Lập lại trật tự đô thị sau nới lỏng phòng, chống dịch

Vân Nhi
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Khi dịch bệnh từng bước được kiểm soát, nhiều loại hình kinh doanh đã được phép hoạt động trở lại…, vi phạm trật tự đô thị có chiều hướng gia tăng. Trước thực trạng trên, TP Hà Nội đã yêu cầu các quận, huyện tổ chức ra quân chấn chỉnh tình trạng này.

Đa dạng cách thức thực hiện

Thực hiện Kế hoạch công tác năm của Ban Chỉ đạo 197 TP Hà Nội, ngày 22/3, lực chức năng các quận, huyện, phường xã đã đồng loạt tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị, VSMT trên địa bàn.

Các hộ kinh doanh trên phố Hồ Tùng Mậu thu dọn hàng quán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.
Các hộ kinh doanh trên phố Hồ Tùng Mậu thu dọn hàng quán lấn chiếm lòng đường, vỉa hè.

Theo ghi nhận của phóng viên Kinh tế & Đô thị, tại buổi ra quân, lực lượng chức năng tập trung kiểm tra, xử lý các hành vi như lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh; lều lán, biển hiệu lắp đặt, dựng sai quy định; phương tiện dừng, đỗ sai quy định… gây cản trở, mất ATGT, mỹ quan đô thị.

Tại phố Hồ Tùng Mậu (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy), ngay từ sáng sớm, Ban Chỉ đạo 197 phường Mai Dịch với nòng cốt là lực lượng CSTT, dân phòng… đã tổ chức ra quân kiểm tra, nhắc nhở, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Nhờ đó, bộ mặt đô thị trên phố Hồ Tùng Mậu đã được cải thiện đáng kể, góp phần đảm bảo việc đi lại của Nhân dân.

Lực lượng chức năng phường Trung Văn kiểm tra, xử lý các hộ kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh.
Lực lượng chức năng phường Trung Văn kiểm tra, xử lý các hộ kinh doanh lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh.

Tương tự, tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, lãnh đạo công an phường cho biết, sau khi dịch bệnh từng bước được kiểm soát, một số loại hình kinh doanh được phép hoạt động trở lại sau một thời gian dài, khiến công tác quản lý trật tự đô thị gặp không ít khó khăn.

Để đảm bảo cuộc sống của người dân, cũng như nhu cầu đi lại, công an phường đã thường xuyên tiến hành kiểm tra, nhắc nhở, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm... nên tại buổi ra quân, số lượng trường hợp bị xử lý giảm đi đáng kể.

Trong khi đó, tại phường Thành Công, quận Ba Đình - nơi tập trung các khu tập thể cũ, mật độ dân cư đông… công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị cũng đã được lực lượng chức năng thực hiện một cách nghiêm túc.

Công an phường Thành Công xử lý biển hiệu, biển quảng cáo sai quy định.  
Công an phường Thành Công xử lý biển hiệu, biển quảng cáo sai quy định.  

Lãnh đạo Công an phường Thành Công chia sẻ, để thực hiện nghiêm kế hoạch của Ban Chỉ đạo 197 TP, trước khi tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm, đơn vị đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể, khu dân cư tăng cường tuyên truyền vận động, yêu cầu hộ kinh doanh ký cam kết chấp hành quy định trong việc quản lý lòng đường, vỉa hè và giám sát việc thực hiện sau ra quân.

Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm

Trao đổi với phóng viên Kinh tế & Đô thị, lãnh đạo Công an phường Mai Dịch cho biết, dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân, đặc biệt là các hộ kinh doanh nhỏ lẻ... Do đó, khi xã hội từng bước trở lại trạng thái bình thường mới, nhiều trường hợp cố tình lấn chiếm lòng đường, vỉa hè làm nơi kinh doanh, gây cản trở giao thông, mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến trật tự, ATGT.

Công an phường Thành Công kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm quy định về quản lý lòng đường, vỉa hè.
Công an phường Thành Công kiểm tra, nhắc nhở các hộ kinh doanh chấp hành nghiêm quy định về quản lý lòng đường, vỉa hè.

“Quan điểm của công an phường là tạo điều kiện tối đa giúp người dân ổn định cuộc sống, phục hồi, phát triển kinh tế… sau đại dịch. Song với những trường hợp cố tình vi phạm, lực lượng chức năng sẽ kiên quyết xử lý nghiêm, xử phạt ở mức nặng nhất để tạo sức răn đe” - lãnh đạo Công an phường Mai Dịch cho hay.

Tương tự, trung tá Vũ Hữu Thái - Phó Trưởng Công an phường Thành Công, quận Ba Đình chia sẻ, phường Thành Công là một trong những địa bàn có mật độ dân cư đông, song hạ tầng chưa đáp ứng được nhu cầu cuộc sống của người dân nên đôi lúc vẫn có một số trường hợp cố tình vi phạm khi vắng mặt lực lượng chức năng. Để khắc phục tình trạng này, đơn vị đã huy động các tổ chức đoàn thể, hệ thống chính trị khu dân cư… tham gia giám sát việc chấp hành của hộ kinh doanh, kịp thời phản ánh với công an phường để xử lý nghiêm theo quy định.

Lực lượng chức năng phường Trung Văn kiểm tra, xử lý các trường hợp dựng biển hiệu, biển quảng cáo sai quy định.
Lực lượng chức năng phường Trung Văn kiểm tra, xử lý các trường hợp dựng biển hiệu, biển quảng cáo sai quy định.

Có thể thấy, sau khi chuyển sang thích ứng với trạng thái bình thường mới, các hành vi vi phạm pháp luật trên nhiều lĩnh vực có xu hướng diễn biến phức tạp, trong đó có vi phạm ATGT, cháy, nổ…, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô. Do đó, để hạn chế thấp nhất những mối nguy hiểm tiềm ẩn, lãnh đạo các xã, phường, thị trấn đều khẳng định sẽ tăng cường kiểm tra, phối hợp, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.