìa khóa vàng” để hợp tác xã Việt Nam bước vào nền kinh tế số

29 Oct, 11:48 AM

Kinhtedothi - Chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu bắt buộc với nông nghiệp Việt Nam. Tuy nhiên, khi cả nước có hơn 22.500 hợp tác xã (HTX) nông nghiệp, mức độ chuyển đổi số trung bình mới đạt 32%, đặt ra thách thức lớn về nhân lực, hạ tầng và nhận thức.

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

Cấm xe cơ giới đi trên 83 đoạn đê đang bị sự cố

14 Oct, 01:37 PM

Kinhtedothi - Mưa lũ lớn do bão số 11 làm phát sinh hàng loạt sự cố đê điều. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Hà Nội và các địa phương cấm phương tiện cơ giới lưu thông qua các tuyến đê, nhất là 83 đoạn đê đang bị sự cố.

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

Đồng Tháp: khẳng định vị thế nông sản trên thị trường

06 Oct, 03:00 PM

Kinhtedothi - Đồng Tháp là một trong những địa phương đi đầu trong việc phát triển thương hiệu nông sản thông qua Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Đồng Tháp qua từng năm không ngừng phát triển giúp nâng cao sức cạnh tranh, khẳng định chất lượng và giá trị sản phẩm.

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

Điểm tựa xây dựng nông thôn mới tại Lai Châu

02 Oct, 01:35 PM

Kinhtedothi – Liên kết sản xuất - tiêu thụ nông sản không chỉ mang lại giá trị kinh tế mà còn góp phần quan trọng vào xóa đói giảm nghèo bền vững, nâng cao thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số, đồng thời làm thay đổi căn bản tư duy sản xuất của người dân.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ