Lễ cầu an tại chùa Phúc Khánh diễn ra trong trật tự

Nguyên Bảo - Ảnh: Duy Khánh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 2/2 (tức 12 tháng Giêng năm Quý Mão), tại Tổ đình Phúc Khánh (quận Đống Đa) đã diễn ra đại lễ cầu an đầu năm Quý Mão 2023. Năm nay, khi mà dịch Covid-19 đã được kiểm soát nên đã có rất đông du khách, phật tử đến hành lễ.

Do đó, trong những ngày diễn ra các buổi lễ, lực lượng chức năng quận Đống Đa sẽ thường xuyên tuần tra, nắm tình hình để đảm bảo an ninh và trật tự đô thị tại đây…

Các phật tử đến từ sớm ngồi xếp hàng tại khu vực chính điện để làm lễ.
Các phật tử đến từ sớm ngồi xếp hàng tại khu vực chính điện để làm lễ.

Chùa Phúc Khánh hay còn gọi Tổ đình Phúc Khánh là một ngôi chùa cổ, được xây dựng từ thời Hậu Lê. Khoảng hơn chục năm gần đây, cứ vào dịp đầu năm, chùa Phúc Khánh lại tổ chức lễ cầu an để cầu nguyện quốc thái dân an nên thu hút hàng nghìn du khách, phật tử đến hành lễ.

Vẫn như thông lệ, bắt đầu từ ngày 29 tháng Chạp đến khoảng 20 tháng Giêng âm lịch hàng năm, Tổ đình Phúc Khánh lại tổ chức nhiều các khóa lễ cầu an cho các gia đình. Hàng năm, ngôi chùa này thu hút hàng vạn người dân đến đăng kí dâng sao giải hạn, cầu mong năm mới gặp nhiều may mắn, tránh được tai ương.

Có mặt tại Tổ đình Phúc Khánh tối 2/2 (tức 12 tháng Giêng năm Quý Mão 2023), phóng viên ghi nhận hình ảnh rất đông du khách, phật tử đi lễ tại đây. Do năm nay khoá lễ được chia làm nhiều ngày nên không xảy ra tình trạng đông đúc tại khu vực trước cửa cũng như trong khuôn viên chùa. Bên trong khuôn viên chùa du khách cũng như các phật tử đều được hướng dẫn ngồi theo hàng để đảm bảo trật tự tại khu vực làm lễ.

Du khách và các phật tử ngồi làm lễ tại khu vực bên trong khuôn viên chùa Phúc Khánh.
Du khách và các phật tử ngồi làm lễ tại khu vực bên trong khuôn viên chùa Phúc Khánh.

Đồng thời, bên ngoài cũng như trong khuôn viên chùa đều có lực lượng chức năng của 2 phường Thịnh Quang và Ngã Tư Sở thường xuyên làm nhiệm vụ hướng dẫn, phân luồng nên tình hình an ninh trật tự luôn được đảm bảo.

Liên quan đến công tác đảm bảo an ninh trật tự, lãnh đạo 2 phường Thịnh Quang và và Ngã Tư Sở cho biết, phường giao bộ phận Văn hóa – Thông tin chủ động phối hợp với nhà chùa tổ chức phát thanh tuyên truyền những nội dung cần thiết, tuyên truyền người dân tuân thủ các quy định của lực lượng chức năng khi tham gia khóa lễ.

Yêu cầu nhà chùa bố trí thắp hương trên các ban thờ, phật tử không thắp hương bên trong các bàn lễ để bảo vệ di tích, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ. Nhà chùa tuyên truyền đến các phật tử tham dự khóa lễ đúng với thời gian đã đăng ký trước đó để đảm bảo không tập trung đông ngừoi vào một thời gian nhất định.

Bên trong khuôn viên chùa du khách cũng như các phật tử đều được hướng dẫn ngồi theo hàng để đảm bảo trật tự tại khu vực làm lễ.
Bên trong khuôn viên chùa du khách cũng như các phật tử đều được hướng dẫn ngồi theo hàng để đảm bảo trật tự tại khu vực làm lễ.

Đối với Ban chỉ huy Công an phường, chủ động xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trong khuôn viên nhà chùa theo sự chỉ đạo của Công an quận. Phối hợp chặt chẽ với chùa Phúc Khánh kịp thời nắm bắt tình hình triển khai khóa lễ tại chùa trong dịp đầu xuân. Không để xảy ra cướp giật, trộm cắp, và các hành vi xâm hại đến tài sản của người dân khi đến tham dự lễ tại chùa. Ngăn chặn các hành vi tuyên truyền mê tín dị đoan, lôi kéo người dân tham gia các hội, nhóm tôn giáo trái phép.

Phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC thường xuyên kiểm tra công tác PCCC trong khuôn viên chùa và của các hộ dân xung quanh. Đảm bảo tốt công tác phòng chống cháy nổ. Kịp thời có phương án xử lý nếu có tình huống người dân tham dự lễ quá đông tránh để mất an ninh trật tự.

Đặc biệt, trong những ngày diễn ra các buổi lễ, Công an phường chủ động phân công cảnh sát khu vực, lực lượng bảo vệ dân phố, dân quân tự vệ thường xuyên tuần tra, nắm bắt tình hình an ninh trật tự khu vực trong chùa và xung quanh chùa, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh.

Công an 2 phường Thịnh Quang và Ngã Tư Sở làm nhiệm vụ phân luồng tại khu vực trước cổng vào chùa Phúc Khánh.
Công an 2 phường Thịnh Quang và Ngã Tư Sở làm nhiệm vụ phân luồng tại khu vực trước cổng vào chùa Phúc Khánh.

Riêng đối với Chùa Phúc Khánh, chủ động thông báo trên các phương tiện truyền thông như: loa tuyên truyền, trang cá nhân facebook, các nền tảng mạng xã hội… để phật tử và du khách thập phương biết chương trình các khóa lễ theo thông bạch mà nhà chùa đã ban hành. Yêu cầu các phật tử dự lễ đúng với ngày mình đã đăng ký, nghiêm túc chấp hành các quy định của nhà chùa và lực lượng chức năng, thực hiện nếp sống văn minh nơi thờ tự.